Khách du lịch đến Long An, Đắk Lắk tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023, tỉnh Long An đón trên 50.000 lượt khách du lịch, tăng 66% so với cùng kỳ; tỉnh Đắk Lắk đã đón 130.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng, du xuân.

Doanh thu du lịch của tỉnh Long An dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 khoảng 25 tỉ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ. Các địa điểm thu hút du khách là Khu phức hợp giải trí Khang Thông – Happyland (huyện Bến Lức) đón khoảng 7.000 lượt khách, Vườn thú Mỹ Quỳnh (huyện Đức Hòa) đón khoảng 5.000 khách.

Những điểm du lịch khác như: Phước Lộc Thọ, Làng nổi Tân Lập, Khu du lịch sinh thái Chavi Garden... đón từ 500 đến 1.000 khách đến tham quan, vui chơi giải trí... Các khu di tích cũng đón khoảng 1.700 lượt khách.

Để phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán, doanh nghiệp kinh doanh du lịch ở Long An xây dựng một số sản phẩm du lịch mới, nâng cấp sản phẩm cũ; liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ hình thành các tour trọn gói với giá ưu đãi nhằm kích cầu thị trường khách nội địa.

Dịp Tết này, công tác an ninh trật tự được Long An bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách du lịch; đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ và an toàn sức khỏe cho du khách và người lao động trong ngành du lịch.

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho hay, tính đến mùng 5 Tết Nguyên đán, tỉnh Đắk Lắk đã đón 130.000 lượt du khách, chủ yếu là khách nội địa. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 14 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước. Công suất sử dụng buồng, phòng trung bình đạt trên 55%.

Theo ông Lại Đức Đại, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, từ trước Tết, các địa phương trong tỉnh đã tăng cường rà soát, chỉnh trang, tu sửa, nâng cấp các địa điểm du lịch và các sản phẩm du lịch hiện có nhằm phục vụ du khách tốt nhất.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và lưu trú đều công khai bảng giá và bán đúng giá đã niêm yết, không có tình trạng ép giá du khách. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, điều kiện thời tiết thuận lợi, các hoạt động văn hóa, lễ hội tại các địa phương đã góp phần hút du khách đến Đắk Lắk.

“Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã có văn bản chỉ đạo các huyện tập trung tổ chức các lễ hội và quản lý các lễ hội theo đúng quy định pháp luật để nhân dân có cái Tết thật sự vui vẻ, đảm bảo an toàn”, ông Lại Đức Đại nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Hà Nội thu trên 1.000 tỷ đồng trong kỳ nghỉ Tết
Du lịch Hà Nội thu trên 1.000 tỷ đồng trong kỳ nghỉ Tết

VOV.VN - Trong dịp Tết Quý Mão (từ 21 - 26/1/2023), Hà Nội ước đón và phục vụ khoảng 332.000 lượt du khách, trong đó có 32.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Du lịch Hà Nội thu trên 1.000 tỷ đồng trong kỳ nghỉ Tết

Du lịch Hà Nội thu trên 1.000 tỷ đồng trong kỳ nghỉ Tết

VOV.VN - Trong dịp Tết Quý Mão (từ 21 - 26/1/2023), Hà Nội ước đón và phục vụ khoảng 332.000 lượt du khách, trong đó có 32.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Các điểm du lịch tại TP.HCM, Vũng Tàu nhộn nhịp ngày mùng 4 Tết
Các điểm du lịch tại TP.HCM, Vũng Tàu nhộn nhịp ngày mùng 4 Tết

VOV.VN - Tại TP.HCM và Bà Rịa-Vũng Tàu, lượng khách du lịch tăng đột biến trong ngày mùng 4 Tết (25/1).

Các điểm du lịch tại TP.HCM, Vũng Tàu nhộn nhịp ngày mùng 4 Tết

Các điểm du lịch tại TP.HCM, Vũng Tàu nhộn nhịp ngày mùng 4 Tết

VOV.VN - Tại TP.HCM và Bà Rịa-Vũng Tàu, lượng khách du lịch tăng đột biến trong ngày mùng 4 Tết (25/1).

Các điểm du lịch ở ĐBSCL nhộn nhịp khách du xuân
Các điểm du lịch ở ĐBSCL nhộn nhịp khách du xuân

VOV.VN - Những ngày đầu năm mới, các điểm du lịch ở nhiều tỉnh, thành vùng ĐBSCL luôn nhộn nhịp khách du xuân.

Các điểm du lịch ở ĐBSCL nhộn nhịp khách du xuân

Các điểm du lịch ở ĐBSCL nhộn nhịp khách du xuân

VOV.VN - Những ngày đầu năm mới, các điểm du lịch ở nhiều tỉnh, thành vùng ĐBSCL luôn nhộn nhịp khách du xuân.