Khách du lịch đến Huế tăng mạnh dịp lễ

VOV.VN - Đợt nghỉ lễ dài từ giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 1/5 và Festival nghề truyền thống Huế 2023, lượng khách du lịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cao. Các khách sạn lớn, nhà nghỉ và homestay tại trung tâm thành phố Huế đã kín phòng.

Không khí của Tuần lễ Festival nghề truyền thống Huế 2023 trên các tuyến đường trung tâm cũng như các khu vực phụ cận của thành phố Huế rất sôi động. Đặc biệt, tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu bên bờ sông Hương, nơi tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tôn vinh nghệ nhân và làng nghề trở thành “điểm check-in” của người dân và du khách. Đại Nội Huế và các tuyến đường quanh phố đi bộ cũng chật người.

Anh Đặng Ngọc Hoàng từ thành phố Hà Nội đến thăm Huế rất hào hứng: “Lần này đến Huế, tôi có đi tham quan lễ hội làng nghề và thấy rất thích thú. Ở Huế, tôi đi thăm thú và có nghỉ ở một số nơi như suối nước khoáng Thanh Tân và cả đi Phá Tam Giang”.

Nhiều khách sạn chủ động tăng ca, đảm bảo phục vụ du khách tận tâm, với tiêu chí để lại dấu ấn đẹp trong lòng du khách. Tuần lễ Festival Nghề truyền thống Huế 2023 diễn ra đúng vào dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 - 1/5, có khoảng 95.000 khách du lịch đến Huế. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đạt 77%, hầu hết các khách sạn, kể cả nhóm khách sạn 4-5 sao đều full phòng trong những ngày cao điểm.

Bà Nguyễn Thị Mùi, Phó phòng Hướng dẫn Thuyết minh, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết: “Năm nay, du khách nội địa đến vào dịp lễ 30/4 và 1/5, ngày giỗ tổ Hung Vương, là một kỳ nghỉ lễ rất dài ngày và Huế đã chuẩn bị một không khí để đón du khách vào thăm, rất sôi động, đặc biệt có điểm nhấn là Festival làng nghề. Đây là một điểm thu hút và du khách có dịp đi thăm những di tích, những thắng cảnh ở Huế”.

Tất cả các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như du lịch tham quan di sản, du lịch biển, suối thác, trải nghiệm đều thu hút du khách. Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Sở Du lịch yêu cầu chủ cơ sở lưu trú tuân thủ nghiêm túc việc niêm yết giá, tránh tình trạng nâng giá phòng hoặc ép giá đối với khách khi đến Huế.

“Để đón khách đông vào dịp lễ, Sở Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp, khách sạn tuân thủ các hướng dẫn về phòng dịch, đảm bảo giữ chất lượng phục vụ khách du lịch trong những dịp cao điểm. Sở Du lịch cũng phối hợp với UBND thành phố Huế có phương án phòng chống những tệ nạn có thể xảy ra trong dịp lễ, đặc biệt là nạn chèo kéo, cò mồi đối với du khách để tạo cảm giác thoải mái cho họ khi đến với Huế”, ông Nguyễn Văn Phúc nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cố đô Huế trước giờ khai mạc Festival Tinh hoa nghề Việt 2023
Cố đô Huế trước giờ khai mạc Festival Tinh hoa nghề Việt 2023

VOV.VN - Tiếp nối thành công của 8 lần tổ chức trước đây, UBND thành phố Huế tiếp tục tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ 9 năm 2023 với chủ đề "Tinh hoa Nghề Việt".

Cố đô Huế trước giờ khai mạc Festival Tinh hoa nghề Việt 2023

Cố đô Huế trước giờ khai mạc Festival Tinh hoa nghề Việt 2023

VOV.VN - Tiếp nối thành công của 8 lần tổ chức trước đây, UBND thành phố Huế tiếp tục tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ 9 năm 2023 với chủ đề "Tinh hoa Nghề Việt".

Trầm trồ chiêm ngưỡng 1.000 tác phẩm cây kiểng và phong lan tại Huế
Trầm trồ chiêm ngưỡng 1.000 tác phẩm cây kiểng và phong lan tại Huế

VOV.VN - Gần 400 tác phẩm cây kiểng, hơn 600 tác phẩm hoa phong lan, hơn 100 tác phẩm đá cảnh nghệ thuật đặc sắc của hơn 300 nghệ nhân đến từ 15 tỉnh, thành tham dự Triển lãm cây kiểng và phong lan ba miền tại khu vực Hoàng cung - Đại Nội Huế (Thừa Thiên Huế).

Trầm trồ chiêm ngưỡng 1.000 tác phẩm cây kiểng và phong lan tại Huế

Trầm trồ chiêm ngưỡng 1.000 tác phẩm cây kiểng và phong lan tại Huế

VOV.VN - Gần 400 tác phẩm cây kiểng, hơn 600 tác phẩm hoa phong lan, hơn 100 tác phẩm đá cảnh nghệ thuật đặc sắc của hơn 300 nghệ nhân đến từ 15 tỉnh, thành tham dự Triển lãm cây kiểng và phong lan ba miền tại khu vực Hoàng cung - Đại Nội Huế (Thừa Thiên Huế).

Thừa Thiên Huế: Nhiều cơ sở lưu trú ở Huế kín phòng dịp lễ 30/4 và 1/5
Thừa Thiên Huế: Nhiều cơ sở lưu trú ở Huế kín phòng dịp lễ 30/4 và 1/5

VOV.VN - Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dự kiến khoảng 95.000 khách du lịch đến Huế. Nhiều cơ sở lưu trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã kín phòng.

Thừa Thiên Huế: Nhiều cơ sở lưu trú ở Huế kín phòng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thừa Thiên Huế: Nhiều cơ sở lưu trú ở Huế kín phòng dịp lễ 30/4 và 1/5

VOV.VN - Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dự kiến khoảng 95.000 khách du lịch đến Huế. Nhiều cơ sở lưu trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã kín phòng.