Khách nước ngoài kể chuyện yêu, ghét Sa Pa

VOV.VN - Thăm Sa Pa sau một chuyến tàu đêm từ Hà Nội, nữ du khách Alexandra Karplus và gia đình đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ dù gặp một số phiền toái.

Trên trang Insider, nữ ký giả Alexandra Karplus và gia đình vừa chia sẻ hành trình du lịch Sa Pa, sau một chuyến tàu hỏa từ Hà Nội đến Lào Cai. Dù đã đến Việt Nam nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Alexandra Karplus cùng các con trải nghiệm đi tàu đêm và chuyến tàu đã diễn ra khá thoải mái. “Cabin cực kỳ sạch sẽ và rộng rãi. Tiện nghi trên tàu tốt hơn tôi mong đợi và chúng tôi có một giấc ngủ tuyệt vời”.

Rời nhà ga ở Lào Cai, gia đình du khách Alexandra Karplus tiếp tục đi ô tô khoảng 1 giờ để tới Sa Pa. “Bị nhồi nhét trong một chiếc xe với 12 du khách khác cùng rất nhiều vali và những con đường gập ghềnh, chặng đường này kém thoải mái hơn nhiều so với chiếc giường êm ái mà tôi tận hưởng trên tàu”.

Tại thị trấn Sa Pa, Alexandra Karplus bày tỏ thất vọng bởi những bảng quảng cáo khổng lồ, những tòa nhà bê tông và nhiều người dân cố gắng mời cô mua một vài món hàng. “Ngay cả bản Cát Cát, một nơi có thể đi bộ gần thị trấn Sa Pa, cũng giống như một công viên giải trí được tiếp thị cho khách du lịch”.

Thật may, chặng đường trekking tiếp theo tới một bản làng dân tộc cách khu trung tâm khoảng 20km đã giúp chuyến du lịch Sa Pa của Alexandra Karplus “trở nên đáng giá”. Họ bắt gặp khung cảnh núi non hùng vĩ và ruộng bậc thang xanh mướt trên đường đi. Thời tiết dễ chịu, không quá nóng vào ban ngày với nhiệt độ duy trì khoảng 19 độ C.

Cô kể: “Những đứa trẻ cảm thấy hạnh phúc, nhất là khi lội qua sông và đi dưới tán cây. Hướng dẫn viên trẻ tuổi người Mông của chúng tôi đã chia sẻ kiến thức và bày trò chơi trên đường đi. Cô ấy hái một loại lá cây mà sau này được nấu trong bữa tối của chúng tôi, còn làm một con ngựa đồ chơi từ một loại cây khác mà chúng tôi bắt gặp trên đường”.

Du khách Alexandra Karplus cho biết các con của mình, con gái 8 tuổi và con trai 5 tuổi, đã học được nhiều điều trong chuyến đi bộ đường dài khám phá Sa Pa. “Chúng tôi dừng tại nhà một người phụ nữ bản địa để ăn trưa, trước khi tiếp tục hành trình đến nơi nghỉ qua đêm. Ở đó, bọn trẻ chơi bài với con của chủ nhà, trong khi chúng tôi nằm thư giãn trên những chiếc võng cũ phía trước nhà. Dù không cùng ngôn ngữ nhưng lũ trẻ đều nhanh chóng trở thành bạn bè".

Tối hôm đó, gia đình Alexandra Karplus ăn tối quanh một chiếc bàn gỗ ngắn, tất cả ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ. Bữa tối bao gồm những lát thịt lợn xào với cà rốt, một loại lá rừng được hái trước đó nấu với tỏi, bí đỏ luộc trong bát và một đĩa đầy nem rán với nước chấm cay. Tất cả đều được nấu trước đó trong một chảo lớn trên bếp lửa ở phòng bên cạnh. “Bọn trẻ có vô số câu hỏi. Tại sao nhà không có cửa sổ? Tại sao họ lại nấu ăn trên bếp lửa lớn trong nhà? Tại sao gia đình họ lại nuôi nhiều con vật như vậy?”

“Sau bữa ăn, chúng tôi leo một cầu thang dốc để lên gác xép. Những tấm chăn và gối dày đã được trải trên sàn gỗ để bốn người chúng tôi nằm nghỉ. Hai chiếc màn chống muỗi được treo lên. Tất cả chúng tôi đều ngủ trong vòng vài phút. Đêm ở nhà dân thật khó quên, nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn trên tàu hỏa” - Alexandra Karplus chia sẻ.

Sau chuyến khám phá Sa Pa với 45km đi bộ xuyên rừng và một buổi tối khó quên tại nhà dân, tất cả các thành viên trong gia đình du khách Alexandra Karplus đều vui vẻ trở lại tàu hỏa, trước khi có một giấc ngủ ngon hướng về Hà Nội.

Kể lại chuyến hành trình khi gọi điện cho người bà vào hôm sau, cô con gái 8 tuổi của Alexandra Karplus hào hứng nhất về những con vật nuôi: “Bà có biết rằng ở đây tất cả các con vật được nuôi đều có mục đích riêng không? Gà mái đẻ trứng, lợn cho thịt, chó bảo vệ họ khỏi nguy hiểm còn mèo thì đuổi chuột”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào Cai tổ chức chương trình đặc biệt Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa
Lào Cai tổ chức chương trình đặc biệt Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa

VOV.VN - Tối 23/9, chương trình đặc biệt Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa đã diễn ra tại tỉnh Lào Cai. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu tại buổi lễ.

Lào Cai tổ chức chương trình đặc biệt Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa

Lào Cai tổ chức chương trình đặc biệt Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa

VOV.VN - Tối 23/9, chương trình đặc biệt Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa đã diễn ra tại tỉnh Lào Cai. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu tại buổi lễ.

Vũ điệu độc đáo lần đầu công chiếu mừng Trung thu và 120 năm du lịch Sa Pa
Vũ điệu độc đáo lần đầu công chiếu mừng Trung thu và 120 năm du lịch Sa Pa

VOV.VN - Tối 20/9, màn vũ điệu độc đáo lần đầu tiên được ra mắt trước sự chứng kiến của đông đảo du khách, nhằm chào mừng dịp trung thu và kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa.

Vũ điệu độc đáo lần đầu công chiếu mừng Trung thu và 120 năm du lịch Sa Pa

Vũ điệu độc đáo lần đầu công chiếu mừng Trung thu và 120 năm du lịch Sa Pa

VOV.VN - Tối 20/9, màn vũ điệu độc đáo lần đầu tiên được ra mắt trước sự chứng kiến của đông đảo du khách, nhằm chào mừng dịp trung thu và kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa.

Sa Pa lấy văn hóa bản địa phát triển du lịch
Sa Pa lấy văn hóa bản địa phát triển du lịch

VOV.VN - Lấy văn hóa bản địa làm nền tảng để phát triển, du lịch - Sa Pa đang khá thành công với hướng đi này. Việc khai thác tốt những giá trị riêng có về thiên nhiên, bản sắc, nét đẹp văn hoá dân tộc đã tạo ra một sức sống bền vững cho ngành du lịch Sa Pa.

Sa Pa lấy văn hóa bản địa phát triển du lịch

Sa Pa lấy văn hóa bản địa phát triển du lịch

VOV.VN - Lấy văn hóa bản địa làm nền tảng để phát triển, du lịch - Sa Pa đang khá thành công với hướng đi này. Việc khai thác tốt những giá trị riêng có về thiên nhiên, bản sắc, nét đẹp văn hoá dân tộc đã tạo ra một sức sống bền vững cho ngành du lịch Sa Pa.

Du lịch Hà Giang, Lào Cai "thắng lớn" trong kỳ nghỉ lễ 2/9
Du lịch Hà Giang, Lào Cai "thắng lớn" trong kỳ nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Hà Giang và Lào Cai là hai điểm đến nổi bật ở vùng núi phía Bắc trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, nhiều nơi đón lượng khách tăng cao và công suất phòng nghỉ trung bình đạt trên 90%.

Du lịch Hà Giang, Lào Cai "thắng lớn" trong kỳ nghỉ lễ 2/9

Du lịch Hà Giang, Lào Cai "thắng lớn" trong kỳ nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Hà Giang và Lào Cai là hai điểm đến nổi bật ở vùng núi phía Bắc trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, nhiều nơi đón lượng khách tăng cao và công suất phòng nghỉ trung bình đạt trên 90%.

Tam giác mạch Si Ma Cai nở rộ chào đón du khách đến dịp 2/9
Tam giác mạch Si Ma Cai nở rộ chào đón du khách đến dịp 2/9

VOV.VN - Những vườn hoa tam giác mạch giữa bồng bềnh mây trắng ở vùng cao Si Ma Cai của tỉnh Lào Cai đang khoe sắc thắm, chào đón du khách đến dịp lễ 2/9.

Tam giác mạch Si Ma Cai nở rộ chào đón du khách đến dịp 2/9

Tam giác mạch Si Ma Cai nở rộ chào đón du khách đến dịp 2/9

VOV.VN - Những vườn hoa tam giác mạch giữa bồng bềnh mây trắng ở vùng cao Si Ma Cai của tỉnh Lào Cai đang khoe sắc thắm, chào đón du khách đến dịp lễ 2/9.