Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam
VOV.VN -Tối 8/7, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam.
Ngày 09/7/1960 đánh dấu sự ra đời của ngành Du lịch Việt Nam với sự thành lập Công ty Du lịch Việt Nam theo Nghị định số 26 của Hội đồng Chính phủ, ghi nhận sự khởi đầu của một ngành kinh tế được định hướng phát triển trên cơ sở khai thác, phát huy các giá trị tài nguyên của đất nước.
Lượng khách quốc tế từ năm 2010 đến năm 2014 đạt gần 8,5 triệu, khách nội địa từ 5,8 triệu lượt tăng lên 38 triệu lượt vào năm 2014. Sự tăng trưởng không ngừng về lượng khách đã thúc đẩy nhanh chóng hiệu quả kinh tế đóng góp cho công cuộc phát triển của đất nước. Từ năm 2010 đóng góp 3,26% GDP, đến năm 2014 đạt 230 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 6% GDP cả nước.
Sự lớn mạnh không ngừng của các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, vận chuyển, tổ hợp dịch vụ đã khẳng định quy mô, năng lực cung cấp dịch vụ của ngành Du lịch phát triển vượt bậc, thu hẹp khoảng cách với khu vực và quốc tế. Hệ thống cơ sở hạ tầng, các khu, điểm du lịch hình thành trên phạm vi cả nước với nhiều điểm đến mới có quy mô và chất lượng quốc tế là nền tảng thu hút ngày càng nhiều, phục vụ ngày càng tốt hơn dòng khách trong và ngoài nước.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chúc mừng ngành Du lịch Việt Nam thời gian qua đã đạt những thành tựu rất đáng tự hào và đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành cần tập trung tháo gỡ cho được những vướng mắc, khó khăn cụ thể về những cơ chế chính sách tạo môi trường thông thoáng thực sự cho du lịch phát triển.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, cần so sánh những mô hình cách làm du lịch ở ở các nước khác để có được bài học từ quảng bá xúc tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh khẳng định, sau 55 năm hình thành và phát triển, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ ngành Du lịch đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, tạo ra nhiều việc làm, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam.
Bộ trưởng đề nghị cần nâng cao nhận thức cho xã hội về phát triển du lịch, tạo thuận lợi bảo đảm an ninh an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm cho du khách; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho du lịch; miễn thị thực đơn phương cho các nước, khẩn trương hoàn thành đề án Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch để khắc phục yếu kém đã làm cản trở du lịch, phấn đấu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước trong năm 2020.
Tại lễ kỷ niệm, giải thưởng Du lịch Việt Nam đã được trao cho gần 80 khách sạn, doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, nhà hàng, cửa hàng mua sắm và trao danh hiệu điểm tham quan du lịch hàng đầu cho 5 bảo tàng và khu di tích./.