Hướng dẫn viên du lịch TP.HCM vui mừng khi được quay lại với nghề

VOV.VN - Sau thời gian dài gián đoạn công việc, nhiều hướng dẫn viên và nhân viên các công ty du lịch ở TP.HCM đã được quay trở lại công việc yêu thích, với suy nghĩ lạc quan về sự phục hồi của ngành du lịch TP.HCM và cả nước.

Anh Nguyễn Tấn Công (Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist) là một trong những hướng dẫn viên được trở lại dẫn tour sớm nhất ở TP.HCM, khi địa phương này tổ chức chương trình thí điểm đến các “vùng xanh” Cần Giờ và Củ Chi để tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch. Với anh Công, tour du lịch này không chỉ để gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ góp sức cùng TP.HCM chống dịch, mà còn là tín hiệu vui cho sự mở cửa của ngành du lịch TP.HCM.

Anh Nguyễn Tấn Công cho biết: “Trải qua thời gian rất dài ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề, từ năm 2020 nhiều hướng dẫn viên du lịch bị gián đoạn công việc và phải ở nhà theo các chỉ thị giãn cách xã hội. Bây giờ được trở lại với những chuyến đi tour, với công việc yêu thích của mình thì tôi rất xúc động, xen lẫn đó là niềm tự hào vì được phục vụ những đoàn khách đặc biệt, trong những chuyến đi rất đặc biệt".

Tương tự, anh Nguyễn Hữu Nghị - một hướng dẫn viên của Công ty Du lịch Saco vừa được tham gia dẫn tour khép kín thí điểm đầu tiên giữa TP.HCM và Tây Ninh ngày 18/10 cũng thấy vui sau gần 1 năm mới trở lại với công việc. Ngay khi anh đăng thông tin công ty cần 20 hướng dẫn viên để dẫn tour TP.HCM - Tây Ninh thì có đến hơn 200 hướng dẫn viên đăng ký, thậm chí có người chỉ xin được đi cùng đoàn vì quá nhớ nghề.

“Ai cũng mừng, rạo rực, cả đêm không ngủ được mặc dù tour đó chỉ có 1 ngày. Dịch Covid-19 kéo dài nên bây giờ chỉ cần có tour đi tham quan tại TP.HCM trong vòng 2 tiếng, với chỉ 30 khách thôi thì cũng sẽ có tới 30 hướng dẫn viên đăng ký để đi. Với chúng tôi không chỉ là chuyện kinh tế mà là khôi phục niềm đam mê, được quay lại với nghề” - anh Nguyễn Hữu Nghị nói.

Không chỉ các hướng dẫn viên du lịch, nhân sự lĩnh vực khác trong ngành du lịch cũng có chung niềm vui khi TP.HCM tái khởi động du lịch. Bắt đầu từ đầu tuần này, một số công ty du lịch đã mở cửa lại các phòng giao dịch sau hơn 3 tháng đóng cửa thực hiện các chỉ thị giãn cách xã hội.

Chị Phạm Thị Kim Vân - nhân viên Công ty du lịch Vietravel nói: “Qua đại dịch thì một số công ty du lịch đã phải chuyển hướng kinh doanh khác để tồn tại. Công ty mình là một trong những đơn vị mở cửa lại sớm nhất, cũng may mắn là đã có khách hàng biết và đến giao dịch”.

Tâm trạng của anh Công, anh Nghị hay chị Vân cũng là tâm trạng chung của hàng nghìn lao động đang ngóng trông sự phục hồi của ngành du lịch TP.HCM và cả nước. Dẫu cho còn nhiều khó khăn, thử thách và nhiều người lo ngại về sự thiếu hụt nhân lực du lịch sau đại dịch, nhưng thực tế rất nhiều hướng dẫn viên cho biết họ vẫn sẵn sàng chờ đợi và quay trở lại để cùng vực dậy ngành du lịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Thuận tiêm vaccine cho lao động để chuẩn bị phục hồi ngành du lịch
Bình Thuận tiêm vaccine cho lao động để chuẩn bị phục hồi ngành du lịch

VOV.VN - Hôm nay 25/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Y tế Bình Thuận tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho 2.900 lao động trực tiếp trong ngành du lịch.

Bình Thuận tiêm vaccine cho lao động để chuẩn bị phục hồi ngành du lịch

Bình Thuận tiêm vaccine cho lao động để chuẩn bị phục hồi ngành du lịch

VOV.VN - Hôm nay 25/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Y tế Bình Thuận tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho 2.900 lao động trực tiếp trong ngành du lịch.

Chuẩn bị kích cầu, phục hồi du lịch cuối năm 2021 và đầu năm 2022
Chuẩn bị kích cầu, phục hồi du lịch cuối năm 2021 và đầu năm 2022

VOV.VN - Bộ VHTT&DL thực hiện thí điểm đón khách quốc tế an toàn tại Phú Quốc (Kiên Giang), từ đó từng bước mở rộng ra Hạ Long (Quảng Ninh), Hội An (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng)...

Chuẩn bị kích cầu, phục hồi du lịch cuối năm 2021 và đầu năm 2022

Chuẩn bị kích cầu, phục hồi du lịch cuối năm 2021 và đầu năm 2022

VOV.VN - Bộ VHTT&DL thực hiện thí điểm đón khách quốc tế an toàn tại Phú Quốc (Kiên Giang), từ đó từng bước mở rộng ra Hạ Long (Quảng Ninh), Hội An (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng)...