Lượng du khách quốc tế tới Công viên Khảo cổ Angkor, Campuchia tăng mạnh

VOV.VN - Thời báo Khmer hôm qua (3/10) đưa tin, Công viên khảo cổ Angkor, Campuchia đã thu hút hơn 134.000 khách du lịch nước ngoài trong 9 tháng năm 2022.

Với lượng khách tham quan Công viên khảo cổ Angkor tăng mạnh trong 9 tháng năm 2022, Campuchia đã thu về được gần 5,4 triệu USD, tăng hơn 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Để đạt được điều này, Campuchia đã tiến hành rất nhiều chính sách nhằm phục hồi ngành du lịch thời kỳ hậu Covid-19, cũng như thu hút du khách quốc tế tới Campuchia như sớm mở cửa trở lại đất nước, dỡ bỏ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với du khách nhập cảnh vào nước này.

Theo thông báo mới nhất ngày hôm qua của Bộ Y tế Campuchia, nước này đã chính thức dỡ bỏ quy định khai báo y tế và xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 đối với du khách nước ngoài nhập cảnh vào Campuchia.

Theo Công ty Angkor, đơn vị quản lý Công viên khảo cổ Angkor thuộc sở hữu nhà nước, giá vé vào cửa khu vực này dao động từ 37-72 USD, tùy thuộc vào thời gian tham quan.

Trước thời kỳ Covid-19, năm 2019, Công viên khảo cổ Angkor đã đón khoảng 2,2 triệu lượt khách du lịch quốc tế và thu về được 99 triệu USD từ việc bán vé./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường bay đến Việt Nam trong top đầu tìm kiếm tại Ấn Độ
Đường bay đến Việt Nam trong top đầu tìm kiếm tại Ấn Độ

VOV.VN - Người Ấn Độ đang lên kế hoạch du lịch cho kỳ nghỉ lễ bắt đầu từ tháng 10/2022. Thống kê cho thấy, đường bay Delhi – Việt Nam đứng thứ 2 về số lượng tìm kiếm tại Ấn Độ, chỉ xếp sau đường bay Bengaluru - Dubai.

Đường bay đến Việt Nam trong top đầu tìm kiếm tại Ấn Độ

Đường bay đến Việt Nam trong top đầu tìm kiếm tại Ấn Độ

VOV.VN - Người Ấn Độ đang lên kế hoạch du lịch cho kỳ nghỉ lễ bắt đầu từ tháng 10/2022. Thống kê cho thấy, đường bay Delhi – Việt Nam đứng thứ 2 về số lượng tìm kiếm tại Ấn Độ, chỉ xếp sau đường bay Bengaluru - Dubai.

Hàng nghìn du khách lên Mù Cang Chải ngắm lúa chín
Hàng nghìn du khách lên Mù Cang Chải ngắm lúa chín

VOV.VN - Cuối tháng 9, đầu tháng 10, khi tiết trời sang thu, những người yêu xê dịch lại rạo rực vì mùa lúa chín ở Mù Cang Chải (Yên Bái). Mặc dù thời tiết không thuận lợi, trời nhiều mây và có mưa, nhưng cũng không cản được bước chân du khách đến với ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Hàng nghìn du khách lên Mù Cang Chải ngắm lúa chín

Hàng nghìn du khách lên Mù Cang Chải ngắm lúa chín

VOV.VN - Cuối tháng 9, đầu tháng 10, khi tiết trời sang thu, những người yêu xê dịch lại rạo rực vì mùa lúa chín ở Mù Cang Chải (Yên Bái). Mặc dù thời tiết không thuận lợi, trời nhiều mây và có mưa, nhưng cũng không cản được bước chân du khách đến với ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Những bức ảnh ấn tượng khiến bạn lập tức muốn đến Bali
Những bức ảnh ấn tượng khiến bạn lập tức muốn đến Bali

VOV.VN - Tạp chí du lịch danh tiếng Condé Nast Traveler đăng tải những hình ảnh tuyệt đẹp về Bali và cho rằng hòn đảo của Indonesia là nơi mọi du khách đều nên đặt chân tới.

Những bức ảnh ấn tượng khiến bạn lập tức muốn đến Bali

Những bức ảnh ấn tượng khiến bạn lập tức muốn đến Bali

VOV.VN - Tạp chí du lịch danh tiếng Condé Nast Traveler đăng tải những hình ảnh tuyệt đẹp về Bali và cho rằng hòn đảo của Indonesia là nơi mọi du khách đều nên đặt chân tới.

Hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào
Hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào

VOV.VN - Hôm nay 2/10, tại thành phố Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào. Tham dự Hội thảo có đại diện 20 tỉnh có chung đường biên giới của Việt Nam và Lào.

Hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào

Hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào

VOV.VN - Hôm nay 2/10, tại thành phố Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào. Tham dự Hội thảo có đại diện 20 tỉnh có chung đường biên giới của Việt Nam và Lào.