Việc thu phí tham quan Vịnh Hạ Long:

Giá vé quá thấp không xứng tầm di sản thế giới?

Nhiều doanh nghiệp lữ hành hoàn toàn bất ngờ khi ngày 1/12, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long áp dụng mức thu phí tham quan mới với mức tăng ít nhất gấp đôi mức cũ.

Mức phí này dựa vào Quyết định số 3620 của tỉnh Quảng Ninh ký ngày 18/11. Theo đó, khách phải mua vé tham quan từng tuyến khác nhau, không theo từng địa điểm như trước đây, với nhiều mức giá từ 60.000 - 130.000 đồng/người, áp dụng đối với tất cả các du khách.

Cụ thể, mức thu phí tham quan một số tuyến trên vịnh Hạ Long được điều chỉnh thu theo từng địa điểm thành một lộ trình cụ thể như: Thiên Cung - Đầu Gỗ - Hòn Chó Đá, làng chài Ba Hang, Hòn Đỉnh Hương, Hòn Trống Mái, Làng chài Hoa Cương giá vé là 80.000 đồng/người; Hang Sửng Sốt, Ti Tốp (hoặc Soi Sim), Động Mê Cung, Hồ Động Tiên có giá vé là 90.000 đồng/người.

Hang Sửng Sốt - Ti Tốp hoặc Soi Sim - Động Mê Cung - Hồ Động Tiên - Điểm nghỉ đêm giá vé 130.000 đồng/người; Trung tâm Văn hóa làng chài Cửa Vạn - Hang Tiên Ông - Hồ Ba Hầm - Điểm nghỉ đêm giá vé là 60.000 đồng/người... Miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em từ 6- 15 tuổi và người già (từ 60 tuổi trở lên) được giảm giá một nửa.

Các hãng lữ hành cũng lúng túng trước phản ứng của du khách về giá vé (Ảnh:danviet)

Đại diện một số đơn vị lữ hành cho biết, phí tham quan tăng cao đột ngột khiến cho du khách phản ứng, họ cho rằng đơn vị lữ hành thông báo khi đăng ký trọn gói tại đơn vị một đằng, đến Hạ Long lại báo một kiểu. Còn với đơn vị lữ hành, do hợp đồng trước nên phải tự bỏ tiền túi bù cho giá vé của khách.

Cũng trong buổi sáng 1/12, một số chủ tàu khách đã tạm dừng hoạt động vận chuyển khách tham quan Vịnh để đối tác là các hãng lữ hành đàm phán với khách.

Có ý kiến cho rằng, tỉnh Quảng Ninh phải đưa trên thông tin trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng trước đó một khoảng thời gian để các đơn vị lữ hành và du khách nắm bắt được.

Theo một số hãng lữ hành, ngoài việc giá vé tăng, việc mua theo từng tuyến cũng nảy sinh bất hợp lý. Nếu muốn đi tham quan thêm một hoặc một số điểm của các tuyến du lịch khác nhau thì bắt buộc khách tham quan phải mua tất cả các vé của các tuyến này thay vì chỉ phải mua vé bổ sung từng điểm một của tuyến như trước đây.

Trong khi đó, đại diện Ban quản lý Vịnh Hạ Long cho biết, nguyên nhân Quảng Ninh phải tăng giá vé là để đảm bảo nguồn chi phí cho việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá trên Vịnh Hạ Long.

Lý do được đưa ra ở đây là giá vé tham quan Vịnh Hạ Long hồi trước là quá rẻ so với các di sản khác trên thế giới do lạm phát, trượt giá quá lớn trong thời gian qua nên không thể giữ giá vé như cũ.

Theo ông Đỗ Đức Thắng, Phó Trưởng Ban quản lý Vịnh Hạ Long trả lời Báo Tiền Phong còn cho biết, tăng giá vé cũng là để tránh tình trạng quá tải khách tham quan Vịnh Hạ Long, nhiều điểm tắc nghẽn thì dịch vụ cũng sẽ kém đi. Cũng theo ông Thắng, “Vịnh Hạ Long là di sản quý giá mà giá vé quá thấp không xứng tầm di sản thế giới. Giá vé thấp thì có người lại nghĩ là phải chăng giá trị vịnh Hạ Long cũng thấp tương xứng!”.

Nhiều du khách cho rằng, đáng lẽ ngành chức năng của Quảng Ninh cần tăng cường tu bổ, tôn tạo các di tích, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ du lịch, có nhiều khuyến mãi và giảm giá để bày tỏ sự tri ân với du khách và nhân dân... khi Vịnh Hạ Long được bầu là Kỳ quan thiên nhiên thế giới mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.