Đường bay đến Việt Nam trong top đầu tìm kiếm tại Ấn Độ

VOV.VN - Người Ấn Độ đang lên kế hoạch du lịch cho kỳ nghỉ lễ bắt đầu từ tháng 10/2022. Thống kê cho thấy, đường bay Delhi – Việt Nam đứng thứ 2 về số lượng tìm kiếm tại Ấn Độ, chỉ xếp sau đường bay Bengaluru - Dubai.

Theo trang FinancialExpress, hoạt động du lịch tại Ấn Độ sẽ đạt đỉnh điểm trong mùa lễ hội tháng 10 tới, bởi đây là kỳ nghỉ dài với những quy định được nới lỏng nhất sau hơn 2 năm qua. Số liệu của nền tảng Kayak cho thấy lượng tìm kiếm chuyến bay từ các sân bay của Ấn Độ tăng 118% so với mức trước đại dịch Covid-19, trong đó riêng tìm kiếm chuyến bay quốc tế tăng 143%.

Các nền tảng du lịch như MakeMyTrip và Goibibo cũng ghi nhận nhu cầu cao tại Ấn Độ trong mùa lễ hội năm nay. Đại diện nền tảng MakeMyTrip cho biết tâm lý du lịch tại Ấn Độ "ở mức cao nhất từ trước đến nay", thể hiện qua lượng đặt trước dịch vụ cho dịp lễ hội 2022 cao hơn 12% so với dịp lễ năm 2019.

Tương tự, người phát ngôn của hệ thống quản lý khách sạn OYO dự đoán nhu cầu du lịch tại Ấn Độ "đạt đỉnh điểm" trong mùa lễ hội năm nay, dựa theo lượng đặt dịch vụ cho dịp nghỉ lễ Durga Puja và Diwali trong tháng 10/2022. Nhu cầu cao nhất đến từ các thành phố Kolkata, Bangalore, Hyderabad, Delhi và Chennai.

Ông Shreyas Kudalkar - chủ sở hữu của Kings Hotel & Resort tại Ấn Độ dự báo nhu cầu du lịch của người Ấn Độ không chỉ dừng lại trong tháng 10, mà sẽ kéo dài tới Giáng sinh và nối tiếp đến dịp năm mới 2023: "Người Ấn Độ muốn đi du lịch nhiều hơn trong năm nay, vì đó sẽ là chuyến đi đầu tiên của họ sau đại dịch”.

Về các tour du lịch nước ngoài, trang FinancialExpress nhận định các điểm đến tiết kiệm chi phí như Việt Nam đang trở thành lựa chọn phổ biến của người Ấn Độ. Theo thống kê cho tuần đầu tháng 10/2022, đường bay Delhi – Việt Nam đứng thứ 2 về số lượng tìm kiếm tại Ấn Độ, chỉ xếp sau đường bay Bengaluru - Dubai và cao hơn các chặng New Delhi – London hay New Delhi – Bali./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Đà Nẵng hướng về thị trường Ấn Độ
Du lịch Đà Nẵng hướng về thị trường Ấn Độ

VOV.VN - Trước tín hiệu phục hồi tích cực, ngành du lịch Đà Nẵng lên kế hoạch lâu dài là đa dạng nguồn khách quốc tế. Trong đó, Ấn Độ là một trong những thị trường tiềm năng được hướng đến. Loại hình du lịch kết hợp tổ chức đám cưới cho khách Ấn Độ là một sản phẩm nhiều tiềm năng.

Du lịch Đà Nẵng hướng về thị trường Ấn Độ

Du lịch Đà Nẵng hướng về thị trường Ấn Độ

VOV.VN - Trước tín hiệu phục hồi tích cực, ngành du lịch Đà Nẵng lên kế hoạch lâu dài là đa dạng nguồn khách quốc tế. Trong đó, Ấn Độ là một trong những thị trường tiềm năng được hướng đến. Loại hình du lịch kết hợp tổ chức đám cưới cho khách Ấn Độ là một sản phẩm nhiều tiềm năng.

Thái Lan nhắm khách Ấn Độ thay thị trường Trung Quốc
Thái Lan nhắm khách Ấn Độ thay thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Mất nguồn khách lớn nhất từ Trung Quốc, Thái Lan tìm cách khai thác thị trường Ấn Độ để lấp đầy các điểm đến đang chuẩn bị mở cửa đón khách quốc tế.

Thái Lan nhắm khách Ấn Độ thay thị trường Trung Quốc

Thái Lan nhắm khách Ấn Độ thay thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Mất nguồn khách lớn nhất từ Trung Quốc, Thái Lan tìm cách khai thác thị trường Ấn Độ để lấp đầy các điểm đến đang chuẩn bị mở cửa đón khách quốc tế.

Serbia thành điểm "du lịch kiểm dịch" của du khách Ấn Độ
Serbia thành điểm "du lịch kiểm dịch" của du khách Ấn Độ

VOV.VN - Với cách du lịch theo đường vòng, du khách Ấn Độ vừa có trải nghiệm du lịch ở Serbia, vừa có thể nhập cảnh những quốc gia có quy định kiểm dịch phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt.

Serbia thành điểm "du lịch kiểm dịch" của du khách Ấn Độ

Serbia thành điểm "du lịch kiểm dịch" của du khách Ấn Độ

VOV.VN - Với cách du lịch theo đường vòng, du khách Ấn Độ vừa có trải nghiệm du lịch ở Serbia, vừa có thể nhập cảnh những quốc gia có quy định kiểm dịch phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt.

Việt Nam đứng top đầu lượng khách đến Campuchia
Việt Nam đứng top đầu lượng khách đến Campuchia

VOV.VN - Du khách quốc tế đến Campuchia đã tăng hơn 100% trong 03 tháng đầu năm 2022, trong đó đông nhất là du khách Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan.

Việt Nam đứng top đầu lượng khách đến Campuchia

Việt Nam đứng top đầu lượng khách đến Campuchia

VOV.VN - Du khách quốc tế đến Campuchia đã tăng hơn 100% trong 03 tháng đầu năm 2022, trong đó đông nhất là du khách Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan.