Đường bay Cần Thơ - Đà Lạt trở lại, kỳ vọng tăng sức hút du lịch hai vùng
VOV.VN - Ngày 19/8, tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ diễn ra lễ khai trương đường bay mới Cần Thơ - Đà Lạt - Cần Thơ. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng đường bay nội địa, tăng cường năng lực kết nối giao thương và du lịch giữa hai vùng kinh tế Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.
Đường bay Cần Thơ - Đà Lạt do Công ty Bay Dịch vụ Hàng không (VASCO), thành viên của Vietnam Airlines Group, khai thác bằng dòng máy bay ATR-72, với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày trong tháng 8. Từ tháng 9, lịch khai thác được điều chỉnh 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần, hoạt động vào các ngày hai, tư, sáu, bảy và chủ nhật hằng tuần. Giờ khởi hành từ Cần Thơ (VCA) - Đà Lạt (DLI) là 8 giờ, chiều ngược lại Đà Lạt (DLI) - Cần Thơ (VCA) là 9 giờ 50 phút. Thời gian bay dự kiến khoảng 1 giờ 20 phút.
Việc mở lại đường bay này sẽ kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch giữa khu vực ĐBSCL và Tây Nguyên. Đường bay sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ 8-10 giờ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và du khách; đồng thời mở rộng cơ hội giao thương, hợp tác đầu tư và phát triển du lịch giữa thành phố Cần Thơ và tỉnh Lâm Đồng.
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, nhằm khai thác hiệu quả Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, thành phố sẽ tiếp tục làm việc với các hãng hàng không nhằm mở thêm các đường bay kết nối Cần Thơ với các tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng thời nghiên cứu, thúc đẩy mở thêm các đường bay quốc tế.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết, thành phố sẽ tập trung phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới, đẩy mạnh kinh tế đêm, tạo thêm các hoạt động và điểm đến hấp dẫn nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách và nâng cao giá trị ngành du lịch. Bên cạnh đó, thành phố tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phát huy vai trò trung tâm của Cần Thơ tại vùng ĐBSCL.
Bà Điệp nói: "Để khai thác hiệu quả Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ trong thời gian tới, sẽ tiếp tục làm việc với các hãng hàng không để tiếp tục mở thêm nhiều đường bay kết nối giữa Cần Thơ và các tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt mở các chuyến bay quốc tế trong thời gian tới".
Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ có công suất phục vụ khoảng 3-5 triệu lượt hành khách mỗi năm, giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thông, vận chuyển hành khách, hàng hóa trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và du lịch của thành phố Cần Thơ và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.
Tuy nhiên, việc khai thác Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ thời gian qua chưa đạt như kỳ vọng. Tần suất khai thác các đường bay chưa cao, chưa tương xứng với quy mô, năng lực của cảng cũng như nhu cầu đi lại, giao thương và phát triển du lịch của thành phố Cần Thơ và toàn vùng ĐBSCL.
Việc mở lại một số đường bay được kỳ vọng không chỉ tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân, du khách mà còn góp phần mở rộng mạng lưới kết nối hàng không, thúc đẩy liên kết kinh tế, du lịch giữa ĐBSCL và Tây Nguyên, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả khai thác Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ.