Du lịch thông minh tự tìm kiếm du khách trên nền tảng số

VOV.VN - Các doanh nghiệp du lịch không nhanh chóng chuyển đổi số, thương mại điện tử sẽ thua ngay trên sân nhà vì các doanh nghiệp du lịch trong khu vực và trên thế giới đã triển khai việc này từ rất lâu. Đó là nội dung được bàn luận, chia sẻ tại Hội thảo “Truyền thông hiệu quả trên nền tảng số dành cho các doanh nghiệp du lịch”.

Tại Hội thảo, các đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ quan điểm về chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền thông hiện nay, cũng như nhận định những thuận lợi, khó khăn của hoạt động truyền thông trên nền tảng số trong lĩnh vực du lịch. Các nội dung được tảo luận sâu là làm thế nào để “Nâng cao hiệu quả truyền thông và tiếp cận người dùng trên nền tảng số cho các doanh nghiệp du lịch”; “Phát triển cộng đồng du lịch trên nền tảng số”, “Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển kênh tiktok cá nhân”… 

Ông Cao Trí Dũng, Giám đốc Công ty du lịch Viietravel Mark ở thành phố Đà Nẵng cho biết, chuyển đổi số và sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội, kênh truyền thông trực tuyến đang trở thành phương thức tiếp cận thông tin thường xuyên, phổ biến và hiệu quả của doanh nghiệp du lịch đối với du khách.

Các doanh nghiệp sẽ phải trở nên thông minh hơn, điểm đến phải trở nên thông minh hơn,sản phẩm phải thông minh hơn tự tìm kiếm khách hàng. Trong bối cảnh này chúng ta phải chuyển đổi số từ hệ thống cơ sở dữ liệu điểm đến, phải có những nền tảng thông minh để tiếp cận với khách hàng tiềm năng. Chúng ta phải có hệ sinh thái thông minh là khi khách tìm kiếm thì Đà Nẵng lên đầu tiên với quan điểm 1 chạm đến Đà Nẵng./.
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao điểm du lịch, Phuket thiếu hụt lao động trầm trọng
Cao điểm du lịch, Phuket thiếu hụt lao động trầm trọng

VOV.VN - Tỉnh trưởng tỉnh Phuket Narong Woonciew cho biết địa phương này đang thiếu hụt khoảng 17.000 lao động tại hơn 1.400 cơ sở kinh doanh du lịch.

Cao điểm du lịch, Phuket thiếu hụt lao động trầm trọng

Cao điểm du lịch, Phuket thiếu hụt lao động trầm trọng

VOV.VN - Tỉnh trưởng tỉnh Phuket Narong Woonciew cho biết địa phương này đang thiếu hụt khoảng 17.000 lao động tại hơn 1.400 cơ sở kinh doanh du lịch.

Du lịch biển đảo, vì sao chưa níu được chân du khách?
Du lịch biển đảo, vì sao chưa níu được chân du khách?

VOV.VN - Thời gian lưu trú của khách du lịch còn thấp, thiếu sản phẩm du lịch cao cấp; kết cấu hạ tầng du lịch, đặc biệt là hệ thống cảng tàu du lịch vừa thiếu vừa yếu; môi trường biển có sự suy thoái nhưng công tác bảo tồn, tôn tạo tài nguyên và bảo vệ môi trường của hoạt động du lịch biển đảo còn nhiều bất cập.

Du lịch biển đảo, vì sao chưa níu được chân du khách?

Du lịch biển đảo, vì sao chưa níu được chân du khách?

VOV.VN - Thời gian lưu trú của khách du lịch còn thấp, thiếu sản phẩm du lịch cao cấp; kết cấu hạ tầng du lịch, đặc biệt là hệ thống cảng tàu du lịch vừa thiếu vừa yếu; môi trường biển có sự suy thoái nhưng công tác bảo tồn, tôn tạo tài nguyên và bảo vệ môi trường của hoạt động du lịch biển đảo còn nhiều bất cập.

Khai mạc Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM, hàng ngàn người đến xem
Khai mạc Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM, hàng ngàn người đến xem

VOV.VN - Tối 9/12, Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM lần 2 – “Hò Dô” 2022 đã chính thức khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút đông đảo người dân và du khách tới theo dõi, thưởng thức.

Khai mạc Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM, hàng ngàn người đến xem

Khai mạc Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM, hàng ngàn người đến xem

VOV.VN - Tối 9/12, Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM lần 2 – “Hò Dô” 2022 đã chính thức khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút đông đảo người dân và du khách tới theo dõi, thưởng thức.