Khách quốc tế đến TP.HCM không bị cách ly, được thăm địa phương khác

VOV.VN - Từ tháng 4/2022, TP.HCM sẽ đón khách du lịch từ đủ 18 tuổi đến 65 tuổi không có bệnh lý nền, không phải phụ nữ có thai chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine.

Lộ trình đón khách quốc tế của TP.HCM được chia thành giai đoạn 1 (từ tháng 1 – tháng 3/2022) và giai đoạn 2 (từ tháng 4/2022). Du khách phải tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị Covid-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50.000 USD. 

Ngoài các điều kiện về "hộ chiếu vaccine", du khách quốc tế phải có kết quả âm tính với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận (trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi).

Mở rộng đón khách chưa tiêm vaccine

Trong giai đoạn 1, TP.HCM đón khách là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, công dân Việt Nam có hộ chiếu vaccine, có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine hoặc chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 đủ điều kiện và được công nhận.

Đối với khách du lịch dưới 18 tuổi chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine Covid-19 được đi cùng bố mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc người chăm sóc đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19.

Trong giai đoạn 2, TP.HCM sẽ mở rộng thêm đối tượng khách du lịch từ đủ 18 tuổi đến 65 tuổi không có bệnh lý nền và không phải là phụ nữ có thai chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine. 

Đối với khách du lịch dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền (nhưng không phải theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế) chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine Covid-19 được đi cùng bố mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc người chăm sóc đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19.

Không cách ly khách du lịch quốc tế

Theo quy trình phục vụ khách quốc tế đến TP.HCM, đối với khách du lịch đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 phải tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành với thời gian ít nhất 3 ngày kể từ ngày nhập cảnh. 

Khách du lịch tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 3 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh; báo cáo ngay nếu có các biểu hiện hoặc dương tính với Covid-19 trong quá trình tự xét nghiệm; thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện theo quy định của ngành y tế. Chi phí điều trị được chi trả bởi bảo hiểm hoặc doanh nghiệp lữ hành. 

Khách du lịch chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine Covid-19 phải tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành trong vòng 7 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh. 

Khách du lịch tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 7 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh; báo cáo ngay nếu có các biểu hiện hoặc dương tính với Covid-19 trong quá trình tự xét nghiệm; thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện theo quy định của ngành y tế

Người đi cùng với khách du lịch chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine Covid-19, là bố mẹ, người giám hộ hợp pháp, người chăm sóc đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, phải tuân thủ các yêu cầu về xét nghiệm và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 như đối với khách du lịch chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine Covid-19. 

Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với Covid-19 vào ngày thứ 3 (với người tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19) hoặc ngày thứ 7 (với người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine), khách du lịch có thể tiếp tục tham gia chương trình du lịch trọn gói đã đăng ký, tham gia các chương trình du lịch và sử dụng các dịch vụ tại địa phương cho phép đón khách du lịch quốc tế; hoặc về các địa phương theo nơi cư trú, thăm thân đã đăng ký. Khách có thể xuất cảnh về nước trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đang khai thác hoặc các chuyến bay thuê chuyến được cấp phép./.

Mũi Né chuẩn bị đón khách quốc tế

VOV.VN - Theo phương án đề xuất của tỉnh Bình Thuận, khách quốc tế sẽ đi theo tour trọn gói từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) hoặc sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) đến tham quan, nghỉ dưỡng tại khu vực Hàm Tiến – Mũi Né (TP. Phan Thiết).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế dịp 30/4
Đề xuất Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế dịp 30/4

VOV.VN - Hội đồng Tư vấn du lịch và Ban Nghiên cứu phát triển Kinh tế tư nhân đều đề xuất Việt Nam nên mở cửa du lịch quốc tế vào dịp 30/4 - 1/5 tới, để nắm bắt cơ hội "ngàn năm có một".

Đề xuất Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế dịp 30/4

Đề xuất Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế dịp 30/4

VOV.VN - Hội đồng Tư vấn du lịch và Ban Nghiên cứu phát triển Kinh tế tư nhân đều đề xuất Việt Nam nên mở cửa du lịch quốc tế vào dịp 30/4 - 1/5 tới, để nắm bắt cơ hội "ngàn năm có một".

Việt Nam nên làm gì để thu hút khách quốc tế?
Việt Nam nên làm gì để thu hút khách quốc tế?

VOV.VN - Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng chương trình đón khách quốc tế trong năm 2022. Các đại sứ và đại diện cơ quan du lịch từ nhiều quốc gia đều kỳ vọng khôi phục kết nối và trao đổi khách với thị trường Việt Nam.

Việt Nam nên làm gì để thu hút khách quốc tế?

Việt Nam nên làm gì để thu hút khách quốc tế?

VOV.VN - Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng chương trình đón khách quốc tế trong năm 2022. Các đại sứ và đại diện cơ quan du lịch từ nhiều quốc gia đều kỳ vọng khôi phục kết nối và trao đổi khách với thị trường Việt Nam.

Khách quốc tế đến nhỏ giọt, các hãng lữ hành nói gì?  
Khách quốc tế đến nhỏ giọt, các hãng lữ hành nói gì?  

VOV.VN - Theo nhận định từ hãng lữ hành nước ngoài, các quy định về cách ly sẽ khiến khách quốc tế nản lòng. Thêm vào đó, ngành du lịch Việt Nam vẫn còn nhiều điểm yếu khi so sánh với các quốc gia trong khu vực.

Khách quốc tế đến nhỏ giọt, các hãng lữ hành nói gì?  

Khách quốc tế đến nhỏ giọt, các hãng lữ hành nói gì?  

VOV.VN - Theo nhận định từ hãng lữ hành nước ngoài, các quy định về cách ly sẽ khiến khách quốc tế nản lòng. Thêm vào đó, ngành du lịch Việt Nam vẫn còn nhiều điểm yếu khi so sánh với các quốc gia trong khu vực.