Du lịch Thái Lan kiếm gần 70 tỉ USD trong năm 2016

Nhờ chế độ miễn thị thực và các biện pháp đảm bảo chất lượng du lịch, đất nước Thái Lan dự kiến vượt mục tiêu kiếm 68,57 tỉ USD trong năm nay.

Theo Travel Daily News, Bộ trưởng Du lịch và thể thao Thái Lan Kobkarn Wattanavrangkul cho biết không chỉ số lượng khách du lịch đến Thái Lan tăng trong những năm gần đây, họ còn chi nhiều tiền hơn trước cho những trải nghiệm “không thể tìm thấy ở những nơi khác”.

Voi chở khách du lịch tại Thái Lan - Ảnh: Times.

Từ tháng 1 đến tháng 10-2016, Thái Lan đón tổng cộng 28,72 triệu du khách, những người đã mang lại cho nền kinh tế đất nước chùa tháp hơn 40 tỉ USD - tăng lần lượt 10,38% và 14% so với cùng kỳ năm trước.

Du khách Trung Quốc vẫn là nhóm dẫn đầu về mức tiêu xài ở Thái Lan với hơn 11,2 tỉ USD, Malaysia nối gót với 2,14 tỉ USD, Nga xếp thứ ba với 1,8 tỉ USD…

Hiện tại Thái Lan đang vào mùa du lịch cao điểm, nhà chức trách nước này đã đề xuất hàng loạt sáng kiến nhằm khuyến khích du khách xài tiền. Mục tiêu của họ là kiếm thêm 13 tỉ USD trong những tháng cuối năm.

Các sáng kiến của Thái Lan bao gồm miễn phí visa du lịch cho du khách đến từ 19 quốc gia, từ tháng 12-2016 đến tháng 2-2017, phí visa cấp tại cửa khẩu cũng giảm một nửa. Để khuyến khích du lịch sức khỏe và chữa bệnh, các visa dài hạn dành cho khách nước ngoài trên 50 tuổi sẽ được kéo dài từ 1 năm lên 10 năm.

Ngoài ra, một loạt các hoạt động đón năm mới 2017 cũng được Thái Lan tích cực chuẩn bị. Họ có các sự kiện đón giao thừa trên khắp cả nước vào ngày 31-12, sự kiện chạy marathon ở Bangkok và Chiang Mai, Thailand Yacht Show 2016 ở Phuket…

Đáng chú ý là chương trình du lịch “70 tuyến đường theo dấu chân Nhà vua” nhằm khuyến khích người dân và du khách đi thăm lại những địa danh tiêu biểu gắn liền với nhà vua quá cố Bhumibol Adulyadej.

Có thể thấy dù đất nước Thái Lan đang chịu tang Nhà vua và giảm bớt nhiều hoạt động vui chơi giải trí nhưng giới chức du lịch nước này vẫn có các biện pháp kích cầu nhanh chóng để thu hút du khách.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khám phá những mùa hoa cỏ tháng 12 ở Đà Lạt
Khám phá những mùa hoa cỏ tháng 12 ở Đà Lạt

Đà Lạt tháng 12, khi những cánh hoa dã quỳ khép lại cũng là lúc mimosa bừng sáng một góc trời, hoa cải nở trắng đồi.

Khám phá những mùa hoa cỏ tháng 12 ở Đà Lạt

Khám phá những mùa hoa cỏ tháng 12 ở Đà Lạt

Đà Lạt tháng 12, khi những cánh hoa dã quỳ khép lại cũng là lúc mimosa bừng sáng một góc trời, hoa cải nở trắng đồi.

Những nhà ga bỏ hoang đầy ám ảnh ở London
Những nhà ga bỏ hoang đầy ám ảnh ở London

Nổi tiếng với hệ thống tàu điện ngầm hiện đại, ít ai biết rằng dưới lòng đất London vẫn tồn tại khá nhiều nhà ga bỏ hoang, trong tình trạng mục nát, hoang tàn.

Những nhà ga bỏ hoang đầy ám ảnh ở London

Những nhà ga bỏ hoang đầy ám ảnh ở London

Nổi tiếng với hệ thống tàu điện ngầm hiện đại, ít ai biết rằng dưới lòng đất London vẫn tồn tại khá nhiều nhà ga bỏ hoang, trong tình trạng mục nát, hoang tàn.

Tokyo hóa “xứ sở thần tiên” trong ngày tuyết rơi
Tokyo hóa “xứ sở thần tiên” trong ngày tuyết rơi

VOV.VN -Thủ đô của đất nước mặt trời mọc như bước ra từ câu chuyện cổ tích, khi được khoác lên mình tấm áo tinh khôi của tuyết trắng.

Tokyo hóa “xứ sở thần tiên” trong ngày tuyết rơi

Tokyo hóa “xứ sở thần tiên” trong ngày tuyết rơi

VOV.VN -Thủ đô của đất nước mặt trời mọc như bước ra từ câu chuyện cổ tích, khi được khoác lên mình tấm áo tinh khôi của tuyết trắng.

Chợ sớm vùng cao A Lưới
Chợ sớm vùng cao A Lưới

VOV.VN - Có dịp lên A Lưới, bà con sẽ thích thú với phiên chợ vùng cao. Đi chợ không chỉ là để mua hàng hóa, mà còn để khám phá nét văn hóa bản địa.

Chợ sớm vùng cao A Lưới

Chợ sớm vùng cao A Lưới

VOV.VN - Có dịp lên A Lưới, bà con sẽ thích thú với phiên chợ vùng cao. Đi chợ không chỉ là để mua hàng hóa, mà còn để khám phá nét văn hóa bản địa.

Chiêm ngưỡng quần thể sa mu dầu lớn nhất Việt Nam
Chiêm ngưỡng quần thể sa mu dầu lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An) đã phát hiện có 3 quần thể, điển hình là khu vực suối Huồi Chạm với số lượng 216 cây.

Chiêm ngưỡng quần thể sa mu dầu lớn nhất Việt Nam

Chiêm ngưỡng quần thể sa mu dầu lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An) đã phát hiện có 3 quần thể, điển hình là khu vực suối Huồi Chạm với số lượng 216 cây.

Quốc gia thích nỗi buồn ở châu Âu
Quốc gia thích nỗi buồn ở châu Âu

Điều tồi tệ nhất mà du khách làm cho người Bồ Đào Nha chính là cố gắng làm họ vui lên khi họ đang không hài lòng về một chuyện gì.

Quốc gia thích nỗi buồn ở châu Âu

Quốc gia thích nỗi buồn ở châu Âu

Điều tồi tệ nhất mà du khách làm cho người Bồ Đào Nha chính là cố gắng làm họ vui lên khi họ đang không hài lòng về một chuyện gì.