Khách du lịch nội địa tăng mạnh trong tháng 2/2022

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ VHTT&DL, trong tháng 2/2022 khách du lịch nội địa ước đạt 9,6 triệu lượt, tăng 380% so với cùng kỳ.

Cụ thể trong tháng 2/2022, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam theo chương trình thí điểm ước đạt 1.558 lượt khách. Khách du lịch nội địa ước đạt 9,6 triệu lượt khách, tăng 380% so với cùng kỳ, trong đó có hơn 6 triệu lượt khách nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú du lịch. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 41.380 tỷ đồng, tăng 313% so với cùng kỳ. 

Tính chung từ đầu năm 2022, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 7.358 lượt khách, khách nội địa đạt 17,6 triệu lượt khách.

Trong tháng 2/2022, 24 hồ sơ cấp, đổi, rút giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho các doanh nghiệp lữ hành đã được thẩm định; trong đó cấp mới 10 giấy phép, thu hồi 4 giấy phép, cấp đổi 10 giấy phép. Tính đến ngày 24/2/2022, cả nước có 2.148 doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

Dự kiến tháng 3/2022, Bộ VHTT&DL sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép được mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3/2022; phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam năm 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn du khách Việt đến Gaya (Ấn Độ) bằng chuyến bay thẳng khép kín
Đoàn du khách Việt đến Gaya (Ấn Độ) bằng chuyến bay thẳng khép kín

VOV.VN - Sau gần 2 năm du lịch bị đóng băng vì dịch Covid-19, một trong những chuyến bay thuê đầu tiên của du khách Việt Nam đã khởi hành bay thẳng đến Gaya (Ấn Độ).

Đoàn du khách Việt đến Gaya (Ấn Độ) bằng chuyến bay thẳng khép kín

Đoàn du khách Việt đến Gaya (Ấn Độ) bằng chuyến bay thẳng khép kín

VOV.VN - Sau gần 2 năm du lịch bị đóng băng vì dịch Covid-19, một trong những chuyến bay thuê đầu tiên của du khách Việt Nam đã khởi hành bay thẳng đến Gaya (Ấn Độ).

Khánh Hòa tự tin đón khách, phục hồi du lịch
Khánh Hòa tự tin đón khách, phục hồi du lịch

VOV.VN - Là trung tâm đón khách hàng đầu Việt Nam, thời gian qua Khánh Hòa đã thể hiện vai trò tiên phong, thúc đẩy du lịch cả nước phục hồi. Phóng viên VOV.VN trao đổi với bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa về kế hoạch phát triển du lịch năm 2022 và những năm tiếp theo.

Khánh Hòa tự tin đón khách, phục hồi du lịch

Khánh Hòa tự tin đón khách, phục hồi du lịch

VOV.VN - Là trung tâm đón khách hàng đầu Việt Nam, thời gian qua Khánh Hòa đã thể hiện vai trò tiên phong, thúc đẩy du lịch cả nước phục hồi. Phóng viên VOV.VN trao đổi với bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa về kế hoạch phát triển du lịch năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tạp chí Mỹ gọi Hội An là “điểm đến mơ ước”
Tạp chí Mỹ gọi Hội An là “điểm đến mơ ước”

VOV.VN - Trang Travel+Leisure đề xuất Hội An (Việt Nam) trong top 11 điểm đến “đáng mơ ước” với mức chi phí du lịch hợp lý, dựa trên phân tích của hãng Kayak.

Tạp chí Mỹ gọi Hội An là “điểm đến mơ ước”

Tạp chí Mỹ gọi Hội An là “điểm đến mơ ước”

VOV.VN - Trang Travel+Leisure đề xuất Hội An (Việt Nam) trong top 11 điểm đến “đáng mơ ước” với mức chi phí du lịch hợp lý, dựa trên phân tích của hãng Kayak.