Du lịch Thái Lan: Nên đi theo tour để tránh phiền phức

Du khách Việt Nam lại tiếp tục bị các cơ
quan chức năng Thái Lan gây khó dễ khi đi du lịch bằng đường bộ và cả
đường hàng không.

Sau một thời gian tạm lắng, những ngày đầu tháng 8/2014, du khách Việt Nam lại tiếp tục bị các cơ quan chức năng Thái Lan gây khó dễ khi đi du lịch bằng đường bộ và cả đường hàng không.

Theo thông báo chính thức của Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội, bắt đầu từ ngày 12.8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan sẽ cấm những đối tượng trốn làm thị thực (visa) trở lại Thái Lan. Công dân Việt Nam cũng như công dân các nước khác muốn nhập cảnh vào Thái Lan với những mục đích khác ngoài mục đích đi du lịch đều phải xin visa từ Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan trước khi nhập cảnh.

Du khách Việt Nam bị "làm khó" khi đi du lịch Thái Lan (Ảnh: Dân trí)

Cục Quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan khẳng định chính sách miễn thị thực chỉ dành cho khách vào Thái Lan du lịch. Từ ngày 12.8 trở về trước, những trường hợp trốn làm visa bị phát hiện, Cục này sẽ cảnh cáo và bắt buộc đối tượng đó phải làm visa theo luật định.

Sở dĩ Thái Lan phải thực hiện những biện pháp cứng rắn nói trên là để tìm giải pháp kiểm soát tình trạng trốn làm visa với những đối tượng lợi dụng chính sách miễn thị thực để lao động bất hợp pháp.

Hiện nay, công dân Việt Nam khi nhập cảnh với mục đích du lịch sẽ được miễn visa theo Hiệp định miễn visa song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, cơ quan chức năng của Thái Lan sẽ căn cứ vào kế hoạch chuyến đi của khách để giới hạn thời gian lưu trú chứ không mặc định là được cấp thị thực lưu lại Thái Lan 30 ngày như trước nữa. Khách sẽ phải trả lời một số câu hỏi “Quý vị làm nghề gì? Đi những đâu ở Thái Lan?

Trong bao nhiêu ngày?”... sau đó mới được quyết định có cho nhập cảnh không, lưu lại Thái Lan bao nhiêu ngày. Vì thế, khi du lịch Thái Lan, khách nên đi tour (phần lớn các công ty sẽ bảo lãnh tài chính cho khách) hoặc chủ động xin visa ở Hà Nội, TP.HCM để tránh gặp phiền phức khi phải xin visa ở quốc gia khác (như Lào hoặc Campuchia).

Ông Huỳnh Đăng Khoa (Đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tại TP.HCM - Việt Nam) khuyến cáo với các du khách Việt Nam như sau:

Đối với khách du lịch tự túc, đi lẻ: Cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết bao gồm vé máy bay khứ hồi (nếu đi bằng đường hàng không), xác nhận đặt phòng khách sạn tại Thái Lan, chương trình tham quan (nếu có), chi phí trong suốt thời gian lưu trú tại Thái Lan. Xuất trình ngay những giấy tờ khi được yêu cầu (đặc biệt tại cửa khẩu du lịch đường bộ).

Đối với khách du lịch theo đoàn: Các trưởng đoàn cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết bao gồm vé máy bay khứ hồi (đi bằng đường hàng không), danh sách đoàn, chương trình tham quan cùng với tên công ty du lịch phụ trách dịch vụ tại Thái Lan. Xuất trình ngay khi được yêu cầu (đặc biệt tại cửa khẩu du lịch đường bộ). Xác suất kiểm tra tại các cửa khẩu hàng không rất ít, chỉ chú ý đến các cửa khẩu đường bộ.

Thực tế đang diễn ra ở các cửa khẩu đường bộ vào Thái Lan, kể cả cửa hải quan sân bay Thái Lan cũng cho thấy, nhiều khách du lịch Việt Nam, kể cả các công ty lữ hành quốc tế không được phổ biến trước những chính sách mới này. Một số khách đã phải quay về nước hoặc chờ đoàn về vì bị từ chối nhập cảnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội Loy Krathong ở Sukhothai- Thái Lan
Lễ hội Loy Krathong ở Sukhothai- Thái Lan

Nằm cách thủ đô Bangkok hơn 400km về phía Bắc, Sukhothai là địa danh được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào cuối năm 1991.  

Lễ hội Loy Krathong ở Sukhothai- Thái Lan

Lễ hội Loy Krathong ở Sukhothai- Thái Lan

Nằm cách thủ đô Bangkok hơn 400km về phía Bắc, Sukhothai là địa danh được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào cuối năm 1991.  

Hơn 600 khách du lịch Việt Nam bị bỏ rơi ở Thái Lan
Hơn 600 khách du lịch Việt Nam bị bỏ rơi ở Thái Lan

Ngày 17/6, một đoàn khách Việt Nam khoảng trên 600 người sang du lịch kết hợp hội thảo tại Thái Lan đã bị bỏ rơi ngay sau vài ngày được đặt chân lên xứ Chùa vàng.

Hơn 600 khách du lịch Việt Nam bị bỏ rơi ở Thái Lan

Hơn 600 khách du lịch Việt Nam bị bỏ rơi ở Thái Lan

Ngày 17/6, một đoàn khách Việt Nam khoảng trên 600 người sang du lịch kết hợp hội thảo tại Thái Lan đã bị bỏ rơi ngay sau vài ngày được đặt chân lên xứ Chùa vàng.

Du lịch Thái Lan: Thành công từ cơ chế quản lý và marketing
Du lịch Thái Lan: Thành công từ cơ chế quản lý và marketing

VOV.VN - Theo thống kê, du lịch Thái Lan đã liên tục tăng trưởng trong 10 năm trở lại đây, bất chấp sự bất ổn về chính trị, thiên tai...

Du lịch Thái Lan: Thành công từ cơ chế quản lý và marketing

Du lịch Thái Lan: Thành công từ cơ chế quản lý và marketing

VOV.VN - Theo thống kê, du lịch Thái Lan đã liên tục tăng trưởng trong 10 năm trở lại đây, bất chấp sự bất ổn về chính trị, thiên tai...

Báo Thái Lan ca ngợi vẻ đẹp Vịnh Hạ Long và Sa Pa
Báo Thái Lan ca ngợi vẻ đẹp Vịnh Hạ Long và Sa Pa

Nếu đi du lịch Việt Nam mà chưa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp vịnh Hạ Long và Sa Pa thì có nghĩa là chưa đến Việt Nam…  

Báo Thái Lan ca ngợi vẻ đẹp Vịnh Hạ Long và Sa Pa

Báo Thái Lan ca ngợi vẻ đẹp Vịnh Hạ Long và Sa Pa

Nếu đi du lịch Việt Nam mà chưa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp vịnh Hạ Long và Sa Pa thì có nghĩa là chưa đến Việt Nam…  

Yêu cầu Thái Lan bỏ quy định xúc phạm du khách Việt
Yêu cầu Thái Lan bỏ quy định xúc phạm du khách Việt

VOV.VN -Quy định và cách hành xử của các nhân viên Hải quan Thái Lan bắt du khách Việt xòe tiền là không chấp nhận được.

Yêu cầu Thái Lan bỏ quy định xúc phạm du khách Việt

Yêu cầu Thái Lan bỏ quy định xúc phạm du khách Việt

VOV.VN -Quy định và cách hành xử của các nhân viên Hải quan Thái Lan bắt du khách Việt xòe tiền là không chấp nhận được.