Kiên Giang: Phú Quốc vẫn là điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng trong dịp Tết dương lịch

VOV.VN - Sau dịch Covid-19, du lịch ở tỉnh Kiên Giang cũng như Phú Quốc đã hồi phục và phát triển mạnh mẽ. Hiện nay lượng khách du lịch đến Phú Quốc, Hà Tiên, Nam Du của tỉnh Kiên Giang trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch tăng cao, các khách sạn, resort đã đạt khoảng 80% công suất phòng.

Ông Lê Trung Thực, Giám đốc đối ngoại resort & ville Sunset Sanato cho biết, tính thời điểm hiện tại công suất phòng của resort đạt hơn 80%. Trong dịp nghỉ tết dương lịch này, resort có những phần quà cho khách vào sáng đầu năm mới và nhiều chương trình âm nhạc ngoài trời tiệc nhẹ, tiệc hải sản cho khách hàng vào chiều và đêm ngày cuối cùng của năm dương lịch.

Thời điểm hiện tại có tín hiệu rất khả quan là công suất phòng hiện hơn 80%. Do nhu cầu khách đặt phòng so với thời điểm trước dịch có sự khác biệt đó là gần về  các dịp lễ tết thì họ mới đặt phòng. Trước đây khách hàng sẽ đặt phòng trước rất xa để giữ chỗ còn bây giờ thì gần tới ngày nghỉ lễ họ mới đặt.  

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Vina Phú Quốc cho biết năm nay do tết dương lịch nghỉ ngắn ngày và gần với tết nguyên đán nên khách vẫn đang dành chuyến du lịch cho tết âm lịch nhiều hơn. Tết dương lịch chỉ tăng trưởng một tỷ lệ khá khiêm tốn nhưng điều đặc biệt là trong dịp tết dương lịch năm nay thì lượng khách quốc tế là người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam  ra Phú Quốc nghỉ dưỡng lại đông bởi vì đây là thời điểm Phú Quốc có rất nhiều show diễn, show DJ, những show lễ hội âm nhạc rồi những chương trình coutdown nên thu hút lượng khách này. 

Dự kiến lượng khách trong dịp tết tây và noel của chúng tôi khoảng 1.200 khách/đợt, vừa nội dịa vừa khách quốc tế. Quốc tế thì chúng tôi đang làm Ấn Độ, Hàn Quốc và Malaysia, Đài Loan và một lượng khách quốc tế trong nước ra Phú Quốc rất đông. 

Hiện nay, Phú Quốc có 2 tour du lịch đang được khách du lịch cực kỳ yêu thích. Đó là tour đi biển nhưng không phải đi biển đơn thuần mà sẽ trải nghiệm ở  những hòn đảo xa và vắng, hoá thân làm ngư dân đi đánh cá, câu mực… sống gần gũi với thiên nhiên hoang dã. Hai là tour du lịch khám phá rừng quốc gia nguyên sinh. 

Bà Lương Hoàng Bích Loan, Phó giám đốc Vietravel chi nhánh Phú Quốc cho biết: So với thời điểm trước dịch nhu cầu du lịch của khách có thay đổi. họ thích những chương trình mới lạ hơn. Trước dịch họ đi những chương trình truyền thống, còn sau dịch thì họ đi những chương trình gần gũi với thiên nhiên. Bên Vietravel có những sản phẩm như  đi tracking xuyên rừng, đạp xe đạp xuyên rừng hoặc chèo thuyền kayak trên sông cửa cạn hoặc đi cắm trại. Tết dương lịch chúng tôi đón khoảng 500 khách, so với trước dịch thì giảm hơn, có thể khách chọn những chương trình tự đi, họ mua combo nhiều hơn.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết  vào thời điểm cuối năm 2022, lượng khách đến Phú Quốc rất đông, bình quân từ 90 -100 chuyến bay/ngày và chủ yếu tập trung khách đi đến vào khu vực Nam An Thới vì có nhiều show diễn rất mới lạ, phong phú, độc đáo. Đây cũng là những hoạt động để Phú Quốc tiếp tục đón lượng khách lớn trong năm 2023.

Hiện nay công suất phòng đạt 80-90%, thậm chí có các khu du lịch dịch vụ đạt 100%. Dịp tết nguyên đán và dương lịch thì UBND TP cũng đã chỉ đạo cho các phòng ban chuyên môn và các xã phường, trong đó có hội du lịch Phú Quốc, hội đầu tư phát triển Phú Quốc và phòng chức năng phối hợp thực hiện tốt nhất cho khách du lịch đến nghỉ lễ.

Năm 2022, tỉnh Kiên Giang đón hơn 7,56 triệu lượt du khách, đứng đầu đầu 7 tỉnh, thành phố cụm phía tây ĐBSCL về thu hút khách du lịch. Riêng Phú Quốc đạt hơn 4,7 triệu lượt khách. Trong đó khách quốc tế ước đón hơn 191.000 lượt, Tổng doanh thu ước đạt 7.294 tỷ đồng. Theo báo cáo Sở Du lịch, TP Phú Quốc có 286 dự án đầu tư du lịch (chiếm 86% dự án đầu tư du lịch toàn tỉnh), với diện tích 9.656 ha. tổng vốn đầu tư 374.479 tỷ đồng và có khoảng 28.000 phòng khách sạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Độc đáo những ngôi nhà cỏ có lịch sử hơn 1.000 năm tại Iceland
Độc đáo những ngôi nhà cỏ có lịch sử hơn 1.000 năm tại Iceland

VOV.VN - Những ngôi nhà phủ cỏ xanh rì tại Iceland hay còn gọi torfbaeir là minh chứng rõ ràng cho lối sống thích nghi với điều kiện môi trường khắc nghiệt vùng Bắc Âu.

Độc đáo những ngôi nhà cỏ có lịch sử hơn 1.000 năm tại Iceland

Độc đáo những ngôi nhà cỏ có lịch sử hơn 1.000 năm tại Iceland

VOV.VN - Những ngôi nhà phủ cỏ xanh rì tại Iceland hay còn gọi torfbaeir là minh chứng rõ ràng cho lối sống thích nghi với điều kiện môi trường khắc nghiệt vùng Bắc Âu.

Du lịch Việt: Đa dạng hóa để không lệ thuộc vào một vài thị trường
Du lịch Việt: Đa dạng hóa để không lệ thuộc vào một vài thị trường

VOV.VN - Trước thềm năm mới 2022, du lịch Việt chỉ đón được 3.5 triệu lượt khách quốc tế thay vì 5 triệu lượt như kế hoạch đề ra, trong khi Thái Lan gấp 3 lần với 10 triệu lượt khách.

Du lịch Việt: Đa dạng hóa để không lệ thuộc vào một vài thị trường

Du lịch Việt: Đa dạng hóa để không lệ thuộc vào một vài thị trường

VOV.VN - Trước thềm năm mới 2022, du lịch Việt chỉ đón được 3.5 triệu lượt khách quốc tế thay vì 5 triệu lượt như kế hoạch đề ra, trong khi Thái Lan gấp 3 lần với 10 triệu lượt khách.

Du lịch Lào Cai trên hành trình tìm kiếm sự khác biệt
Du lịch Lào Cai trên hành trình tìm kiếm sự khác biệt

VOV.VN - Sự khác biệt cùng những yếu tố xanh, an toàn là giá trị cốt lõi mà ngành du lịch Lào Cai đang tìm kiếm gắn với đặc trưng của địa phương.

Du lịch Lào Cai trên hành trình tìm kiếm sự khác biệt

Du lịch Lào Cai trên hành trình tìm kiếm sự khác biệt

VOV.VN - Sự khác biệt cùng những yếu tố xanh, an toàn là giá trị cốt lõi mà ngành du lịch Lào Cai đang tìm kiếm gắn với đặc trưng của địa phương.