Miền Trung sôi động du lịch biển

VOV.VN - Các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung chuẩn bị nhiều sản phẩm du lịch độc đáo để đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Trong đó có nhiều hoạt du lịch biển sôi động. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dài ngày, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch ngoài trời.

Thành phố Đà Nẵng khai trương mùa du lịch biển 2022 với 20 hoạt động văn hóa, thể thao biển để phục vụ người dân và du khách. Điển hình là lễ hội thả diều nghệ thuật, cuộc thi đắp tượng cát nghệ thuật, giải đua Sup, hội thi bơi dành cho người yêu biển, triển lãm ảnh "Khoảnh khắc Sơn Trà”.

Từ ngày 28/4 đến ngày 3/5, tại khu vực tượng mẹ Âu Cơ ở Công viên biển Đông, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức chương trình triển lãm 110 ảnh chủ đề “Khoảnh khắc Sơn Trà” và “Tác hại của việc cho khỉ ăn”. Thông qua các bức ảnh sinh động, các câu chuyện về các loài động, thực vật ở Sơn Trà giúp người dân và du khách hiểu rõ hơn về các hệ động, thực vật, đa dạng sinh học của bán đảo Sơn Trà cũng như truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường tự nhiên đến người dân và du khách.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng hy vọng, những hoạt động này sẽ mang lại cho du khách những cảm xúc và trải nghiệm thú vị khi đến vui chơi tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng: "Thông điệp quan trọng nhất Ban Quản lý muốn gửi đến đó là khi đi du lịch, tham gia vào các hoạt động tại bãi biển Sơn Trà, mỗi người dân và du khách nên có trách nhiệm đối với cộng đồng, đối với môi trường bằng những hành động nhỏ của mình. Thông điệp này Ban quản lý mong muốn người dân ủng hộ và cùng với ban quản lý để hướng đến bãi biển Đà Nẵng an toàn, thân thiện và văn minh".

Đến thời điểm này, nhiều khu lưu trú cao cấp tại thành phố Hội An gần như đã hết phòng trong 4 ngày lễ. Dịp lễ này, thành phố Hội An tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc để du khách cảm nhận không gian sâu lắng, đậm chất văn hóa của đô thị cổ như: triển lãm ảnh “Nơi đàn chim trở về”, đêm nhạc Trịnh Công Sơn “nối miền di sản” dự kiến thu hút ít nhất 5.000 người yêu nhạc Trịnh.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao & Truyền thanh – Truyền hình thành phố Hội An cho biết, từ cuối tháng 3 đến nay, trung bình mỗi ngày Hội An đón trên 5.000 lượt khách, địa phương nỗ lực làm mới các sản phẩm du lịch để tạo sức hút đối với du khách gần xa: “Tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, các triển lãm, trưng bày tại các điểm du lịch và trong khu phố cổ. Lần này du khách đến với Hội An vừa trúng dịp cuối tuần vừa dịp nghỉ lễ nên số lượng khá đông”.

Tại Bình Định, sự kiện khai mạc lễ hội du lịch Bình Định năm 2022 diễn ra tối 29/4 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của ngành du lịch Bình Định. Đến sáng 30/4, hầu hết các khách sạn và cơ sở lưu trú dọc biển Quy Nhơn đã kín phòng. Ông Ngô Thanh Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty đầu tư và du lịch Kim Cúc, chủ đầu tư Khách sạn 5 sao Anya Premier Quy Nhơn cho biết, khoảng 60% du khách đặt phòng thông qua các ứng dụng và internet. Để phục vụ tốt cho du khách, đơn vị nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo tuyệt đối về an toàn thực phẩm.

“Trong đợt 30/4 và 1/5 này, nguồn khách đến với Quy Nhơn khá tốt. Chúng tôi đã quán triệt tinh thần cho tất cả nhân viên học tập các khóa về an toàn thực phẩm. Bổ sung những kiến thức về an toàn thực phẩm để nắm được quy trình. Làm việc khá chặt chẽ với nhân viên để anh em quán triệt được tinh thần sẵn sàng phục vụ và đảm bảo sức khỏe cho du khách” - ông Ngô Thanh Hoàng cho hay.

Từ trưa qua đến sáng nay, vùng ven biển tỉnh Khánh Hòa liên tục có mưa, ảnh hưởng đến việc tham quan, vui chơi biển đảo của người dân và du khách. Chiều qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã có công văn đôn đốc các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết. Các đơn vị cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Cuối giờ sáng nay, trời bắt đầu có nắng, tạo điều kiện cho du khách tham quan. Điểm đến trên các đảo ở Vịnh Nha Trang, đầm Nha Phu tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn của du khách.

Tại thành phố Nha Trang hiện có 8 bến tàu du lịch hoạt động. Trong đó, đông nhất là bến tàu du lịch Nha Trang. Sáng nay, có khoảng 400 phương tiện rời bến tàu du lịch Nha Trang đưa du khách đi tham quan các đảo trong vịnh Nha Trang. Lực lượng chức năng như Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát giao thông, Cảng vụ, Ban quản lý Vịnh Nha Trang đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát phương tiện, đảm bảo an toàn đưa đón khách. 

Trung tá Võ Đức Thiện, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Tất cả các lực lượng cùng phối hợp với nhau để kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến, các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, các điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện. Các điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, phương tiện nào chưa đầy đủ thì sẽ không rời bến. Các cơ quan chức năng đều thực hiện tuyên truyền cho người tham gia giao thông như: Sử dụng áo phao đúng quy định, ngồi đúng vị trí khi xuống phương tiện, không được ngồi một bên mạn để tránh trường hợp tàu đảm bảo độ an toàn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lượng khách du lịch đến Huế tăng cao
Lượng khách du lịch đến Huế tăng cao

VOV.VN - Hôm nay thời tiết tại các tỉnh miền Trung mát mẻ, nắng nhẹ, lượng khách du lịch tăng cao trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Tại tỉnh Thừa Thiên đến thời điểm này, đa số các khách sạn lớn và nhà nghỉ, homestay tại trung tâm thành phố Huế đã không còn tiếp nhận khách vì đã kín phòng.

Lượng khách du lịch đến Huế tăng cao

Lượng khách du lịch đến Huế tăng cao

VOV.VN - Hôm nay thời tiết tại các tỉnh miền Trung mát mẻ, nắng nhẹ, lượng khách du lịch tăng cao trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Tại tỉnh Thừa Thiên đến thời điểm này, đa số các khách sạn lớn và nhà nghỉ, homestay tại trung tâm thành phố Huế đã không còn tiếp nhận khách vì đã kín phòng.

Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022 nườm nượp khách tham quan
Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022 nườm nượp khách tham quan

VOV.VN - Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022 là sự kiện du lịch lớn, diễn ra từ ngày 29/4 - 01/5/2022 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn và hàng ngàn sản phẩm quà tặng được trưng bày, giới thiệu tại các gian hàng.

Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022 nườm nượp khách tham quan

Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022 nườm nượp khách tham quan

VOV.VN - Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022 là sự kiện du lịch lớn, diễn ra từ ngày 29/4 - 01/5/2022 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn và hàng ngàn sản phẩm quà tặng được trưng bày, giới thiệu tại các gian hàng.

Vui chơi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 mà không cần rời Hà Nội
Vui chơi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 mà không cần rời Hà Nội

VOV.VN - Rất nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra tại Hà Nội để du khách và những người dân Thủ đô trải nghiệm, giải trí dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 tới đây.

Vui chơi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 mà không cần rời Hà Nội

Vui chơi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 mà không cần rời Hà Nội

VOV.VN - Rất nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra tại Hà Nội để du khách và những người dân Thủ đô trải nghiệm, giải trí dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 tới đây.