Du lịch Hà Giang, Lào Cai "thắng lớn" trong kỳ nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Hà Giang và Lào Cai là hai điểm đến nổi bật ở vùng núi phía Bắc trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, nhiều nơi đón lượng khách tăng cao và công suất phòng nghỉ trung bình đạt trên 90%.

Theo Sở Du lịch Lào Cai, địa phương ước đón và phục vụ 308.164 lượt khách từ ngày 1 - 4/9, tăng 167% so với năm 2022. Trong đó khách quốc tế đạt 9.200 lượt, số khách có lưu trú là 96.751 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 740 tỷ đồng. Dịp này, công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú tỉnh Lào Cai ước đạt 65 - 70%.

Riêng thị xã Sa Pa dịp này đón và phục vụ 94.933 lượt khách. Công suất phòng khoảng 98% đối với phân khúc từ 3 sao trở lên, khoảng 82% với phân khúc hạng trung, cơ sở homestay đạt khoảng 85%. Công tác an ninh trật tự được duy trì tốt, trong thời gian nghỉ lễ không có trường hợp nào phản ánh đến đường dây nóng tại thị xã Sa Pa.

Dịp nghỉ lễ, nhiều hoạt động sự kiện được tổ chức tại Lào Cai như giải leo núi “Chinh phục đỉnh Lảo Thẩn”, trình diễn dù lượn, kayak, camping “Giữa mùa vàng” năm 2023 (tại huyện Bát Xát); chuỗi các sự kiện trình diễn không gian văn hóa các dân tộc huyện Bảo Yên, lễ hội đền Bảo Hà năm 2023 trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa – Du lịch và lễ hội đền Bảo Hà năm 2023 (tại huyện Bảo Yên); lễ hội khao quân đền Trung Đô năm 2023 và lễ hội Hoa hồng và Tình yêu Bắc Hà năm 2023 (tại huyện Bắc Hà),…

Tại Hà Giang, công suất phòng nghỉ trung bình duy trì trên 90% trong những ngày nghỉ lễ. Công suất phòng cao nhất là ngày 2/9 đạt xấp xỉ 100%, thấp nhất là ngày 4/9 công suất đạt 80-90%. Tổng khách du lịch đến Hà Giang trong dịp nghỉ lễ ước đạt 75.680 lượt, trong đó khách nước ngoài ước đạt 4.592 lượt. Tổng thu du lịch tại Hà Giang dịp này ước đạt 177,8 tỷ đồng.

Dịp lễ 2/9 năm nay, các huyện Vị Xuyên, Quản Bạ và thành phố Hà Giang đã đầu tư thêm sản phẩm du lịch như xe hoa sắc thu Hà Giang, lễ hội Khèn Mông ở huyện Đồng Văn, lễ hội ánh sáng mùa vàng tại thôn Nà Thác, TP. Hà Giang... nhằm tạo ấn tượng, thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm. Đáng chú ý, dịp này Bảo tàng tỉnh Hà Giang đi vào hoạt động và thu phí tham quan từ ngày 1/9/2023 sau giai đoạn hoàn thiện cải tạo, nâng cấp. Đây là công trình vừa mang đậm bản sắc văn hóa, vừa mang hơi thở thời đại và là điểm tham quan hấp dẫn của du khách khi đến với Hà Giang.

Tuy nhiên, lượng khách tăng cao và tập trung tại các điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Giang và Lào Cai, khiến tình trạng ùn tắc cục bộ xảy ra trong một số thời điểm. Cụ thể ngày 1 và 2/9 tại các điểm du lịch ở Hà Giang như cổng trời Quản Bạ, dốc Thẩm Mã, cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng, đoạn đường xuống sông Nho Quế... tắc đường cục bộ, phải có sự can thiệp của lực lượng chức năng.

Còn tại Lào Cai, đặc biệt là Khu du lịch quốc gia Sa Pa, hiện tượng ùn tắc cục bộ vẫn diễn ra vào giờ cao điểm, thiếu bãi đỗ xe và các bãi đỗ xe đều trong tình trạng quá tải. Chất lượng phục vụ chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng của du khách, bởi tình trạng đông đúc, chen lấn cục bộ vẫn diễn ra tại trung tâm thị xã Sa Pa. Sở Du lịch Lào Cai đã ghi nhận hiện tượng hủy lịch trình, hủy dịch vụ do lượng khách đến các khu, điểm du lịch tập trung quá đông vào giờ cao điểm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch TP.HCM thu hơn 2.890 tỷ đồng trong dịp nghỉ lễ 2/9
Du lịch TP.HCM thu hơn 2.890 tỷ đồng trong dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Với gần 1 triệu lượt khách đến vui chơi, tham quan, ngành du lịch TP.HCM ước thu khoảng 2.890 tỷ đồng trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Du lịch TP.HCM thu hơn 2.890 tỷ đồng trong dịp nghỉ lễ 2/9

Du lịch TP.HCM thu hơn 2.890 tỷ đồng trong dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Với gần 1 triệu lượt khách đến vui chơi, tham quan, ngành du lịch TP.HCM ước thu khoảng 2.890 tỷ đồng trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Lượng khách giảm tại Kiên Giang, Đắk Lắk vì thời tiết xấu
Lượng khách giảm tại Kiên Giang, Đắk Lắk vì thời tiết xấu

VOV.VN - Thời tiết không thuận lợi, mưa lớn khiến nhiều hoạt động ngoài trời phải hoãn hoặc hủy bỏ khiến lượng khách du lịch đến Đắk Lắk giảm trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Tại Kiên Giang, do thời tiết xấu, nhiều du khách bị kẹt lại trên các đảo, đặc biệt là đảo Phú Quốc.

Lượng khách giảm tại Kiên Giang, Đắk Lắk vì thời tiết xấu

Lượng khách giảm tại Kiên Giang, Đắk Lắk vì thời tiết xấu

VOV.VN - Thời tiết không thuận lợi, mưa lớn khiến nhiều hoạt động ngoài trời phải hoãn hoặc hủy bỏ khiến lượng khách du lịch đến Đắk Lắk giảm trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Tại Kiên Giang, do thời tiết xấu, nhiều du khách bị kẹt lại trên các đảo, đặc biệt là đảo Phú Quốc.

Lượng du khách dịp 2/9 tăng tại Quảng Bình, giảm tại Quảng Ngãi
Lượng du khách dịp 2/9 tăng tại Quảng Bình, giảm tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng khách du lịch đến tỉnh Quảng Ngãi, nhất là huyện đảo Lý Sơn giảm sâu, chỉ bằng gần một nửa so với năm ngoái. Còn ở tỉnh Quảng Bình, lượng khách tăng 60% và tổng thu từ khách du lịch tăng 53% so với dịp lễ 2/9 năm ngoái.

Lượng du khách dịp 2/9 tăng tại Quảng Bình, giảm tại Quảng Ngãi

Lượng du khách dịp 2/9 tăng tại Quảng Bình, giảm tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng khách du lịch đến tỉnh Quảng Ngãi, nhất là huyện đảo Lý Sơn giảm sâu, chỉ bằng gần một nửa so với năm ngoái. Còn ở tỉnh Quảng Bình, lượng khách tăng 60% và tổng thu từ khách du lịch tăng 53% so với dịp lễ 2/9 năm ngoái.

Ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu thu hơn 298 tỷ đồng dịp nghỉ lễ
Ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu thu hơn 298 tỷ đồng dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Chiều 4/9, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1 - 4/9) các khu du lịch, bãi tắm, khu vui chơi, điểm tham quan trên địa bàn đã đón hơn 535.000 lượt khách, tăng hơn 36% so với kỳ nghỉ 2/9 năm ngoái, doanh thu từ du lịch đạt hơn 298 tỷ đồng.

Ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu thu hơn 298 tỷ đồng dịp nghỉ lễ

Ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu thu hơn 298 tỷ đồng dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Chiều 4/9, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1 - 4/9) các khu du lịch, bãi tắm, khu vui chơi, điểm tham quan trên địa bàn đã đón hơn 535.000 lượt khách, tăng hơn 36% so với kỳ nghỉ 2/9 năm ngoái, doanh thu từ du lịch đạt hơn 298 tỷ đồng.