Khám phá Bảo tàng Hải Dương học Nha Trang

VOV.VN -Viện Hải dương học là cơ sở nghiên cứu đời sống sinh vật biển ra đời sớm nhất Việt Nam và là cơ sở bảo tàng và nghiên cứu về biển lớn nhất Đông Nam Á.

Viện Hải Dương học nằm tại địa chỉ số 1, Cầu Đá, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được thành lập năm 1922 thời Pháp thuộc. 
Đến thăm Viện, du khách sẽ được tham quan Bảo tàng sinh vật biển với trên 20.000 mẫu vật của hơn 4.000 loại sinh vật biển đã được sưu tầm, lưu giữ từ nhiều năm.
Du khách sẽ chiêm ngưỡng hàng trăm loài sinh vật biển nhiệt đới có vẻ đẹp quyến rũ như cá mao tiên – nàng “công chúa biển” có tua vây lả lướt, được lấy làm biểu tượng của Viện Hải Dương học.
Những chú cá nàng đào rực rỡ sắc màu.

Cùng vô số loài san hô sống tuyệt đẹp được nuôi giữ trong bể nước mặn.



Hải quỳ ống - còn gọi là cây dừa biển. Chúng bắt mồi bằng cách sử dụng các tua râu mảnh mai có chất nhầy để bắt các sinh vật bơi lơ lửng bên trên. Khi gặp nguy hiểm, chúng thu mình vào trong ống để lẩn tránh.
Trai tai tượng vảy khổng lồ có lớp vỏ kỳ dị, trông như hằng trăm chiếc lá lớn nhiều màu sắc xếp lớp lên nhau.
Cá ngựa có giá trị dược phẩm cao bị khai thác quá mức nên số lượng đang bị sụt giảm nghiêm trọng. Cá ngựa đực có một túi trước bụng để mang thai và ấp trứng giúp cá ngựa cái.
Cá khoang cổ sống cộng sinh với hải quỳ; khi cá tìm được thức ăn thì mang về tổ chia cho hải quỳ, lúc cá gặp nguy hiểm hải quỳ ôm lấy bảo vệ cá hoặc tiết ra chất độc để giết chết kẻ thù của cá
Cá mặt quỷ có hình thức ngụy trang đặc biệt, hòa lẫn vào môi trường khiến kẻ thù khó nhận biết.
Tôm hùm gai sống trong các rạn san hô, giao tiếp với nhau bằng cặp râu đầy gai, khi gặp kẻ thù có thể phát ra âm thanh bằng cách chà xát râu vào lớp vỏ để cảnh báo.
Con so là loài giáp xác được gọi là cua nhưng có nhiều đặc điểm gần với nhện và bò cạp hơn, chúng được xem như một hóa thạch sống vì hình dạng và kích thước hầu như không thay đổi suốt 400 triệu năm qua 
Đặc biệt, bảo tàng đang trưng bày một di vật lịch sử tự nhiên vô cùng quý giá là bộ xương cá voi lưng gù khổng lồ dài gần 18m, cao 3m, nặng 10 tấn đã bị chôn vùi trong lòng đất ở đồng bằng sông Hồng hơn 200 năm.
Bò biển (Dugong) còn có tên gọi khác là mỹ nhân ngư - nhân vật chính trong truyền thuyết nàng tiên cá, là loài thú biển quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Du khách sẽ được chiêm ngưỡng bộ sưu tập gồm hàng trăm mẫu vật lớn của các sinh vật biển như rùa da, hải cẩu, cá mập, cá voi... 
Bên cạnh những mẫu vật sống đang được nuôi thả trong bể, khách tham quan còn có cơ hội tìm hiểu bộ sưu tập mẫu sinh vật biển lớn nhất Việt Nam với khoảng 20.000 mẫu thuộc 5.000 loài sinh vật ở biển Đông được sưu tầm, lưu trữ từ năm 1922.
Trong công viên có mô hình một cột mốc chủ quyền trên đảo, nhằm mục tiêu giáo dục cộng đồng về an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Mô phỏng tái hiện ngọn hải đăng trên đảo Trường Sa.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự kỳ diệu của nghệ thuật đường phố
Sự kỳ diệu của nghệ thuật đường phố

VOV.VN - Các tác phẩm này chứng minh rằng các nghệ sĩ tài hoa đã đưa thực tế cuộc sống vào nghệ thuật một cách xuất sắc.

Sự kỳ diệu của nghệ thuật đường phố

Sự kỳ diệu của nghệ thuật đường phố

VOV.VN - Các tác phẩm này chứng minh rằng các nghệ sĩ tài hoa đã đưa thực tế cuộc sống vào nghệ thuật một cách xuất sắc.

Đàn ông độc thân nên xách ba lô tới những đất nước này
Đàn ông độc thân nên xách ba lô tới những đất nước này

VOV.VN - Nếu bạn là đàn ông độc thân, hãy ghé thăm 1 trong 10 quốc gia tuyệt vời này, nơi số lượng phụ nữ vượt xa đàn ông và họ đều rất đẹp.

Đàn ông độc thân nên xách ba lô tới những đất nước này

Đàn ông độc thân nên xách ba lô tới những đất nước này

VOV.VN - Nếu bạn là đàn ông độc thân, hãy ghé thăm 1 trong 10 quốc gia tuyệt vời này, nơi số lượng phụ nữ vượt xa đàn ông và họ đều rất đẹp.

Thăm ngôi nhà của “Người tình” ở Sa Đéc
Thăm ngôi nhà của “Người tình” ở Sa Đéc

VOV.VN - Hơn 100 năm, dẫu qua những thăng trầm của thời gian và biến động lịch sử, ngôi nhà vẫn tồn tại và đẹp lộng lẫy, ghi dấu một thủa vàng son.

Thăm ngôi nhà của “Người tình” ở Sa Đéc

Thăm ngôi nhà của “Người tình” ở Sa Đéc

VOV.VN - Hơn 100 năm, dẫu qua những thăng trầm của thời gian và biến động lịch sử, ngôi nhà vẫn tồn tại và đẹp lộng lẫy, ghi dấu một thủa vàng son.

Nghỉ lễ 2/9, nên du lịch ở đâu?
Nghỉ lễ 2/9, nên du lịch ở đâu?

VOV.VN - Mùa thu được coi là thời điểm đẹp nhất trong năm, chính vì thế, dịp lễ 2/9 là thời điểm lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên, ưa thích khám phá.

Nghỉ lễ 2/9, nên du lịch ở đâu?

Nghỉ lễ 2/9, nên du lịch ở đâu?

VOV.VN - Mùa thu được coi là thời điểm đẹp nhất trong năm, chính vì thế, dịp lễ 2/9 là thời điểm lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên, ưa thích khám phá.