Làng chài trên vịnh Nha Trang phấn đấu đón 45.000 khách du lịch mỗi năm
VOV.VN - UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Đề án phát triển du lịch cộng đồng theo hướng xanh, bền vững tại Tổ dân phố Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.
Tổ dân phố Bích Đầm nằm trên đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên có diện tích tự nhiên hơn 250 ha, 210 hộ gia đình với gần 900 người dân sinh sống lâu đời. Cư dân chủ yếu sinh sống bằng đánh bắt nhỏ, lẻ trên vịnh Nha Trang, mấy năm gần đây, nguồn lợi suy giảm nên đời sống khó khăn. Bích Đầm có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng như có làng chài Bích Đầm, Hải đăng Hòn Lớn là một trong những ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam, đình Bích Đầm, chùa Bích Sơn…

Thành phố Nha Trang định hướng phát triển du lịch cộng đồng theo hướng xanh, bền vững tại Tổ dân phố Bích Đầm để góp phần tạo ra sản phẩm du lịch mới, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương, góp phần bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học biển, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Không gian du lịch cộng đồng Bích Đầm dựa trên toàn bộ khu vực hiện trạng của Tổ dân phố Bích Đầm và các khu vực phụ cận, bao gồm khu dân cư, cảnh quan tự nhiên, di tích lịch sử văn hóa, các khu vực đánh bắt, nuôi trồng thủy sản hiện hữu và theo quy hoạch, các vùng nước xung quanh Bích Đầm và đảo Hòn Mun.
Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, Bích Đầm sẽ có 8 - 10 cơ sở kinh doanh du lịch cộng đồng; có ít nhất 80% người dân tham gia dịch vụ du lịch cộng đồng; đón 45.000 khách du lịch/năm, trong đó có 40% là khách quốc tế; tạo việc làm thường xuyên cho 200 lao động trực tiếp và 50 lao động gián tiếp…

Theo Đề án này, thành phố Nha Trang sẽ thành lập Ban quản lý Du lịch cộng đồng Bích Đầm; đào tạo nhân lực làm du lịch cộng đồng; đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ dân sinh và phát triển du lịch; đầu tư, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, xây dựng các điểm nhấn cảnh quan, phục dựng các hoạt động văn hóa, lễ hội, trò chơi dân gian phục vụ du lịch; hỗ trợ đầu tư nâng cấp, phát triển hạ tầng dịch vụ, sản phẩm du lịch gắn với sinh kế cho người dân; xây dựng các phương án tổ chức tour trọn gói, tổ chức truyền thông…
Đồng thời, xây dựng phương án thu gom, tập kết, xử lý chất thải, kiểm soát các nguồn ô nhiễm, phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường tại Bích Đầm.

Phó Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghề cá Việt Nam cho biết, khu dân cư Bích Đầm nằm trong ranh giới Khu bảo tồn vịnh Nha Trang, vì vậy, phát triển du lịch cộng đồng không chỉ giảm cường lực khai thác thủy sản mà còn tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và giữ gìn môi trường, sinh thái cho cả vịnh Nha Trang: “Lợi ích của cộng đồng cư dân Bích Đầm khi phát triển du lịch tại vùng đảo này là giữ được thiên nhiên, môi trường sạch đẹp, giữ được rạn san hô Hòn Mun. Đây chính là cánh tay nối dài của các doanh nghiệp làm du lịch. Hiện nay, du khách đẳng cấp có nhu cầu gắn với thiên nhiên, thu nhập càng tốt, nhu cầu du lịch càng cao, du lịch gắn với thiên nhiên rất quan trọng. Vì vậy, giữ gìn các tài sản của thiên nhiên, văn hóa của cộng đồng đó cũng cách làm phong phú cho điểm đến”.