Lan tỏa hình ảnh “Đô thị miền sông nước – Cần Thơ” tại Hà Nội

VOV.VN - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch “Cần Thơ – Đô thị miền sông nước” năm 2022 tại Hà Nội.

Nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, có kết cấu hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, thành phố Cần Thơ là đầu mối giao thông thủy bộ quan trọng đi đến các tỉnh trong vùng, TP.HCM và Campuchia. Sản phẩm du lịch đặc trưng của Cần Thơ là loại hình du lịch sinh thái sông nước miệt vườn, với các tour tham quan chợ nổi Cái Răng, các vườn du lịch ở huyện Phong Điền, các cù lao cây trái Cồn Sơn, cồn Tân Lộc, thưởng ngoạn cảnh sông nước về đêm trên du thuyền... Hiện nay, Cần Thơ có hơn 600 cơ sở lưu trú du lịch, với hơn 11.000 phòng, cùng hơn 36 khu, điểm vườn du lịch và 64 doanh nghiệp lữ hành. Nhìn chung, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch phát triển khá đồng bộ. 

Tuy nhiên theo ông Vũ Văn Tuyên – Giám đốc Công ty Du lịch Travelogy, Cần Thơ cần cố gắng có thêm những sản phẩm du lịch đặc trưng: "Vẫn biết Cần Thơ là cửa ngõ của Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng có rất nhiều các vùng lân cận như Bến Tre, Sóc Trăng, Vĩnh Long, một số những sản phẩm miền sông nước, nông nghiệp, nông thôn, du lịch sinh thái giống nhau. Chính vì vậy để tạo ra được sự khác biệt trong sản phẩm, có lẽ nên có những chương trình biểu tượng để du khách định vị rõ Cần Thơ đang nằm ở đâu và đến Cần Thơ sự khác biệt là gì".

Không chỉ có sự khác biệt về vị trí địa lý, khí hậu, sản phẩm du lịch của Cần Thơ, Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc cũng chứa đựng những nét văn hóa đặc trưng của hai vùng miền riêng biệt, với những thế mạnh, tiềm năng và sức hấp dẫn riêng. Đây là lợi thế để Cần Thơ và các tỉnh thành phía Bắc có thể kết nối, thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm sản phẩm du lịch. Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch “Cần Thơ – Đô thị miền sông nước” năm 2022 tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch của các địa phương trao đổi thông tin, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ, liên kết hợp tác, phát triển du lịch.

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: "Cần Thơ có những đặc trưng về sản phẩm gắn với sông nước, du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn thì phía Bắc chúng ta có những cảnh quan rất đẹp, gắn với những di tích lịch sử văn hóa rất đậm nét. Những sự khác biệt nổi trội nhất của Ninh Bình là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, ngoài ra còn rất nhiều di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng. Hiện nay, trong những điểm chúng tôi khảo sát thì Tràng An, Tam Cốc được du khách phía Nam rất quan tâm. Do đó chúng tôi rất ưu tiên phát triển thị trường khách các tỉnh phía Nam, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long".

Trong khuôn khổ hội nghị, Cần Thơ còn bố trí không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố, quà tặng du lịch, đặc sản, sản phẩm OCOP, trưng bày ảnh đẹp du lịch, là nơi để các doanh nghiệp du lịch kết nối tour tuyến, trao đổi tài liệu, ấn phẩm. Dịp này Cần Thơ cũng tổ chức đoàn đi khảo sát một số điểm du lịch, di tích lịch sử của Hà Nội và tỉnh Ninh Bình nhằm học tập và trao đổi kinh nghiệm trong công tác phát triển du lịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn du khách quốc tế đầu tiên đến Cần Thơ trên du thuyền 5 sao
Đoàn du khách quốc tế đầu tiên đến Cần Thơ trên du thuyền 5 sao

VOV.VN - Du thuyền đang trong hải trình 8 ngày 7 đêm, đưa du khách khởi hành từ TP. HCM về dọc sông Mekong, khám phá các tỉnh/ thành vùng ĐBSCL và kết thúc tại tỉnh Siem Reap (Campuchia).

Đoàn du khách quốc tế đầu tiên đến Cần Thơ trên du thuyền 5 sao

Đoàn du khách quốc tế đầu tiên đến Cần Thơ trên du thuyền 5 sao

VOV.VN - Du thuyền đang trong hải trình 8 ngày 7 đêm, đưa du khách khởi hành từ TP. HCM về dọc sông Mekong, khám phá các tỉnh/ thành vùng ĐBSCL và kết thúc tại tỉnh Siem Reap (Campuchia).

Xúc tiến lập tour du lịch Cần Thơ - Campuchia
Xúc tiến lập tour du lịch Cần Thơ - Campuchia

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Cần Thơ vừa tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia, do Ngài Thok Sokhom - Phó Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia làm trưởng đoàn.

Xúc tiến lập tour du lịch Cần Thơ - Campuchia

Xúc tiến lập tour du lịch Cần Thơ - Campuchia

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Cần Thơ vừa tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia, do Ngài Thok Sokhom - Phó Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia làm trưởng đoàn.

New York Times dùng mỹ từ ca ngợi một khách sạn ở Hà Nội
New York Times dùng mỹ từ ca ngợi một khách sạn ở Hà Nội

VOV.VN - Khách sạn Capella Hanoi được tờ New York Times (Mỹ) giới thiệu trong danh sách 10 khách sạn mới nổi bật ở châu Á.

New York Times dùng mỹ từ ca ngợi một khách sạn ở Hà Nội

New York Times dùng mỹ từ ca ngợi một khách sạn ở Hà Nội

VOV.VN - Khách sạn Capella Hanoi được tờ New York Times (Mỹ) giới thiệu trong danh sách 10 khách sạn mới nổi bật ở châu Á.

Những điểm chụp ảnh mùa thu Hà Nội tuyệt đẹp không thể bỏ qua
Những điểm chụp ảnh mùa thu Hà Nội tuyệt đẹp không thể bỏ qua

VOV.VN - Mùa thu Hà Nội mang theo hương vị ngọt ngào của mùa đẹp nhất trong năm, một vẻ đẹp mà ai cũng phải nhớ. Đến với Hà Nội vào mùa thu, bạn đừng quên bỏ qua những địa điểm dưới đây để cảm nhận rõ hơn về mùa thu Hà Nội.

Những điểm chụp ảnh mùa thu Hà Nội tuyệt đẹp không thể bỏ qua

Những điểm chụp ảnh mùa thu Hà Nội tuyệt đẹp không thể bỏ qua

VOV.VN - Mùa thu Hà Nội mang theo hương vị ngọt ngào của mùa đẹp nhất trong năm, một vẻ đẹp mà ai cũng phải nhớ. Đến với Hà Nội vào mùa thu, bạn đừng quên bỏ qua những địa điểm dưới đây để cảm nhận rõ hơn về mùa thu Hà Nội.