Hàng ngàn người tham quan Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN -Trong ngày 30/4, lượng người đến tham quan tăng đột biến.

Dịp lễ này, hàng ngàn lượt người đã đến viếng Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở núi Cấm, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Riêng trong ngày 30/4, lượng người đến tham quan tăng đột biến.

Đông đảo thế hệ trẻ đến tham quan tượng đài Mẹ VNAH (Ảnh Thanh Hà)

Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng do Đài TNVN, tỉnh Quảng Nam khởi xướng và vận động xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là công trình văn hóa cấp quốc gia.

Công trình khởi công năm 2009, khánh thành vào ngày 24/3 vừa qua. Đến nay, quần thể công trình Tượng đài Mẹ VNAH tiếp tục hoàn thiện hạng mục Bảo tàng mẹ VNAH. Vì vậy, công trình này do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam trực tiếp quản lý.

Hàng ngàn người tham quan tượng mẹ VNAH (Ảnh báo Quảng Nam)

Dâng hương tưởng nhớ công ơn mẹ VNAH (Ảnh Báo Quảng Nam)

Ông Trần Văn Huỳnh, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam phối hợp với thành phố Tam Kỳ tổ chức hướng dẫn cho các đoàn tham quan du lịch nhân kỷ niệm Lễ 40 năm giải phóng và Quốc tế lao động 1/5. Ban quản lý cố gắng hết sức hướng dẫn trật tự an ninh và phục vụ nhân dân cho chu đáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tướng Trần Đại Quang thăm Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng
Đại tướng Trần Đại Quang thăm Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

VOV.VN -Tượng đài Mẹ VNAH là công trình có tính nhân văn sâu sắc, có ý nghĩa lớn về giáo dục truyền thống yêu nước

Đại tướng Trần Đại Quang thăm Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đại tướng Trần Đại Quang thăm Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

VOV.VN -Tượng đài Mẹ VNAH là công trình có tính nhân văn sâu sắc, có ý nghĩa lớn về giáo dục truyền thống yêu nước

Cận cảnh: Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng trước giờ khánh thành
Cận cảnh: Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng trước giờ khánh thành

VOV.VN - Sau 7 năm xây dựng, Công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được khánh thành đúng vào ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2015).

Cận cảnh: Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng trước giờ khánh thành

Cận cảnh: Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng trước giờ khánh thành

VOV.VN - Sau 7 năm xây dựng, Công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được khánh thành đúng vào ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2015).

Khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng
Khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN - Tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Lễ cắt băng khánh thành Tượng đài Mẹ VNAH.  

Khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN - Tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Lễ cắt băng khánh thành Tượng đài Mẹ VNAH.  

Đoàn công tác VOV thăm tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng
Đoàn công tác VOV thăm tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

VOV.VN -Công trình nhằm ghi danh công lao to lớn của các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, lấy nguyên mẫu Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ.

Đoàn công tác VOV thăm tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đoàn công tác VOV thăm tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

VOV.VN -Công trình nhằm ghi danh công lao to lớn của các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, lấy nguyên mẫu Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ.