Đưa Huế trở thành điểm đến du lịch xanh

VOV.VN - “Thực hành giảm thải nhựa trong ngành du lịch nhằm góp phần đưa Huế trở thành đô thị giảm nhựa vào năm 2024” là thỏa thuận và là lời kêu gọi của ngành du lịch Thừa Thiên Huế. Tất cả hướng đến xây dựng môi trường du lịch Huế xanh – sạch – sáng, thân thiện môi trường và hấp dẫn du khách.

Làng Thuỷ Biều, phường Thủy Biều triển khai mô hình thí điểm, điểm đến du lịch giảm nhựa đầu tiên tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế). Ngôi làng hiện có 15 cơ sở cộng đồng tham gia và triển khai các giải pháp giảm nhựa. Du khách được khuyến khích mang theo đồ dùng cá nhân, nếu không mang theo bình nước cá nhân sẽ được cấp phát bình nước và làm đầy tại 5 điểm tiếp nước miễn phí.

 

Ngoài ra, trên xe đạp cũng được bố trí áo mưa, dù. Đối với chương trình tour có trải nghiệm lớp nấu ăn, túi đi chợ và hộp đựng thực phẩm được bố trí để du khách có thể đi chợ không sử dụng túi ni lông. Trong các phòng lưu trú, chai nước thuỷ tinh thay thế chai nhựa, thay thế túi dầu gội bằng bình chiết rót tái sử dụng. Làng Thủy Biều đã tăng cường bố trí thùng rác để du khách bỏ rác thải đúng nơi quy định và tiện cho việc thu gom.

Theo ông Trần Quang Hào - Chi hội trưởng Du lịch cộng đồng, Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế, những thay đổi của điểm đến Thủy Biều là kết quả bước đầu trong các hợp phần của thỏa thuận, hỗ trợ từ Dự án “Huế - Đô thị Giảm nhựa ở miền Trung, Việt Nam” góp phần đưa Huế trở thành đô thị giảm nhựa vào năm 2024”.

“Chính du khách là người có nhu cầu đối với tour giảm nhựa này. Từ đó, bà con tham gia bằng một tấm lòng, bằng  một sự mong đợi. Hai sự tiếp nhận đó gặp nhau nên người dân cảm thấy hứng thú và quyết tâm cùng làm”, ông Trần Quang Hào nói.

Cùng với sự hỗ trợ của Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở Miền Trung Việt Nam”, Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế triển khai nhiều hoạt động giảm đồ nhựa dùng một lần phát sinh trong hoạt động du lịch từ các khách sạn, công ty lữ hành và các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn thành phố Huế. Qua một năm triển khai, nhiều nhách sạn, công ty lữ hành, cộng đồng đề ra kế hoạch giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần trong hoạt động kinh doanh với nguyên tắc 6T (Từ chối - Tiết giảm - Tái sử dụng - Thay thế - Tái chế - Thu gom). 

Chị Đỗ Thị Ái Mỹ, nhân viên dịch vụ khách sạn Imperial Huế cho hay, nhận thức của các doanh nghiệp du lịch, cá nhân làm dịch vụ thay đổi rõ rệt. “Vì làm ở trong ngành dịch vụ tiếp xúc với rất nhiều khách hàng cho nên tôi cũng ý thức giảm rác thải nhựa cho môi trường. Ví dụ như bên spa sẽ dùng các loại như dép chiếu, đồ bằng chiếu cói để tái sử dụng. Khách sạn cũng dùng ống hút gạo để giảm thải rác thải nhựa cho môi trường”.

Đến nay, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có 22 khách sạn, đơn vị, chiếm 70% số lượng thành viên của Hội Khách sạn tỉnh Thừa Thiên Huế cam kết triển khai ít nhất một thực hành giảm sản phẩm nhựa dùng một lần. Nhiều sản phẩm thân thiện môi trường được sử dụng như: bút viết bằng than tre, nước đóng chai thu hồi vỏ, ni lông sinh học, điểm thu gom, phân loại rác thải…

Bà Châu Thị Hoàng Mai, Giám đốc điều hành khách sạn Alba Huế cho biết: “Chúng tôi mong muốn những việc làm này sẽ lan tỏa được nhiều hơn, làm cho cộng đồng du lịch của Thừa Thiên Huế sẽ càng ngày càng chú trọng hơn về việc giảm thải nhựa dùng một lần”.

Từ tháng 8/2023, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức các buổi tập huấn nâng cao nhận thức về giảm thải nhựa cho 120 thành viên trực thuộc bao gồm các khách sạn, công ty lữ hành và các điểm du lịch cộng đồng. Các thành viên của Hiệp hội đồng thuận về tính cấp thiết của việc triển khai các hoạt động giảm sử dụng sản phẩm nhựa; nhận diện được các loại sản phẩm nhựa đang sử dụng tại đơn vị, một số cách thức cơ bản có thể áp dụng để triển khai các hoạt động giảm nhựa và cam kết tổ chức triển khai hoạt động giảm nhựa tại đơn vị theo kế hoạch chung của ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Hoàng Thụy Vy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế cho rằng: “Chúng tôi hy vọng các giai đoạn tiếp theo, các đơn vị khác, ngoài những đơn vị tiên phong sẽ có những mô hình, sáng kiến hay hơn nữa và sẽ nhân rộng các hoạt động này, không chỉ trong một lĩnh vực nhỏ mà tất cả hoạt động vận hành chung”.

Sở hữu các di sản được UNESCO ghi danh, Huế cũng là Thành phố văn hóa ASEAN, Thành phố bền vững môi trường ASEAN và được tổ chức WWF trao bằng công nhận là Thành phố xanh ASEAN năm 2024. Ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực xây dựng môi trường du lịch Huế ngày càng xanh – sạch – sáng, thân thiện môi trường và hấp dẫn, thu hút du khách.

Du lịch xanh "tăng tốc" tại Quảng Nam

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam là địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành và triển khai áp dụng Bộ tiêu chí du lịch xanh. Nhiều mô hình cụ thể hướng đến phát triển du lịch xanh đã được áp dụng tại Hội An và các địa phương khác trong tỉnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch xanh "tăng tốc" tại Quảng Nam
Du lịch xanh "tăng tốc" tại Quảng Nam

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam là địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành và triển khai áp dụng Bộ tiêu chí du lịch xanh. Nhiều mô hình cụ thể hướng đến phát triển du lịch xanh đã được áp dụng tại Hội An và các địa phương khác trong tỉnh.

Du lịch xanh "tăng tốc" tại Quảng Nam

Du lịch xanh "tăng tốc" tại Quảng Nam

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam là địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành và triển khai áp dụng Bộ tiêu chí du lịch xanh. Nhiều mô hình cụ thể hướng đến phát triển du lịch xanh đã được áp dụng tại Hội An và các địa phương khác trong tỉnh.

Chuyển đổi số hướng tới du lịch xanh, vươn ra thế giới
Chuyển đổi số hướng tới du lịch xanh, vươn ra thế giới

VOV.VN - Việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng diện tiếp cận thị trường thông qua các nền tảng số mang lại cơ hội tốt hơn cho doanh nghiệp du lịch Việt Nam bắt nhịp với thị trường thế giới. Kết thúc loạt bài “Chuyển đổi số trong du lịch hướng đến tăng trưởng xanh, bền vững”, VOV nêu vấn đề “Chuyển đổi số hướng tới du lịch xanh, vươn ra thế giới”.

Chuyển đổi số hướng tới du lịch xanh, vươn ra thế giới

Chuyển đổi số hướng tới du lịch xanh, vươn ra thế giới

VOV.VN - Việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng diện tiếp cận thị trường thông qua các nền tảng số mang lại cơ hội tốt hơn cho doanh nghiệp du lịch Việt Nam bắt nhịp với thị trường thế giới. Kết thúc loạt bài “Chuyển đổi số trong du lịch hướng đến tăng trưởng xanh, bền vững”, VOV nêu vấn đề “Chuyển đổi số hướng tới du lịch xanh, vươn ra thế giới”.

Bàn giải pháp phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu xanh và bền vững
Bàn giải pháp phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu xanh và bền vững

VOV.VN - Chiều 18/5, Hội nghị xúc tiến du lịch “Định hướng phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu xanh và bền vững” đã diễn ra tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Lễ công bố Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, do UBND tỉnh Sơn La tổ chức.

Bàn giải pháp phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu xanh và bền vững

Bàn giải pháp phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu xanh và bền vững

VOV.VN - Chiều 18/5, Hội nghị xúc tiến du lịch “Định hướng phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu xanh và bền vững” đã diễn ra tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Lễ công bố Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, do UBND tỉnh Sơn La tổ chức.