Hồ nước chôn giấu bí mật các xác ướp 500 tuổi
Nằm về phía tây bắc dãy Andes là một hồ nước trên núi có phong cảnh hữu tình, nơi người ta có thể tìm thấy nhiều xác ướp từ thời Inca.
Hồ Laguna de los Condores là nơi chôn cất của người Inca.
Hồ Laguna de los Condores nằm trong vùng Chachapoyas hẻo lánh phía bắc Peru. Nơi đây trở thành địa danh thời Inca quan trọng bậc nhất đất nước từ năm 1997 khi các nhà khảo cổ học phát hiện ra hàng trăm xác ướp trong một lăng mộ được xây dựng trên các vách đá xung quanh hồ. Những thi thể này đang được bảo quản tại Bảo tàng Leymebamba. Còn hàng nghìn xác ướp khác hiện ở 17 lăng mộ nằm ẩn sâu trong rừng rậm, vẫn chưa được phát hiện bởi chi phí khảo cổ tới nơi hẻo lánh quá cao.
Theo nhà nhân chủng học - tiến sĩ Sonia Guillen, chuyên gia hàng đầu Peru về xác ướp, khai quật hồ Condores là một trong những khám phá quan trọng nhất liên quan đến thời kỳ Inca ở Nam Mỹ. Bởi nơi đây là một trong hai nghĩa địa Inca lớn thoát khỏi sự tàn phá của thực dân Tây Ban Nha.
"Cuộc tìm kiếm quả là một phép màu", Guillen nói. "Các xác ướp rất quan trọng bởi họ giúp chúng ta lần đầu tiên biết được người Inca chuẩn bị cho cái chết theo cách hoàng gia như thế nào. Họ xử lý da để bảo quản và biến chúng thành như da thuộc, lôi các bộ phận cơ thể bên trong ra ngoài qua đường hậu môn".
Để tới Laguna de los Condores, từ làng Leymebamba, đi đường bộ 10 tiếng băng qua rừng rậm và rừng xavan đầy bùn. Khung cảnh đích đến sẽ chẳng phụ lòng bất kỳ ai đã cất công tới đây. Mây trắng bao phủ, núi trùng điệp quanh hồ, thác nước chảy trắng xóa và mọi thứ đều phản chiếu rõ nét trên mặt nước hồ màu tối. Quanh hồ, du khách có thể khám phá điểm chôn cất xác ướp. Vượt dốc, lội bùn vào sau thác nước, qua những chiếc thang mà các nhà khảo cổ học để lại, có thể thấy nơi đặt xác ướp. Xương, đầu lâu nằm rải rác trên mặt đất cùng nhiều tác phẩm cổ xưa và các hình vẽ biểu tượng trên tường.