Lâm Đồng đón 85.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp lễ

VOV.VN - Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Đà Lạt – Lâm Đồng chỉ đón khoảng 85.000 lượt khách. Mọi hoạt động dịch vụ du lịch đều đảm bảo.

Trong số 85.000 lượt khách du lịch đến Đà Lạt – Lâm Đồng tham quan, nghỉ dưỡng dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay có 1.500 lượt khách quốc tế; khách lưu trú đạt 60.000 lượt. Do lượng khách lưu trú không cao nên hệ thống khách sạn chỉ mới khai thác được bình quân 65% công suất phòng nghỉ.

Trong suốt thời gian nghỉ lễ, Đà Lạt – Lâm Đồng không xảy ra tình trạng ách tắc giao thông, kẹt xe kéo dài ở khu vực trung tâm. Các hoạt động du lịch như dịch vụ ăn uống, giải trí, khu điểm tham quan du lịch cũng đều diễn ra bình thường, không quá tải như các thời điểm trước.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, sở dĩ lượng khách đến Đà Lạt – Lâm Đồng không tăng đột biến trong dịp nghỉ lễ do khách đến rải đều trong các ngày cuối tuần. Tính chung 8 tháng đầu năm nay, tổng lượng khách đến Lâm Đồng đã đạt trên 5 triệu lượt, tăng 153% so với cùng kỳ năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lâm Đồng: Giải cứu 10 thiếu niên mắc kẹt giữa rừng trong mưa lũ
Lâm Đồng: Giải cứu 10 thiếu niên mắc kẹt giữa rừng trong mưa lũ

VOV.VN - Nhóm thiếu niên bị mắc kẹt giữa rừng trong lúc đi dã ngoại ngày 30/8, khi mưa lớn kéo dài khiến nước suối dâng cao và chảy xiết; đến 18h15 cùng ngày, các em đã được cứu hộ an toàn.

Lâm Đồng: Giải cứu 10 thiếu niên mắc kẹt giữa rừng trong mưa lũ

Lâm Đồng: Giải cứu 10 thiếu niên mắc kẹt giữa rừng trong mưa lũ

VOV.VN - Nhóm thiếu niên bị mắc kẹt giữa rừng trong lúc đi dã ngoại ngày 30/8, khi mưa lớn kéo dài khiến nước suối dâng cao và chảy xiết; đến 18h15 cùng ngày, các em đã được cứu hộ an toàn.

Lâm Đồng tăng tốc tiêm vaccine Covid-19 kể cả trong dịp Quốc khánh
Lâm Đồng tăng tốc tiêm vaccine Covid-19 kể cả trong dịp Quốc khánh

VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh việc tiêm phòng vaccine Covid-19 kể cả trong ngày nghỉ cuối tuần và dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Lâm Đồng tăng tốc tiêm vaccine Covid-19 kể cả trong dịp Quốc khánh

Lâm Đồng tăng tốc tiêm vaccine Covid-19 kể cả trong dịp Quốc khánh

VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh việc tiêm phòng vaccine Covid-19 kể cả trong ngày nghỉ cuối tuần và dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Khai mạc liên hoan các Câu lạc bộ văn hóa – văn nghệ dân gian ở Lâm Đồng
Khai mạc liên hoan các Câu lạc bộ văn hóa – văn nghệ dân gian ở Lâm Đồng

VOV.VN - Tham gia liên hoan lần này có hơn 260 diễn viên quần chúng đến từ 13 câu lạc bộ văn hóa – văn nghệ dân gian của tỉnh Lâm Đồng.

Khai mạc liên hoan các Câu lạc bộ văn hóa – văn nghệ dân gian ở Lâm Đồng

Khai mạc liên hoan các Câu lạc bộ văn hóa – văn nghệ dân gian ở Lâm Đồng

VOV.VN - Tham gia liên hoan lần này có hơn 260 diễn viên quần chúng đến từ 13 câu lạc bộ văn hóa – văn nghệ dân gian của tỉnh Lâm Đồng.

Hải Phòng nhộn nhịp dịp nghỉ lễ 2/9
Hải Phòng nhộn nhịp dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN -  Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, trên địa bàn thành phố Hải Phòng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thu hút đông đảo người dân và du khách. Đặc biệt, đợt nghỉ lễ dài ngày đúng thời điểm diễn ra Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn nên lượng du khách về với Hải Phòng tăng đột biến.

Hải Phòng nhộn nhịp dịp nghỉ lễ 2/9

Hải Phòng nhộn nhịp dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN -  Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, trên địa bàn thành phố Hải Phòng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thu hút đông đảo người dân và du khách. Đặc biệt, đợt nghỉ lễ dài ngày đúng thời điểm diễn ra Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn nên lượng du khách về với Hải Phòng tăng đột biến.

Ninh Thuận, Bình Thuận thu hút hàng chục ngàn du khách dịp nghỉ lễ 2/9
Ninh Thuận, Bình Thuận thu hút hàng chục ngàn du khách dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Sáng nay (4/9), Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận cho biết, trong 4 ngày lễ (1-4/9/2022), số khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tăng cao.

Ninh Thuận, Bình Thuận thu hút hàng chục ngàn du khách dịp nghỉ lễ 2/9

Ninh Thuận, Bình Thuận thu hút hàng chục ngàn du khách dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Sáng nay (4/9), Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận cho biết, trong 4 ngày lễ (1-4/9/2022), số khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tăng cao.