Du lịch Thái Lan lao đao vì xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Tờ Bangkok Post cho rằng xung đột tại Ukraine có thể ảnh hưởng đến du lịch toàn cầu, bao gồm cả Thái Lan – quốc gia vẫn đang chật vật để phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Thị trường Nga đang đóng góp lượng khách lớn nhất tại Thái Lan, kể từ khi chương trình đón khách miễn cách ly Test & Go được phục hồi tại nước này. Trong tháng 2/2022, Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan thống kê đã có hơn 17.500 khách từ Nga, 13.900 khách từ Đức và 11.200 khách từ Anh. Người Nga cũng là nhóm khách du lịch lớn nhất nộp đơn xin thị thực Thái Lan theo chương trình Test & Go.

Bộ Tài chính Thái Lan ước tính ít nhất 35,9 tỷ baht doanh thu du lịch từ thị trường Nga sẽ biến mất, làm giảm 0,2% GDP của Thái Lan nếu dự kiến ​​450.000 khách du lịch Nga không thể đến nước này trong năm 2022. Năm 2019, khoảng 1,5 triệu người Nga đã đến và chi 3,3 tỷ USD, là nguồn thu du lịch cao thứ 3 trong số các thị trường quốc tế của Thái Lan.

Ông Paul Pruangkarn - Chánh văn phòng Hiệp hội Du lịch châu Á Thái Bình Dương (PATA) dự báo người Nga sẽ không chi tiêu nhiều cho việc du lịch, vì họ tiết kiệm để đề phòng những thời điểm khó khăn. Một số chuyến bay từ Anh đến Thái Lan đã bị gián đoạn. Những bất ổn không chỉ tác động đến khách Nga mà còn tới tâm lý du lịch của khách châu Âu nói chung.

Nếu khách Nga và Ukraine không trở lại Thái Lan, những điểm đến thiệt hại nhất sẽ là Pattaya và Phuket. Ông Bhummikitti Ruktaengam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phuket cho biết xung đột giữa Nga và Ukraine đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch của tỉnh. Người Nga đứng đầu trong số các thị trường khách quốc tế đến Phuket, tính từ ngày 1/11/2021.

Bà Charintip Tiyaphorn - đồng sở hữu Pimalai Resort & Spa ở Phuket (Thái Lan) cho biết việc nhiều ngân hàng Nga bị loại trừ khỏi mạng lưới thanh toán SWIFT đã khiến các công ty lữ hành gặp khó khăn khi chuyển khoản. Một số chuyến bay đã bị hủy vì nhiều hãng hàng không châu Âu đang định tuyến lại các đường bay đến đến Đông Nam Á. Điều này sẽ gây khó khăn và tốn kém hơn cho du khách.

Kể từ ngày 1/11/2021, 48.000 du khách từ Nga và Ukraine đã đến Pattaya. Ông Bhunanan Patanasin, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp và Du lịch Pattaya (PBTA) cho biết khách Nga và Ukraine là "trụ cột" của ngành du lịch ở Pattaya: "Cuộc xung đột chắc chắn sẽ kéo dài tình trạng đình trệ của ngành du lịch... Nhiều chung cư trước đây cho du khách Nga thuê dài hạn đã bị bỏ hoang".

Trong khi đó, ông Chamnan Srisawat - Chủ tịch Hội đồng Du lịch Thái Lan cho rằng xung đột Nga - Ukraine khó có thể tác động đến dòng khách du lịch về lâu dài, vì hầu hết du khách Nga đến Thái Lan đều có mức sống cao và ít bị ảnh hưởng.

“Những trở ngại chính đối với du lịch Thái Lan lúc này là dịch Covid-19 và chính sách hiện tại của chính phủ về cách thu hút khách du lịch”, ông Chamnan nói. "Chính phủ nên loại bỏ những hạn chế còn lại để chào đón nhiều du khách hơn, vì du lịch là điều duy nhất có thể giúp ngành kinh tế thực sự phục hồi”./.

Thái Lan tốn 3 triệu USD chữa Covid-19 cho du khách quốc tế

VOV.VN - Thái Lan sẽ khôi phục chương trình đón khách du lịch quốc tế miễn cách ly “Test & Go” từ ngày 1/2 tới. Tuy nhiên, ngành y tế Thái Lan đang đề xuất du khách phải mua bảo hiểm chi trả toàn bộ tiền chữa trị Covid-19, thay vì trả một phần như trước đây.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt du lịch Thái Lan thuận lợi, an toàn
Người Việt du lịch Thái Lan thuận lợi, an toàn

VOV.VN - Nhiều người Việt Nam đã đi du lịch Thái Lan ngay sau khi các điều kiện được nới lỏng.

Người Việt du lịch Thái Lan thuận lợi, an toàn

Người Việt du lịch Thái Lan thuận lợi, an toàn

VOV.VN - Nhiều người Việt Nam đã đi du lịch Thái Lan ngay sau khi các điều kiện được nới lỏng.

Thái Lan muốn làm bong bóng du lịch với Ấn Độ
Thái Lan muốn làm bong bóng du lịch với Ấn Độ

VOV.VN - Thái Lan dự kiến sẽ sớm triển khai chương trình bong bóng du lịch với Ấn Độ, mục tiêu chính là thu hút những du khách trẻ có khả năng chi trả cao để qua đó đóng góp vào sự phục hồi kinh tế vốn phụ thuộc vào du lịch của quốc gia này.

Thái Lan muốn làm bong bóng du lịch với Ấn Độ

Thái Lan muốn làm bong bóng du lịch với Ấn Độ

VOV.VN - Thái Lan dự kiến sẽ sớm triển khai chương trình bong bóng du lịch với Ấn Độ, mục tiêu chính là thu hút những du khách trẻ có khả năng chi trả cao để qua đó đóng góp vào sự phục hồi kinh tế vốn phụ thuộc vào du lịch của quốc gia này.

Thái Lan muốn mở chương trình “bong bóng du lịch” với Malaysia và Trung Quốc
Thái Lan muốn mở chương trình “bong bóng du lịch” với Malaysia và Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ tổ chức một cuộc thảo luận để mở chương trình “bong bóng du lịch” với Malaysia và Trung Quốc trong tháng 2 để thu hút thêm du khách. 

Thái Lan muốn mở chương trình “bong bóng du lịch” với Malaysia và Trung Quốc

Thái Lan muốn mở chương trình “bong bóng du lịch” với Malaysia và Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ tổ chức một cuộc thảo luận để mở chương trình “bong bóng du lịch” với Malaysia và Trung Quốc trong tháng 2 để thu hút thêm du khách.