Kon Tum: Lễ hội Khinh khí cầu thu hút đông đảo khách du lịch

VOV.VN - Trong chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” do Bộ VH-TT-DL phối hợp với tỉnh Kon Tum tổ chức sáng nay (23/4), tại Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, Lễ hội Khinh khí cầu năm 2022 đã chính thức khai mạc.

Trong không gian thoáng rộng của khu Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, 25 quả khinh khí cầu với đủ màu sắc tạo nên khung cảnh mới lạ gây ngạc nhiên cho người dân và du khách. Bé Nguyễn Ngọc Bảo Châu, nhà ở Thôn Kon Hra Chót, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum hào hứng: “Con đi với bố. Lần đầu tiên Kon Tum mình tổ chức một lễ hội khinh khí cầu như thế này, con thấy khá là hào hứng, phấn khởi và con mong những năm sau này sẽ có những lễ hội đặc sắc như thế này để thu hút người dân”.

Bà Lê Thị Thu Hà, khách du lịch đến từ tỉnh Gia Lai đang chờ đến lượt lên khinh khí cầu trải nghiệm, cho biết: “Cô cảm giác như mấy đứa nhỏ háo hức vào những ngày Tết. Tụi trẻ vui, háo hức lắm. Đây là lần đầu tiên mình được tiếp cận khinh khí cầu ở góc độ thật nhất. Xưa giờ toàn thấy trên màn hình không”.

Để đảm bảo an toàn cho Lễ hội Khinh khí cầu, cùng với công tác an ninh trật tự do lực lượng công an đảm nhiệm, Ban tổ chức Lễ hội đã kết nối với Trung tâm Dự báo Khí tượng- Thủy văn Quốc gia để có thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời nhất về thời tiết ở khu vực thành phố Kon Tum. 

Ông Nguyễn An, Giám đốc Thương mại Thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5, Đơn vị tài trợ Lễ hội Khinh khí cầu, cho biết Ban tổ chức và đơn vị tài trợ đã có sự chuẩn bị chu đáo: “Chúng tôi đã phối hợp cùng với Ban Tổ chức địa phương làm việc với đơn vị tổ chức bay khinh khí cầu đo thời tiết, tính toán thời tiết làm sao mà  buổi trình diễn khinh khí cầu hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra tất cả các công tác từ mặt hậu cần, an ninh trật tự chúng tôi làm việc với tất cả các ban, ngành, các phòng ban để làm sao tất cả mọi thứ được diễn ra chu đáo nhất”.

Cùng với Lễ hội Khinh khí cầu năm 2022, trong khuôn khổ Diễn đàn “Du lịch Kon Tum- Tiềm năng và triển vọng” cũng đang và sẽ diễn ra nhiều hoạt động nhằm kích cầu du lịch, quảng bá tiềm năng, triển vọng cũng như nét đẹp của thiên nhiên, con người tỉnh Kon Tum, như: Trình diễn dù lượn tại huyện Sa Thầy, phiên chợ sâm Ngọc Linh tại huyện Tu Mơ Rông, Caravan Famtrip về miền Quốc bảo sâm Ngọc Linh, Giải quần vợt vô địch Nam - Nữ Quốc gia Cúp sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 - năm 2022… cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hoá: Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022
Thanh Hoá: Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022

VOV.VN - Tối nay 23/4, tại Quảng trường thành phố biển Sầm Sơn sẽ Khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022. Với chủ đề “Sầm Sơn bay cao vươn xa” lễ hội năm nay đánh dấu kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và 5 năm thành lập thành phố.

Thanh Hoá: Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022

Thanh Hoá: Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022

VOV.VN - Tối nay 23/4, tại Quảng trường thành phố biển Sầm Sơn sẽ Khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022. Với chủ đề “Sầm Sơn bay cao vươn xa” lễ hội năm nay đánh dấu kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và 5 năm thành lập thành phố.

Nhiều hoạt động lễ hội du lịch biển Quy Nhơn 2022  
Nhiều hoạt động lễ hội du lịch biển Quy Nhơn 2022  

VOV.VN - Sáng nay (22/4), Sở Du lịch tỉnh Bình Định tổ chức họp báo công bố các hoạt động diễn ra tại Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn 2022 với nhiều hoạt động mới tạo điểm nhấn kích cầu, thu hút du khách. 

Nhiều hoạt động lễ hội du lịch biển Quy Nhơn 2022  

Nhiều hoạt động lễ hội du lịch biển Quy Nhơn 2022  

VOV.VN - Sáng nay (22/4), Sở Du lịch tỉnh Bình Định tổ chức họp báo công bố các hoạt động diễn ra tại Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn 2022 với nhiều hoạt động mới tạo điểm nhấn kích cầu, thu hút du khách. 

Khánh Hòa tổ chức lễ hội Tháp Bà Ponagar đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19
Khánh Hòa tổ chức lễ hội Tháp Bà Ponagar đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng nay 21/4 (tức 21/3 năm Nhâm Dần), tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2022. Dự kiến khoảng 70.000 người dân, khách hành hương tham gia lễ hội, vì thế các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 được Ban tổ chức quan tâm thực hiện linh hoạt.

Khánh Hòa tổ chức lễ hội Tháp Bà Ponagar đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19

Khánh Hòa tổ chức lễ hội Tháp Bà Ponagar đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng nay 21/4 (tức 21/3 năm Nhâm Dần), tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2022. Dự kiến khoảng 70.000 người dân, khách hành hương tham gia lễ hội, vì thế các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 được Ban tổ chức quan tâm thực hiện linh hoạt.