Festival biển Nha Trang 2011

Đạo diễn Dương Thảo sẽ chịu trách nhiệm dàn dựng Chương trình khai mạc và bế mạc Festival Biển 2011 diễn ra từ 11-15/6.  

Kịch bản nghệ thuật đêm khai mạc đã được thông qua xuyên suốt chủ đề về biển với ba phần: Dòng sông của biển, Vòng tay của biển, Khát vọng biển xanh. 

Các ca sĩ tham gia chương trình gồm: Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Hồ Quỳnh Hương, Hiền Thục, Kasim Hoàng Vũ…

Lễ bế mạc với chủ đề “Biển mãi xanh” nhằm kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng bảo vệ môi trường biển. Trong không gian lễ, Ban tổ chức có sắp xếp hai khán đài dành riêng cho người dân tới xem.

Sau đêm khai mạc và bắn pháo hoa vào tối 11/6 tại sân khấu Quảng trường 2/4, tại Festival lần lượt diễn ra gần 50 sự kiện đặc sắc như: phục dựng hội cầu ngư, diễu hành xe xích lô, lễ hội rượu vang và thả hoa đăng trên sông Cái, thi đấu cờ người, thả diều nghệ thuật... Festival cũng dành một không gian đặc biệt để người dân đất liền hướng về Trường Sa qua việc giới thiệu tấm bản đồ Trường Sa ghép từ hạt cà phê, triển lãm ảnh về Trường Sa và hội thảo về Trường Sa. Đặc biệt, vào 8h ngày 15/6, 10 đôi bạn trẻ sẽ tổ chức cưới tập thể dưới nước tại khu bảo tồn biển Hòn Mun.

Một tuần trước ngày khai mạc Festival cũng đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động thú vị khác, trong đó có đêm ca nhạc thời trang “Vũ điệu trên biển” được tổ chức vào tối 10/6 tại Trung tâm Thi đấu thể thao (Nha Trang). Festival dự kiến thu hút khoảng 100.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước, một số đoàn nghệ thuật nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Cuba... cũng tham gia trình diễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên