Khánh Hòa đón khách du lịch an toàn, khôi phục kinh tế

VOV.VN - Từ ngày 29 Tết đến nay (mồng 4 Tết, tức ngày 4/2), tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 65.000 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng gần 2,5 lần so với dịp Tết năm ngoái.

Đây là tín hiệu lạc quan để khôi phục ngành Du lịch Khánh Hòa trong năm 2022, sau thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Từ ngày 31/1 đến ngày 4/2, tức là 29 Tết đến mùng 4 Tết, mỗi ngày có khoảng 30 chuyến bay nội địa đến Sân bay quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Bình quân khoảng 170 khách/chuyến, 1 chuyến bay quốc tế với hơn 330 khách. Đây cũng là một trong những tuyến vận chuyển chính đưa du khách trong và ngoài nước đến Khánh Hòa trong dịp Tết Nhâm Dần này.

Từ sáng sớm ngày mồng 1 Tết, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ đón những vị khách đầu tiên đến xông đất tại Sân bay quốc tế Cam Ranh. Ông Nguyễn Trung Hưng, ở thành phố Hà Nội, là một trong những du khách đầu tiên xông đất tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau thời gian dài ngưng trệ vì dịch bệnh, sự sôi động của Sân bay Cam Ranh tạo nên niềm tin về sự khởi sắc của du lịch tỉnh Khánh Hòa.

“Tôi kỳ vọng du lịch Khánh Hòa sẽ lại khởi sắc như ngày xưa. Năm 2022 sẽ là một năm rực rỡ của du lịch Khánh Hòa. Khánh Hòa làm dịch vụ rất tốt, rất là phong phú. Những hoạt động quảng bá của Khánh Hòa đối với du lịch và việc tiếp tục duy trì được chất lượng nghỉ dưỡng, ăn, ở sẽ kéo được khách du lịch quay trở lại, đặc biệt là khách quốc tế”, ông Hưng nói.

Bên cạnh đường hàng không, rất nhiều du khách đến Khánh Hòa bằng đường bộ, đường sắt, nhiều nhất là du khách của các tỉnh Tây Nguyên và TP.HCM. Khách chủ yếu tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ở Bãi Dài, huyện Cam Lâm và các khu nghỉ dưỡng trên các đảo ở thành phố Nha Trang, công suất phòng đã đạt khoảng 80%. Đối với các khách sạn cao cấp ở nội thành Nha Trang cũng đạt khoảng 50% công suất. Lượng khách đông nhưng giá cả các dịch vụ vẫn ổn định, các cơ sở kinh doanh còn tổ chức thêm nhiều chương trình khuyến mại du khách.

Di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng đón gần 20.000 lượt khách đến tham quan. Bãi biển Nha Trang là điểm đến của nhiều khách để vui chơi, tắm biển nhưng khoảng cách được giữ bảo đảm an toàn.

Hiện tỉnh Khánh Hòa đã là “vùng xanh”, tỷ lệ bao phủ vaccine Covid-19 mũi 3 lên đến 70% nhưng các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách không được chủ quan, lơ là. Tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục sản xuất; hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động tập trung đông người...

Bác sĩ Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua kiểm tra thực tế tại 3 khu, điểm du lịch và 10 cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh, hầu hết các cơ sở kinh doanh đều triển khai nghiêm túc quy định về phòng chống dịch Covid-19.

“Khuyến khích người dân thực hiện tốt 5K, bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch, ngoài ra tỉnh Khánh Hòa không có yêu cầu nào khác, ràng buộc nào khác cho du khách. Hiện nay, cả nước đã tiêm vaccine mũi 2, chủ yếu là tiêm mũi 3 nhắc lại thôi”, bác sĩ Minh cho hay.

Theo ước tính, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch tỉnh Khánh Hoà đã đạt khoảng 260 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Dự đoán, lượng khách và doanh thu sẽ tiếp tục tăng, vì cao điểm mùa du lịch Tết từ mùng 3 đến mùng 6. Hoạt động du lịch nội địa của tỉnh Khánh Hòa đã sôi động, ngành Du lịch tiếp tục thực hiện tốt hoạt động đón khách nước ngoài có hộ chiếu vaccine và sẵn sàng đón khách nước ngoài đến từ các chuyến bay thường lệ.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong bối cảnh tỉnh đã kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, làm tốt việc đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine, địa phương có cơ hội mở cửa hoàn toàn thị trường khách quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội đua thuyền Tứ linh đầu xuân ở đảo Lý Sơn
Lễ hội đua thuyền Tứ linh đầu xuân ở đảo Lý Sơn

VOV.VN - Ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết), tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh mừng xuân mới Nhâm Dần-2022.

Lễ hội đua thuyền Tứ linh đầu xuân ở đảo Lý Sơn

Lễ hội đua thuyền Tứ linh đầu xuân ở đảo Lý Sơn

VOV.VN - Ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết), tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh mừng xuân mới Nhâm Dần-2022.

TP.HCM: Người dân, du khách nườm nượp đổ về các khu vui chơi
TP.HCM: Người dân, du khách nườm nượp đổ về các khu vui chơi

VOV.VN - Trong ngày 4/2 – mùng 4 Tết, đa số các điểm vui chơi, giải trí tại TP.HCM đều nhộn nhịp, chật kín người, du khách đổ về rất đông ngay từ sáng sớm.

TP.HCM: Người dân, du khách nườm nượp đổ về các khu vui chơi

TP.HCM: Người dân, du khách nườm nượp đổ về các khu vui chơi

VOV.VN - Trong ngày 4/2 – mùng 4 Tết, đa số các điểm vui chơi, giải trí tại TP.HCM đều nhộn nhịp, chật kín người, du khách đổ về rất đông ngay từ sáng sớm.

Độc đáo di tích Hổ Quyền ở cố đô Huế
Độc đáo di tích Hổ Quyền ở cố đô Huế

VOV.VN - Di tích Hổ Quyền ở Trường Đá, phường Thủy Biều, thành phố Huế là một trong những công trình kiến trúc độc đáo chỉ riêng có ở Việt Nam. Được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng, nơi đây là đấu trường của những cuộc tử chiến giữa voi và hổ.

Độc đáo di tích Hổ Quyền ở cố đô Huế

Độc đáo di tích Hổ Quyền ở cố đô Huế

VOV.VN - Di tích Hổ Quyền ở Trường Đá, phường Thủy Biều, thành phố Huế là một trong những công trình kiến trúc độc đáo chỉ riêng có ở Việt Nam. Được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng, nơi đây là đấu trường của những cuộc tử chiến giữa voi và hổ.