Hội nghị Mỹ - Triều là cơ hội để Việt Nam kích thích tăng trưởng du lịch

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều là cơ hội hiếm có để Việt Nam kích thích tăng trưởng đối với ngành du lịch theo kinh nghiệm từ Singapore

Ngày 26/2, Nhà lãnh Triều Tiên Kim Jong Un đã tới ga Đồng Đăng, Lạng Sơn để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump và thăm chính thức Việt Nam.

Ngoài triển vọng đạt được tiến triển về vấn đề hạt nhân, đảm bảo hoà bình ổn định của khu vực, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều là cơ hội hiếm có để Việt Nam kích thích tăng trưởng đối với ngành du lịch theo kinh nghiệm từ Singapore, quốc gia tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên.

Theo hãng tin Kyodo - Nhật Bản, trong năm 2018, lượng khách du lịch đến Singapore tăng 6,2% lên 18,5 triệu, trong khi doanh thu du lịch tăng 1%  đạt gần 20 tỷ USD. Trong đó, lượng khách đến từ Mỹ đã tăng 14% và khách đến từ Nhật Bản tăng lên 5%.

Người dân Thủ đô Hà Nội háo hức, tự hào chào đón Nhà lãnh Triều Tiên Kim Jong Un

Ông Fernando Gibaja, Tổng giám đốc của Khách sạn Capella Singapore – địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 1 cho biết: "Khách sạn đang trở thành một điạ điểm du lịch rất phổ biến, đặc biệt là đối với khách từ Hàn Quốc và Nhật Bản, rất nhiều khách du lịch yêu cầu được tận mắt chứng kiến địa điểm ông Donald Trump và ông Kim Jong Un bắt tay nhau lần đầu tiên”.

Để kỷ niệm sự kiện này, khách sạn đã cho dựng tấm biển tại chỗ hai nhà lãnh đạo gặp nhau và bắt tay nhau, đây là địa điểm được khách du lịch dừng lại để chụp ảnh kỷ niệm nhiều nhất. Ngay sau hội nghị , khách sạn này cũng đã giới thiệu một tour du lịch đặc biệt với tên gọi "Con đường tới hòa bình" với giá lên tới hơn 1.000 đô la Singapore. Khách hàng tham gia tour sẽ nghỉ một đêm nghỉ tại khách sạn, thăm quan các địa điểm liên quan tới cuộc gặp và được trao Huy chương kỷ niệm.

Trong khi đó, ông Poh Chi Chuan - Giám đốc bộ phận Số hoá dữ liệu của Tổng cục Du lịch Singapore cho biết, hội nghị góp phần nâng cao nhận thức về điểm đến là Singapore. Ông Poh Chi Chuan nhấn mạnh: "Nó định vị Singapore trên bản đồ cho du lịch quốc tế và quảng bá đây là một điểm đến lý tưởng, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh và hội họp".

Cũng theo ông Poh, sự quan tâm đến Singapore tăng đột biến cả trước và trong hội nghị, tính riêng tại Mỹ một ngày trước hội nghị, có 2 triệu lượt truy cập Google với từ khoá là "Singapore ở đâu".

Anh Yoon Hong-G, một nhà phát triển trò chơi Hàn Quốc đã đưa cả gia đình gồm nhiều thế hệ tới khách sạn Capella vì họ đều quan tâm tới cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo.

Theo anh Yoon, lúc đó tin tức về Hội nghị được phát suốt ngày trên các kênh truyền hình tại Hàn Quốc. Mặc dù chỉ được biết tới khách sạn trên tivi nhưng khi tới đây cả gia đình đều có cảm giác hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn khi hai miền Triều Tiên.

Một công ty du lịch Nhật Bản tại Singapore cho biết họ đã nhận được nhiều yêu cầu từ khách du lịch Nhật Bản đến thăm khách sạn trên trang web. Công ty này cho biết: “Nhiều khách du lịch Nhật Bản mong muốn tới thăm địa điểm này vì ý nghĩa lịch sử của cuộc gặp. Hai nhà lãnh đạo hàng đầu của thế giới đã có một cuộc gặp tại đây, vì vậy chúng tôi đã sắp xếp để xe bus chở du khách có đi qua địa điểm lịch sử này.”

Ước tính Singapore đã chi 16,3 triệu đô la Singapore cho các công tác tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên, bao gồm tăng cường an ninh với khoảng 5.000 nhân viên cảnh sát và quân đội được triển khai. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, có 2500 phóng viên quốc tế đã tới đây để đưa tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh khu công viên bỏ hoang tự nhiên nổi tiếng ở Huế
Hình ảnh khu công viên bỏ hoang tự nhiên nổi tiếng ở Huế

VOV.VN - Khu du lịch Hồ Thủy Tiên được công ty Haco Huế đầu tư xây dựng từ đầu năm 2000-2006, nhưng hoạt động nhưng không hiệu quả và phải đóng cửa.

Hình ảnh khu công viên bỏ hoang tự nhiên nổi tiếng ở Huế

Hình ảnh khu công viên bỏ hoang tự nhiên nổi tiếng ở Huế

VOV.VN - Khu du lịch Hồ Thủy Tiên được công ty Haco Huế đầu tư xây dựng từ đầu năm 2000-2006, nhưng hoạt động nhưng không hiệu quả và phải đóng cửa.

Sắc trắng hoa sưa đẹp dịu dàng góc phố Hà Nội
Sắc trắng hoa sưa đẹp dịu dàng góc phố Hà Nội

VOV.VN - Hà Nội mùa này có cơn mưa lạ, cơn mưa trắng tinh khôi đổ mau khi gió thổi mạnh. Người Hà Nội giật mình: Hóa ra mùa hoa sưa đã về.

Sắc trắng hoa sưa đẹp dịu dàng góc phố Hà Nội

Sắc trắng hoa sưa đẹp dịu dàng góc phố Hà Nội

VOV.VN - Hà Nội mùa này có cơn mưa lạ, cơn mưa trắng tinh khôi đổ mau khi gió thổi mạnh. Người Hà Nội giật mình: Hóa ra mùa hoa sưa đã về.

Phóng viên Thượng đỉnh Mỹ-Triều được đi du lịch miễn phí
Phóng viên Thượng đỉnh Mỹ-Triều được đi du lịch miễn phí

VOV.VN -Một số đơn vị lữ hành lớn được chỉ định chuẩn bị các tour miễn phí như: Hà Nội city tour, Café Hà Nội, tham quan Bát Tràng, Hạ Long

Phóng viên Thượng đỉnh Mỹ-Triều được đi du lịch miễn phí

Phóng viên Thượng đỉnh Mỹ-Triều được đi du lịch miễn phí

VOV.VN -Một số đơn vị lữ hành lớn được chỉ định chuẩn bị các tour miễn phí như: Hà Nội city tour, Café Hà Nội, tham quan Bát Tràng, Hạ Long

Nhiều thành phố của Việt Nam có giá du lịch rẻ nhất thế giới
Nhiều thành phố của Việt Nam có giá du lịch rẻ nhất thế giới

VOV.VN - "Tây ba lô" đánh giá Hà Nội, TP HCM và Hội An của Việt Nam là những thành phố có giá du lịch rẻ nhất thế giới.

Nhiều thành phố của Việt Nam có giá du lịch rẻ nhất thế giới

Nhiều thành phố của Việt Nam có giá du lịch rẻ nhất thế giới

VOV.VN - "Tây ba lô" đánh giá Hà Nội, TP HCM và Hội An của Việt Nam là những thành phố có giá du lịch rẻ nhất thế giới.

3.000 nhà báo quốc tế sẽ được du lịch Việt Nam miễn phí
3.000 nhà báo quốc tế sẽ được du lịch Việt Nam miễn phí

VOV.VN - Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo do ngành Du lịch tổ chức chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên tổ chức tại Hà Nội chiều 25/2

3.000 nhà báo quốc tế sẽ được du lịch Việt Nam miễn phí

3.000 nhà báo quốc tế sẽ được du lịch Việt Nam miễn phí

VOV.VN - Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo do ngành Du lịch tổ chức chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên tổ chức tại Hà Nội chiều 25/2