Khánh Hòa khôi phục thị trường truyền thống, tái cơ cấu du lịch

VOV.VN - Sau giai đoạn suy giảm, hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đang tích cực khôi phục thị trường khách du lịch Nga, đồng thời tái cơ cấu ngành du lịch để giảm phụ thuộc vào khách Hàn Quốc.

Từ ngày 16/3, Hãng hàng không Azur Air, Liên bang Nga bắt đầu khai thác các chuyến bay đến sân bay quốc tế Cam Ranh, đưa du khách từ 11 thành phố của Nga đến tỉnh Khánh Hòa theo hình thức thuê bao chuyến của doanh nghiệp du lịch Việt Nam.

Các du khách sẽ nghỉ dưỡng 5-10 ngày tại các khu du lịch ven biển Nam Trung bộ. Trước mắt, mỗi tuần sẽ có 14 chuyến bay, đưa khoảng 5.000 khách đến Khánh Hòa, sau đó, tần suất chuyến bay tăng dần, đạt cao điểm vào những tháng cuối năm, dự kiến hơn 70 chuyến mỗi tuần. Bà Nguyễn Thị Duyên, đại diện doanh nghiệp du lịch Việt Nam cho biết, khách Nga là thị trường truyến thống của du lịch Khánh Hòa bởi nơi đây có nhiều bãi biển đẹp, nắng ấm. Trước năm 2020, tỉnh Khánh Hòa đón gần 500.000 khách, chiếm 70% lượng khách Nga đến Việt Nam., do có nhiều biến động, các chuyến bay thẳng từ Nga đến sân bay Cam Ranh bị ngưng trệ, lượng khách sụt giảm chỉ bằng 1/5 so với trước đây.

Theo bà Nguyễn Thị Duyên, gần đây, nhờ nỗ lực của các cơ quan, doanh nghiệp, đường bay trực tiếp giữa Nga và Cam Ranh được khôi phục: “Khách Nga lưu trú dài hạn và đến chủ yếu là nghỉ dưỡng với môi trường biển, khách lưu trú ít nhất là từ 5 đêm trở lên. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn kết nối đường dây nóng, chăm sóc khách hàng cũng như kết nối cơ sở dịch vụ và kết nối với các cơ quan quản lý thuộc UBND tỉnh để đảm bảo trong quá trình khách lưu trú được nghỉ dưỡng một cách an toàn”.

Thời gian qua, thị trường khách Nga suy giảm, tỉnh Khánh Hòa chủ yếu phụ thuộc vào khách du lịch Hàn Quốc, thị trường này đã chiếm gần 50% số khách đến Khánh Hòa. Mặc dù lượng khách Hàn Quốc đóng góp tích cực vào tăng trưởng nhưng quá lệ thuộc vào một thị trường cũng dễ gặp bất ổn và rủi ro. Chính vì vậy, Khánh Hòa đang tăng cường thu hút các thị trường mới như Ấn Độ, Trung Quốc, châu Âu và các nước Đông Nam Á. Các chương trình quảng bá du lịch được đẩy mạnh, các gói sản phẩm du lịch đa dạng hơn để phục vụ nhiều phân khúc khách hàng.

Ông Phạm Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang-Khánh Hòa cho biết: "Khách Hàn Quốc hiện nay các booking vẫn đang lấp đầy. Tuy nhiên, để phát triển thị trường khách quốc tế thì ngay từ đầu năm, chúng tôi đã đón được đoàn của Ba Lan bay trực tiếp. Khách trên thế giới đến với thị trường Nha Trang, Khánh Hòa sẽ nhiều hơn và thị hiếu cũng sẽ có nhiều thay đổi, làm cho người làm du lịch của Khánh Hòa cũng sẽ thay đổi nhận thức của mình trong việc phục vụ khách. Làm sao đó đa dạng hóa thị trường, không bị dồn vô một chỗ, lỡ như thị trường nào có vấn đề thì chúng ta sẽ bị thất bại. Việc đa dạng hóa thị trường rất cần thiết”.

Năm 2025, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng 10,5%. Du lịch tiếp tục là một trong những mũi nhọn để thực hiện mục tiêu này. Vì vậy, Khánh Hòa xác định du lịch cần tăng tốc và phát triển bền vững thông qua đa dạng hóa thị trường, tăng cường các hoạt động quảng bá quốc tế. Địa phương và các doanh nghiệp tiếp tục cải thiện các dịch vụ du lịch, đầu tư vào hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực. Sắp đến, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục khai thác các đường bay quốc tế, đặc biệt là các chuyến bay thẳng đến các thị trường chiến lược.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, trước mắt, tỉnh sẽ tổ chức thành công Festival Biển lần thứ XI: “Chúng ta cần chủ động kết nối, phối hợp với các địa phương là thị trường du lịch tiềm năng, trọng điểm, các địa phương đã có ký kết hợp tác phát triển du lịch với Khánh Hòa để quảng bá các sự kiện của tỉnh, từ đó xây dựng kế hoạch xúc tiến và thu hút khách du lịch. Đồng thời, tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch mới để kích cầu du lịch. Tỉnh vận động, mời gọi các doanh nghiệp tham gia các chương trình, sự kiện của tỉnh, hưởng ứng các chương trình của tỉnh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, để thu hút khách du lịch”.

Tỉnh Khánh Hòa khuyến khích các doanh nghiệp và địa phương áp dụng mô hình du lịch xanh, chú trọng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Đồng thời, thúc đẩy việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và quảng bá du lịch, như xây dựng bản đồ số, triển khai các ứng dụng hỗ trợ du khách, nâng cao trải nghiệm và thu hút thêm khách du lịch. Tỉnh gắn phát triển du lịch với phát triển công nghiệp văn hóa.

Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch cho rằng, hiện nay, các chính sách visa đã thông thoáng hơn, tạo điều kiện du lịch phát triển. Vì vậy, tỉnh Khánh Hòa cần phối hợp các địa phương lân cận phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, bổ sung cho nhau:“Việc phục hồi du lịch của tỉnh Khánh Hòa rất ấn tượng. Nay, bán phòng khách sạn 5 sao là chạy nhất, chất lượng khách đến lưu trú dài ngày, chi tiêu cao. Chính sách visa vừa rồi đã được Chính phủ tháo gỡ, rất cởi mở, như vậy là có thời gian dài, đấy là cơ hội để các sản phẩm để kết nối dẫn khách đến. Bây giờ, khách đến 45 ngày, không thể nào chỉ ở một nơi được. Cơ hội này phải xây dựng sản phẩm đặc sắc, cạnh tranh nhưng phải có sự khác biệt”.

Khánh Hòa tái cơ cấu kinh tế, duy trì tăng trưởng GRDP trên 10%

VOV.VN - Năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Khánh Hòa tái cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư các dự án lớn chuyển đổi tình thế, duy trì đà tăng trưởng GRDP trên 10%. Qua đó, góp phần cùng với cả nước thực hiện Nghị quyết số 25/2025 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định tổ chức các tour du lịch bằng tàu hỏa miễn phí trong ngày lễ lớn
Bình Định tổ chức các tour du lịch bằng tàu hỏa miễn phí trong ngày lễ lớn

VOV.VN - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định đã giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 - 31/3/2025) và chương trình phát triển du lịch đường sắt. Ngành Du lịch tỉnh này tổ chức nhiều chương trình, sự kiện hấp dẫn thu hút khách.

Bình Định tổ chức các tour du lịch bằng tàu hỏa miễn phí trong ngày lễ lớn

Bình Định tổ chức các tour du lịch bằng tàu hỏa miễn phí trong ngày lễ lớn

VOV.VN - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định đã giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 - 31/3/2025) và chương trình phát triển du lịch đường sắt. Ngành Du lịch tỉnh này tổ chức nhiều chương trình, sự kiện hấp dẫn thu hút khách.

Quảng Nam phát triển cung đường du lịch Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang
Quảng Nam phát triển cung đường du lịch Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang

VOV.VN - Ngày 8/3, trong khuôn khổ Hội thảo lữ hành quốc tế Quảng Nam 2025 diễn ra tại Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, UBND tỉnh Quảng Nam đã công bố hành lang phát triển du lịch mới “Cung đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang”.

Quảng Nam phát triển cung đường du lịch Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang

Quảng Nam phát triển cung đường du lịch Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang

VOV.VN - Ngày 8/3, trong khuôn khổ Hội thảo lữ hành quốc tế Quảng Nam 2025 diễn ra tại Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, UBND tỉnh Quảng Nam đã công bố hành lang phát triển du lịch mới “Cung đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang”.