Kỳ đài Huế đẹp lung linh khi thắp sáng 1000 bóng đèn Led

VOV.VN -Sự kiện “Thắp sáng Kỳ Đài” không chỉ mang ý nghĩa thắp sáng một địa danh du lịch, mà chính là tôn vinh giá trị văn hóa ngàn đời trên đất cố đô. 

Kỳ Đài còn gọi là Cột cờ, di tích kiến trúc có từ thời nhà Nguyễn (năm 1807), Kỳ Đài nằm ở giữa mặt Nam của Kinh thành. Kỳ Đài gồm hai phần: đài cờ ba tầng cao khoảng 17,5m và cột cờ cao 37m. Cùng với những bước thăng trầm của Huế, Kỳ Đài còn là một biểu tượng của cố đô, nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. 
Thời Nguyễn, trong tất cả các dịp lễ tiết, chầu mừng, tuần du hay cấp báo, Kỳ Đài đều có hiệu cờ thông báo. Ngày nay, bên cạnh Ngọ Môn- Lầu Ngũ Phụng và các công trình tiêu biểu khác, Kỳ Đài đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của di sản Huế gắn liền với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Cùng với Kinh thành, đây chính là di tích thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan.
Chính vì thế, sự kiện “Thắp sáng Kỳ Đài” không đơn thuần chỉ mang ý nghĩa thắp sáng một địa danh du lịch, mà chính là tôn vinh giá trị văn hóa ngàn đời trên đất cố đô. 1.000 đèn Led bố trí bao bọc xung quanh và xuyên suốt Kỳ Đài Huế được thi công theo công nghệ hiện đại để thắp sáng và tạo điểm nhấn độc đáo cho Huế về đêm.
Sự kiện này cũng tạo nên một quảng trường văn hóa mỗi đêm theo trục Kỳ Đài – quảng trường Ngọ Môn phục vụ du khách tham quan, ngắm cảnh. Bên cạnh đó, sắp tới thành phố sẽ tái hiện tổ chức bắn đại bác trên Kỳ Đài để mang đến khách du lịch cơ hội thưởng ngoạn một trong những hoạt động thời xưa của vua Nguyễn.
Lãnh đạo tỉnh, trung tâm bảo tồn di tích Huế chụp ảnh lưu niệm trước giờ khai mạc
Quốc kỳ được chiếu sáng đẹp một cách lạ thường trong đêm.
Những người lính cấm vệ quân chuẩn bị cho lễ bắn đại bác trên kỳ đài.
Sự cố mất điện lại khiến cho buổi lễ khai mạc lung linh bởi những ánh đèn điện thoại của đại biểu đến dự
Lãnh đạo tỉnh bấm nút khai mạc và thắp sáng kỳ đài Huế.
Kỳ đài Huế lung linh trong ánh đèn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vườn cúc xứ Huế ấm áp sắc vàng rực rỡ
Vườn cúc xứ Huế ấm áp sắc vàng rực rỡ

VOV.VN -Thời tiết giá lạnh cùng với những cơn mưa phùn kéo dài vẫn không ngăn nổi sự sinh sôi, nảy nở của cây hoa cúc ở thôn Xuân Hòa - Thủy Vân (Huế).

Vườn cúc xứ Huế ấm áp sắc vàng rực rỡ

Vườn cúc xứ Huế ấm áp sắc vàng rực rỡ

VOV.VN -Thời tiết giá lạnh cùng với những cơn mưa phùn kéo dài vẫn không ngăn nổi sự sinh sôi, nảy nở của cây hoa cúc ở thôn Xuân Hòa - Thủy Vân (Huế).

Ảnh: Lễ dựng nêu ngày tết trong Đại Nội Huế
Ảnh: Lễ dựng nêu ngày tết trong Đại Nội Huế

VOV.VN -Lễ dựng Nêu là một hoạt động văn hóa truyền thống phục vụ du khách trong và ngoài nước, để hiểu thêm phần nào nét văn hóa của Tết cổ truyền người xưa.

Ảnh: Lễ dựng nêu ngày tết trong Đại Nội Huế

Ảnh: Lễ dựng nêu ngày tết trong Đại Nội Huế

VOV.VN -Lễ dựng Nêu là một hoạt động văn hóa truyền thống phục vụ du khách trong và ngoài nước, để hiểu thêm phần nào nét văn hóa của Tết cổ truyền người xưa.

Trải nghiệm phong vị Tết cổ truyền trong cung đình Huế
Trải nghiệm phong vị Tết cổ truyền trong cung đình Huế

VOV.VN -Sáng 8/2, tại khu vực nhà Tế Tửu, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức chương trình “Hương xưa bánh Tết”.

Trải nghiệm phong vị Tết cổ truyền trong cung đình Huế

Trải nghiệm phong vị Tết cổ truyền trong cung đình Huế

VOV.VN -Sáng 8/2, tại khu vực nhà Tế Tửu, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức chương trình “Hương xưa bánh Tết”.

Rực rỡ sắc mai vàng xứ Huế
Rực rỡ sắc mai vàng xứ Huế

VOV.VN -Mỗi khi Tết đến Xuân về, trong ngôi nhà của người dân xứ Huế không thể thiếu một cây hoặc một cành mai vàng.

Rực rỡ sắc mai vàng xứ Huế

Rực rỡ sắc mai vàng xứ Huế

VOV.VN -Mỗi khi Tết đến Xuân về, trong ngôi nhà của người dân xứ Huế không thể thiếu một cây hoặc một cành mai vàng.