Lượng khách đến tham quan di tích Nhà tù Sơn La tăng cao dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Trong dịp nghỉ lễ này, lượng du khách đến tham quan, tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La tăng cao đột biến, có ngày lên tới hơn 14.000 lượt du khách. Điều này đã cho thấy du lịch lịch sử ngày càng có sức hút mạnh mẽ với du khách.

Vượt chặng đường hơn 500km từ thành phố Vinh đến du lịch Sơn La, bà Nguyễn Thị Hải cùng chồng và các con cháu chọn di tích lịch sử Nhà tù Sơn La là điểm đến tham quan đầu tiên. Được nghe thuyết minh viên giới thiệu về các chứng tích xà lim ngầm, xà lim chéo, buồng giam, hoàn cảnh sống cơ cực của tù nhân, cây đào gắn liền với tên tuổi người chiến sỹ cộng sản kiên trung Tô Hiệu xanh tươi bên tường đá nhà ngục, bà Hải càng thêm xúc động.

Bà Nguyễn Thị Hải chia sẻ: "Đây là một điểm du lịch lịch sử, nên tôi đến thăm để hiểu thêm về lòng dũng cảm của các chiến sỹ cách mạng đã chiến đấu vì nền độc lập tự do cho dân tộc. Đến đây tôi thấy rất tự hào và là một nơi cần đến để tham quan và cho con cháu hiểu được về di tích này".

Nhà tù Sơn La do thực dân Pháp xây dựng vào năm 1908 trên ngọn đồi Khau Cả, nằm bên dòng suối Nậm La thuộc tỉnh Sơn La. Với diện tích ban đầu là 500 m2, nhà tù Sơn La được xây dựng khá kiên cố bằng đá lẫn gạch, hệ thống giường nằm cho tù nhân được mặt láng xi măng, mép ngoài gắn hệ thống cùm chân dọc theo chiều dài của sàn. Dù bị thực dân Pháp giam giữ và tra tấn hà khắc nhưng các chiến sĩ cộng sản Việt Nam đã biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, là nơi ươm những hạt giống đỏ để phong trào cách mạng ở Tây Bắc đơm hoa, kết trái sau này.

Nhìn những dòng người nối tiếp nhau vào tham quan, thuyết minh viên trẻ Lò Thủy Tiên xúc động cho biết, những ngày này, chị và các đồng nghiệp ở Bảo tàng tỉnh Sơn La càng thêm vinh dự khi được đón du khách gần xa: "Ngoài những đoàn cựu chiến binh về thăm khu di tích, thì còn có nhiều đoàn là gia đình đưa cả con cháu về đây tham quan. Tôi thấy rất ý nghĩa, để thế hệ trẻ được học tập, tìm hiểu về truyền thống yêu nước của thế hệ đi trước, thêm yêu quê hương, đất nước".

Theo thống kê của Bảo tàng tỉnh Sơn La, trong 3 ngày của kỳ nghỉ lễ, trung bình mỗi ngày Khu di tích lịch sử Nhà tù Sơn La đã đón gần 10.000 lượt khách trong và ngoài nước, riêng ngày 30/4 đã đón trên 14.000 lượt, tăng cao nhất kể cả trước thời điểm dịch Covid 19. 

Bà Ngô Thị Hải Yến - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La cho biết: "Bảo tàng Sơn La đã chủ động trong việc đón khách, thứ nhất là bộ phận thuyết minh đã được tăng cường và trong những ngày này thì bộ phận này được giao quân số phục vụ tối đa. Ngoài điểm thuyết minh ở di tích nhà tù Sơn La, Bảo tàng Sơn La còn được giao tại các điểm khác như: Đền thờ vua Lê Thái Tông hay là tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc và đền thờ Bác Hồ ở quảng trường Tây Bắc"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch trải nghiệm hút khách ở Lai Châu
Du lịch trải nghiệm hút khách ở Lai Châu

VOV.VN -  Không tới những điểm du lịch lớn, năm nay đông đảo du khách tìm về Lai Châu dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Các bản làng và các mô hình nông trại tại địa phương là điểm đến trải nghiệm của phần lớn du khách.

Du lịch trải nghiệm hút khách ở Lai Châu

Du lịch trải nghiệm hút khách ở Lai Châu

VOV.VN -  Không tới những điểm du lịch lớn, năm nay đông đảo du khách tìm về Lai Châu dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Các bản làng và các mô hình nông trại tại địa phương là điểm đến trải nghiệm của phần lớn du khách.

Du lịch sông Chảy ở Lào Cai hút khách dịp lễ hội
Du lịch sông Chảy ở Lào Cai hút khách dịp lễ hội

VOV.VN - Nhiều du khách đã lựa chọn trải nghiệm du lịch trên sông Chảy đoạn qua Lào Cai dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 này.

Du lịch sông Chảy ở Lào Cai hút khách dịp lễ hội

Du lịch sông Chảy ở Lào Cai hút khách dịp lễ hội

VOV.VN - Nhiều du khách đã lựa chọn trải nghiệm du lịch trên sông Chảy đoạn qua Lào Cai dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 này.

Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu nhộn nhịp trong dịp nghỉ lễ
Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu nhộn nhịp trong dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương và 30/4 – 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều du khách đã lựa chọn Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La là điểm đến để nghỉ dưỡng và có những trải nghiệm hấp dẫn.

Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu nhộn nhịp trong dịp nghỉ lễ

Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu nhộn nhịp trong dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương và 30/4 – 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều du khách đã lựa chọn Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La là điểm đến để nghỉ dưỡng và có những trải nghiệm hấp dẫn.