Lượng khách đến Khánh Hòa tăng trưởng tốt

VOV.VN - Sau 4 tháng đầu năm nay, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ, lượng khách quốc tế đạt hơn 360.000 lượt.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng lượng khách lưu trú đến Nha Trang - Khánh Hòa ước đạt hơn 1 triệu lượt người, tăng gần 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 360.000 lượt khách. Lượng khách du lịch đang tăng trưởng tốt, tháng sau cao hơn tháng trước. Hiện nay, thị trường khách du lịch Trung Quốc bắt đầu phục hồi khi có các chuyến bay charter đưa khách từ Trung Quốc đến sân bay quốc tế Cam Ranh.

Trong tháng 5, sẽ có gần 600 chuyến bay quốc tế, tăng 50% so với tháng 4. Các đường bay nội địa, ngành đường sắt cũng tăng tần suất vận chuyển hành khách đến Khánh Hòa để phục vụ mùa du lịch hè. Trong tháng 6/2023, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức 2 chuỗi sự kiện là Festival Biển Nha Trang 2023 và Liên hoan du lịch và điện ảnh, dự kiến sẽ đón khoảng 500.000 lượt khách trong và ngoài nước.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương đã tổ chức hàng loạt chương trình xúc tiến các thị trường Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc; tổ chức các đoàn famtrip với sự tham gia các công ty lữ hành quốc tế đến từ TP.HCM, Hà Nội… Bên cạnh đó, Khánh Hòa tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, để du lịch phát triển bền vững, các cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý địa bàn, giá cả, chất lượng dịch vụ. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết: "Doanh thu của du lịch phấn đấu vượt so với chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Ngành du lịch kiến nghị tiếp tục quảng bá về hình ảnh, tạo hiệu ứng tốt về công tác truyền thông. Tăng cường đảm bảo về an ninh trật tự, nhất là tình trạng cướp giật đối với khách du lịch. Thành phố Nha Trang tăng cường công tác quản lý đội xe xích lô điện, chưa có đảm bảo an toàn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bát nháo khách sạn tự phong sao tại Nha Trang, Khánh Hòa
Bát nháo khách sạn tự phong sao tại Nha Trang, Khánh Hòa

VOV.VN - Hiện nay, tại thành phố Nha Trang, nhiều khách sạn chưa được công nhận hạng sao hoặc chỉ được công nhận từ 2-3 sao nhưng trên nhiều trang mạng trực tuyến, chủ các khách sạn này tự phong 3-4 sao. Một số chủ khách sạn còn tự gắn sao trái quy định. Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng này vẫn xảy ra tại nhiều cơ sở kinh doanh.

Bát nháo khách sạn tự phong sao tại Nha Trang, Khánh Hòa

Bát nháo khách sạn tự phong sao tại Nha Trang, Khánh Hòa

VOV.VN - Hiện nay, tại thành phố Nha Trang, nhiều khách sạn chưa được công nhận hạng sao hoặc chỉ được công nhận từ 2-3 sao nhưng trên nhiều trang mạng trực tuyến, chủ các khách sạn này tự phong 3-4 sao. Một số chủ khách sạn còn tự gắn sao trái quy định. Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng này vẫn xảy ra tại nhiều cơ sở kinh doanh.

Du lịch Khánh Hòa sôi động, hút khách dịp Lễ 30/4 và 1/5
Du lịch Khánh Hòa sôi động, hút khách dịp Lễ 30/4 và 1/5

VOV.VN - Ngày 29/4, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa bắt đầu đón khách nghỉ Lễ 30/4 và 1/5. Do số ngày nghỉ dài,  giá vé máy bay hạ nhiệt, nguồn cung lượng phòng lớn nên dự báo dịp lễ năm nay, tỉnh Khánh Hòa sẽ đón lượng khách khá lớn.

Du lịch Khánh Hòa sôi động, hút khách dịp Lễ 30/4 và 1/5

Du lịch Khánh Hòa sôi động, hút khách dịp Lễ 30/4 và 1/5

VOV.VN - Ngày 29/4, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa bắt đầu đón khách nghỉ Lễ 30/4 và 1/5. Do số ngày nghỉ dài,  giá vé máy bay hạ nhiệt, nguồn cung lượng phòng lớn nên dự báo dịp lễ năm nay, tỉnh Khánh Hòa sẽ đón lượng khách khá lớn.

Khánh Hòa lan tỏa văn hóa đọc đến học sinh vùng xa
Khánh Hòa lan tỏa văn hóa đọc đến học sinh vùng xa

VOV.VN - Tặng sách, tặng các tủ sách để xây dựng các thư viện là cách làm để lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh tại những vùng sâu, vùng xa. Đây là hoạt động chính được triển khai tại Hội sách tỉnh Khánh Hòa năm 2023 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức vừa khai mạc sáng nay (21/4).

Khánh Hòa lan tỏa văn hóa đọc đến học sinh vùng xa

Khánh Hòa lan tỏa văn hóa đọc đến học sinh vùng xa

VOV.VN - Tặng sách, tặng các tủ sách để xây dựng các thư viện là cách làm để lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh tại những vùng sâu, vùng xa. Đây là hoạt động chính được triển khai tại Hội sách tỉnh Khánh Hòa năm 2023 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức vừa khai mạc sáng nay (21/4).