Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu nhộn nhịp trong dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương và 30/4 – 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều du khách đã lựa chọn Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La là điểm đến để nghỉ dưỡng và có những trải nghiệm hấp dẫn.

2 ngày đầu của dịp nghỉ lễ, thời tiết tại Mộc Châu mưa nắng thất thường nhưng không ngăn được dòng người từ các tỉnh, thành phố đổ về Mộc Châu – Điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới để khám phá, trải nghiệm phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và những sản phẩm du lịch độc đáo, mới lạ.

Khám phá Cầu kính Bạch Long, chiếc cầu đang nắm giữ 3 kỷ lục thế giới, du khách Nguyễn Nhiệm, tới từ thủ đô Hà Nội chia sẻ: "Lần đầu tiên mình đi cầu kính, cũng biết là đây là cây cầu có độ dài nhất. Mình cảm thấy rất thích thú và hào hứng. Khi mình bước từ đầu cầu đến đây thì mình có cảm giác càng ngày càng sâu và càng ngày càng cao, chính vì vậy mình càng cảm thấy mong chờ hơn để đến được giữa cầu và chinh phục trọn vẹn cây cầu này".

Để du khách có nhiều hơn những trải nghiệm hấp dẫn khi đến Mộc Châu, các điểm du lịch đã chú trọng nâng cao hơn chất lượng dịch vụ; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để phục vụ du khách. Bên cạnh đó là tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc với sự giao thoa văn hoá truyền thống và hiện đại.

Ông Hoàng Mạnh Duy, Trưởng phòng kinh doanh khu du lịch Mộc Châu Island cho hay: "Chúng tôi tổ chức chương trình ca múa nhạc đặc sắc với sự tham gia của các vị khách mời đặc biệt là các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng để có thêm những trải nghiệm mới cho du khách khi đến với cao nguyên Mộc Châu. Với sự kiện âm nhạc này chúng tôi mong muốn có thể giới thiệu được văn hóa của địa phương, văn hóa của Mộc Châu thông qua các phiên chợ mà chúng tôi đã dựng lên các gian hàng, tạo thành điểm nhấn xuyên suốt tại khu du lịch Mộc Châu Island".

Với trên 270 cơ sở lưu trú, trên 300 cơ sở phục vụ ăn uống và nhiều doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ du lịch đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu của du khách. Huyện Mộc Châu cũng triển khai các giải pháp để bình ổn giá cả, đảm bảo an ninh trật tự để du khách có chuyến nghỉ dưỡng thoải mái và ấn tượng tại cao nguyên này.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Riêng trong 2 ngày đầu của dịp nghỉ lễ, Mộc Châu đã đón gần 40.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm: "Để giữ hình ảnh đẹp về du lịch Mộc Châu thì chúng tôi đã triển khai nhiều giải pháp. Trước hết chúng tôi tổ chức tuyên truyền, vận động với người dân, các nhà hàng, khách sạn không tăng giá; đồng thời niêm yết giá và đường dây nóng tại các khu, điểm du lịch.

Chúng tôi cũng khởi động phần mềm du lịch thông minh để nắm bắt kịp thời những phản ánh của khách du lịch đối với huyện Mộc Châu".

Mặc dù rất đông du khách đến Mộc Châu dịp nghỉ lễ nhưng không xảy ra tình trạng quá tải, chèo kéo khách. Lượng du khách ngày càng tăng, chất lượng dịch vụ ngày càng hoàn thiện là điều kiện cần thiết để du lịch Mộc Châu phát triển bền vững, xứng đáng là điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vé máy bay giờ chót dịp lễ 30/04 giảm giá sốc, công ty du lịch và người dân nói gì?
Vé máy bay giờ chót dịp lễ 30/04 giảm giá sốc, công ty du lịch và người dân nói gì?

VOV.VN - Sau một thời gian dài leo cao, giá vé máy bay bất ngờ giảm mạnh ngay sát dịp lễ 30/4, thậm chí giảm 30 - 40% so với cách nay nhiều tháng, đã gây “choáng váng” cho các đại lý vé máy bay, các công ty du lịch và những người lỡ ôm vé.

Vé máy bay giờ chót dịp lễ 30/04 giảm giá sốc, công ty du lịch và người dân nói gì?

Vé máy bay giờ chót dịp lễ 30/04 giảm giá sốc, công ty du lịch và người dân nói gì?

VOV.VN - Sau một thời gian dài leo cao, giá vé máy bay bất ngờ giảm mạnh ngay sát dịp lễ 30/4, thậm chí giảm 30 - 40% so với cách nay nhiều tháng, đã gây “choáng váng” cho các đại lý vé máy bay, các công ty du lịch và những người lỡ ôm vé.

Trung Quốc: Dự kiến có khoảng 240 triệu lượt người đi du lịch trong dịp lễ 1/5
Trung Quốc: Dự kiến có khoảng 240 triệu lượt người đi du lịch trong dịp lễ 1/5

VOV.VN - Kỳ nghỉ Lễ Quốc tế Lao động “1/5” của Trung Quốc bắt đầu, nhu cầu đi lại và du lịch của người dân tăng cao, trong ngày đầu tiên lưu lượng vận tải hành khách bằng đường bộ, đường không và đường biển tăng 151,8% so với cùng kỳ năm ngoái, dự kiến có khoảng 240 triệu lượt người đi du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ năm nay.

Trung Quốc: Dự kiến có khoảng 240 triệu lượt người đi du lịch trong dịp lễ 1/5

Trung Quốc: Dự kiến có khoảng 240 triệu lượt người đi du lịch trong dịp lễ 1/5

VOV.VN - Kỳ nghỉ Lễ Quốc tế Lao động “1/5” của Trung Quốc bắt đầu, nhu cầu đi lại và du lịch của người dân tăng cao, trong ngày đầu tiên lưu lượng vận tải hành khách bằng đường bộ, đường không và đường biển tăng 151,8% so với cùng kỳ năm ngoái, dự kiến có khoảng 240 triệu lượt người đi du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ năm nay.

Du lịch Đà Nẵng sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Du lịch Đà Nẵng sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Dịp lễ 30/4 và 1/5 này, các đơn vị lữ hành, khách sạn ở thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều chương trình hấp dẫn, các gói ưu đãi để thu hút du khách. Bên cạnh đó, cơ sở du lịch cũng sẵn sàng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Du lịch Đà Nẵng sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Du lịch Đà Nẵng sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Dịp lễ 30/4 và 1/5 này, các đơn vị lữ hành, khách sạn ở thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều chương trình hấp dẫn, các gói ưu đãi để thu hút du khách. Bên cạnh đó, cơ sở du lịch cũng sẵn sàng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Các điểm du lịch phía Bắc hy vọng hút khách kỳ nghỉ lễ
Các điểm du lịch phía Bắc hy vọng hút khách kỳ nghỉ lễ

VOV.VN - Kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 là cơ hội lớn và bước đệm quan trọng cho mùa du lịch hè, vì vậy các địa phương, điểm đến và doanh nghiệp du lịch ở phía Bắc đều đang tích cực chuẩn bị để phục vụ du khách tốt nhất.

Các điểm du lịch phía Bắc hy vọng hút khách kỳ nghỉ lễ

Các điểm du lịch phía Bắc hy vọng hút khách kỳ nghỉ lễ

VOV.VN - Kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 là cơ hội lớn và bước đệm quan trọng cho mùa du lịch hè, vì vậy các địa phương, điểm đến và doanh nghiệp du lịch ở phía Bắc đều đang tích cực chuẩn bị để phục vụ du khách tốt nhất.