Đua marathon vượt núi để quảng bá cho du lịch Việt Nam

VOV.VN - Cuộc đua marathon vượt núi Việt Nam 2014 có sự tham gia của gần 500 vận động viên đến từ 40 quốc gia.

Chiều 26/5, Đại sứ quán Đan Mạch họp báo thông tin về cuộc đua này. Đây là lần thứ hai Cuộc đua marathon vượt núi Việt Nam được tổ chức. Cuộc đua năm nay vẫn sẽ đồng hành cùng công ty du lịch xanh Topas Ecolodge.

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 20 và 21/9 năm nay, tại vùng núi tuyệt đẹp của Sa Pa (Lào Cai), đường đua sẽ là những con đường mòn vắt vẻo mang dấu chân của những chú trâu ở Sa Pa, qua những chiếc cầu tre và cắt ngang những ngôi làng nhỏ trên triền núi.

 

Hình ảnh buổi họp báo

Đại sứ Đan Mạch John Nielsen, một người chạy marathon già dặn kinh nghiệm, sẽ tham gia cuộc đua. “Marathon vượt núi Việt Nam là một trải nghiệm ngoạn mục, độc đáo và đẹp đến nín thở”, đại sứ bình luận về cuộc đua vượt núi  năm ngoái mà ngài tham gia lần đầu với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Novo Nordisk, công ty dược phẩm hàng đầu thế giới sẽ tài trợ và ủng hộ cho cuộc thi cùng với Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam (VADE) với khẩu hiệu “Thay đổi bệnh đái tháo đường” nhằm nâng cao ý thức về căn bệnh đái tháo đường đang tăng rất nhanh ở Việt Nam.

Mỗi vận động viên sẽ ủng hộ 20 USD trong số tiền lệ phí tham gia cuộc đua cho một tổ chức từ thiện tại Sa Pa có tên “Sapa O’Chau”. Tổ chức này hỗ trợ giáo dục cho những nhóm bạn trẻ dân tộc thiểu số ở Sa Pa không có điều kiện hoàn tất việc học. 

“Cuộc đua marathon vượt núi Việt Nam nhằm quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên của Việt Nam và chia sẻ năng lượng tích cực đến từ sự gặp gỡ của nhiều quốc gia và nhiều nền văn hóa ở cuộc đua. Đồng thời, chúng tôi và các đối tác tổ chức muốn nhấn mạnh thông điệp sống lành mạnh. Còn một điều quan trọng không kém của cuộc đua, đó là ủng hộ cộng đồng người dân ở khu vực Sa Pa”, đại sứ John Nielsen kết luận.

Cuộc đua marathon vượt núi Việt Nam do Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đồng tổ chức  cùng công ty Topas Ecologde. Cuộc đua đầu tiên diễn ra vào năm 2013. Cuộc đua năm 2014 là sự kiện marathon quốc tế lớn nhất tại Việt Nam.

Những vận động viên tham gia cuộc đua sẽ được lựa chọn tham gia ở 4 cự ly khác nhau, gồm 10, 21, 42 hoặc 70 km. Cuộc đua cự ly 10km sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 21/9 và giải nhất trị giá 200 USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Khai trương M Nightclub & Lounge ở Đà Nẵng
Khai trương M Nightclub & Lounge ở Đà Nẵng

VOV.VN -M Nightclub & Lounge được mở tại Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula, TP Đà Nẵng

 Khai trương M Nightclub & Lounge ở Đà Nẵng

Khai trương M Nightclub & Lounge ở Đà Nẵng

VOV.VN -M Nightclub & Lounge được mở tại Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula, TP Đà Nẵng

Bình Định - Điểm đến du lịch mới của miền Trung
Bình Định - Điểm đến du lịch mới của miền Trung

VOV.VN - Song so với tiềm năng và thế mạnh của địa phương thì kết quả từ ngành du lịch thu được hiện nay vẫn chưa tương xứng.

Bình Định - Điểm đến du lịch mới của miền Trung

Bình Định - Điểm đến du lịch mới của miền Trung

VOV.VN - Song so với tiềm năng và thế mạnh của địa phương thì kết quả từ ngành du lịch thu được hiện nay vẫn chưa tương xứng.

Hình ảnh đất nước và con người Việt Nam lên truyền hình Pháp
Hình ảnh đất nước và con người Việt Nam lên truyền hình Pháp

VOV.VN - “France 3” vừa phát phóng sự "Việt Nam - Rồng tỉnh giấc" giới thiệu vẻ đẹp quyến rũ của đất nước và con người Việt Nam.

Hình ảnh đất nước và con người Việt Nam lên truyền hình Pháp

Hình ảnh đất nước và con người Việt Nam lên truyền hình Pháp

VOV.VN - “France 3” vừa phát phóng sự "Việt Nam - Rồng tỉnh giấc" giới thiệu vẻ đẹp quyến rũ của đất nước và con người Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phát triển du lịch không phải nói khẩu hiệu
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phát triển du lịch không phải nói khẩu hiệu

VOV.VN -"Không nói khẩu hiệu mà nhằm vào các việc làm chưa tốt để chấn chỉnh như taxi dù, kinh doanh lữ hành lậu…".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phát triển du lịch không phải nói khẩu hiệu

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phát triển du lịch không phải nói khẩu hiệu

VOV.VN -"Không nói khẩu hiệu mà nhằm vào các việc làm chưa tốt để chấn chỉnh như taxi dù, kinh doanh lữ hành lậu…".

Dự án Phát triển hệ thống nhân lực cao cấp ngành Du lịch Khách sạn
Dự án Phát triển hệ thống nhân lực cao cấp ngành Du lịch Khách sạn

VOV.VN -Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch: Hoạt động của Dự án này đáp ứng chiều sâu, chất lượng chuyên nghiệp.

Dự án Phát triển hệ thống nhân lực cao cấp ngành Du lịch Khách sạn

Dự án Phát triển hệ thống nhân lực cao cấp ngành Du lịch Khách sạn

VOV.VN -Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch: Hoạt động của Dự án này đáp ứng chiều sâu, chất lượng chuyên nghiệp.

Phát triển bền vững 3 điểm đến du lịch Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam
Phát triển bền vững 3 điểm đến du lịch Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam

VOV.VN -Hiện sự liên kết phát triển du lịch giữa 3 tỉnh đã tạo ra chuỗi liên kết sản phẩm du lịch tốt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để du lịch phát triển bền vững.

Phát triển bền vững 3 điểm đến du lịch Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam

Phát triển bền vững 3 điểm đến du lịch Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam

VOV.VN -Hiện sự liên kết phát triển du lịch giữa 3 tỉnh đã tạo ra chuỗi liên kết sản phẩm du lịch tốt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để du lịch phát triển bền vững.

Hàng ngàn người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp mỗi ngày
Hàng ngàn người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp mỗi ngày

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Bình đón gần 1,5 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Hàng ngàn người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp mỗi ngày

Hàng ngàn người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp mỗi ngày

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Bình đón gần 1,5 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Đền thờ Nguyễn Trãi uy nghiêm nơi danh thắng Côn Sơn
Đền thờ Nguyễn Trãi uy nghiêm nơi danh thắng Côn Sơn

VOV.VN - Côn Sơn cổ kính, thanh bình, là di tích lịch sử gắn liền với tên tuổi các anh hùng, danh nhân văn hóa đất nước như Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Trãi.

Đền thờ Nguyễn Trãi uy nghiêm nơi danh thắng Côn Sơn

Đền thờ Nguyễn Trãi uy nghiêm nơi danh thắng Côn Sơn

VOV.VN - Côn Sơn cổ kính, thanh bình, là di tích lịch sử gắn liền với tên tuổi các anh hùng, danh nhân văn hóa đất nước như Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Trãi.