Mở cửa du lịch: Vẫn còn nhiều quy định “đóng”

VOV.VN - Nếu không có những quyết sách và hướng dẫn cụ thể, việc mở cửa du lịch có thể chỉ là hình thức chứ chưa mang lại hiệu quả thực sự.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến ngày 15/3 - thời điểm Chính phủ cho phép cả nước được mở cửa du lịch quốc tế. Thế nhưng lúc này nhiều doanh nghiệp (DN) du lịch ở TP.HCM vẫn lo lắng, trăn trở bởi còn quá nhiều rào cản do các quy định chưa được thống nhất, đồng bộ. Các DN đề nghị, đã mở cửa du lịch thì cần có cơ chế kiểm soát dịch thông thoáng hơn cho người nhập cảnh, xem khách quốc tế như khách nội địa.

Chủ trương "mở" nhưng nhiều quy định "đóng"

Khi nhận được thông tin Chính phủ lên kế hoạch cho mở cửa lại hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15/3, DN du lịch phấn khởi.  Thế nhưng, mới đây ngày 26/2, Bộ Y tế lại có văn bản khẩn gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để góp ý kiến về Dự thảo phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Trong đó có các đề nghị như việc mở lại các hoạt động du lịch cần căn cứ trên kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 tại mỗi địa phương; cần quy định, làm rõ trách nhiệm của địa phương, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch, dịch vụ lưu trú và cá nhân hành khách trong việc giám sát, quản lý, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch,... Bộ Y tế còn đề xuất quy định du khách nên ở lại nơi lưu trú trong vòng 72 giờ sau khi nhập cảnh, trong đó 24 giờ đầu là bắt buộc; trường hợp cần thiết di chuyển tới nơi khác thì phải xét nghiệm 3 lần trong 3 ngày.

Những ý kiến muốn du lịch phải “đảm bảo an toàn tuyệt đối” như trên của Bộ Y tế khiến cho nhiều DN du lịch cảm thấy rất hoang mang, hụt hẫng bởi thiếu tính khả thi. Nếu vẫn ràng buộc quá nhiều quy định như vậy thì chắc chắn không thể mở cửa du lịch được bởi DN không dám làm mà du khách cũng chẳng dám tới.

Ông Trương Phương Thành, Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways cho biết, từ thực tế áp dụng các quy định phòng chống dịch vừa qua, DN gặp rất nhiều khó khăn trong việc đón khách quốc tế nhập cảnh vào cũng như đưa khách Việt ra nước ngoài. Có những chuyến có tới 30-40 khách đã đăng ký nhưng không thể lên chuyến bay vì không đủ thủ tục.

“Bình thường đối với một chuyến bay Boeing 787 với 290 chỗ, chúng tôi làm thủ tục trong vòng 2,5 - 3 tiếng là xong, nhưng bây giờ mở 5 tiếng đồng hồ vẫn không làm thủ tục xong được. Lý do vì các quy định của chúng ta yêu cầu khách phải có rất nhiều thủ tục, phải có xét nghiệm này, giấy xác nhận kia làm khó cho khách”, ông Thành cho biết.

Đã mở cửa thì phải tự tin

Theo các DN, đã mở cửa du lịch thì nên mở cửa một cách tự tin, dứt khoát. Trước khi lên máy bay từ nước sở tại, du khách đã phải đáp ứng rất nhiều điều kiện về phòng chống dịch. Nếu khi nhập cảnh vào Việt Nam mà vẫn phải tiếp tục thực hiện cách ly và xét nghiệm nhiều lần, có lẽ không khách nào muốn đến.

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng giám đốc Vietravel cho rằng, hãy coi khách quốc tế như khách nội địa Việt Nam, vì họ cũng đã tiêm đủ liều và đã có test PCR. “Như vậy thì việc đi lại cũng như phục vụ cho họ cũng cần mở ra để họ không thấy bị kỳ thị và cảm thấy thoải mái hơn. Thêm nữa, chúng ta cần phải bổ sung thêm danh sách những khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi đủ điều kiện đón khách quốc tế”, bà Hoàng nêu quan điểm.

Cùng quan điểm cần cơ chế thông thoáng hơn để thu hút khách quốc tế, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng giám đốc Saigontourist Group kiến nghị TP.HCM đề xuất với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, với Chính phủ sớm phục hồi chính sách miễn thị thực nhập cảnh đơn phương cho 22 quốc gia đã được thực hiện trước khi dịch Covid-19 bùng phát (đã tạm ngừng từ tháng 3/2020), trên cơ sở các quốc gia này đảm bảo an toàn về dịch bệnh, giao thông quốc tế được phục hồi. Ngoài ra, ông Võ Anh Tài cũng cho rằng, khi mở cửa đón khách quốc tế thì cần cơ chế đồng bộ, thống nhất giữa các địa phương trong cả nước, không thể mỗi nơi một quy định.

“Chúng tôi đề nghị nên có sự đảm bảo đồng bộ, thống nhất, không có rào chắn chốt chặn dưới mọi hình thức khác nhau. Giả sử du khách quốc tế đến TP.HCM thì được tạo điều kiện thuận lợi, nhưng khi bước ra khỏi TP.HCM, cùng trong chương trình tour nhưng lại có sự phân biệt, hoặc có những yêu cầu cách ly y tế ngặt nghèo khác nhau thì chắc chắn là sẽ rất khó để thực hiện chương trình du lịch”, ông Tài lưu ý.

Ngày mở cửa du lịch quốc tế đang tới gần, nhưng thực tế vẫn còn nhiều hàng rào chưa được gỡ bỏ và vẫn chưa có những hướng dẫn cụ thể nên DN khó có thể mạnh dạn quảng bá, xúc tiến. Một số DN đã chào bán tour với đối tác cho biết, lượng khách quốc tế quan tâm vẫn rất ít ỏi. Nếu không có những quyết sách và hướng dẫn cụ thể, việc mở cửa có thể chỉ là hình thức chứ chưa mang lại hiệu quả thực sự./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao đề xuất phục hồi chính sách miễn thị thực khi mở cửa du lịch
Bộ Ngoại giao đề xuất phục hồi chính sách miễn thị thực khi mở cửa du lịch

VOV.VN - Bộ Ngoại giao đề xuất phục hồi chính sách miễn thị thực song phương, đơn phương theo quy định Luật xuất nhập cảnh và đang chờ Thủ tướng xem xét.

Bộ Ngoại giao đề xuất phục hồi chính sách miễn thị thực khi mở cửa du lịch

Bộ Ngoại giao đề xuất phục hồi chính sách miễn thị thực khi mở cửa du lịch

VOV.VN - Bộ Ngoại giao đề xuất phục hồi chính sách miễn thị thực song phương, đơn phương theo quy định Luật xuất nhập cảnh và đang chờ Thủ tướng xem xét.

Chuẩn bị mở cửa lại hoạt động du lịch trên cả nước
Chuẩn bị mở cửa lại hoạt động du lịch trên cả nước

VOV.VN - Bộ VHTT&DL vừa có văn bản gửi các địa phương trên toàn quốc về công tác chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch từ 15/3.

Chuẩn bị mở cửa lại hoạt động du lịch trên cả nước

Chuẩn bị mở cửa lại hoạt động du lịch trên cả nước

VOV.VN - Bộ VHTT&DL vừa có văn bản gửi các địa phương trên toàn quốc về công tác chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch từ 15/3.

Phục hồi chính sách thị thực như trước khi có dịch để mở cửa du lịch quốc tế
Phục hồi chính sách thị thực như trước khi có dịch để mở cửa du lịch quốc tế

VOV.VN - Từ ngày 15/3, Việt Nam sẽ mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, bao gồm cả đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và đưa khách du lịch ra nước ngoài qua các cửa khẩu quốc tế đường không, đường bộ, đường biển; tuân thủ các quy định an toàn phòng, chống dịch.

Phục hồi chính sách thị thực như trước khi có dịch để mở cửa du lịch quốc tế

Phục hồi chính sách thị thực như trước khi có dịch để mở cửa du lịch quốc tế

VOV.VN - Từ ngày 15/3, Việt Nam sẽ mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, bao gồm cả đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và đưa khách du lịch ra nước ngoài qua các cửa khẩu quốc tế đường không, đường bộ, đường biển; tuân thủ các quy định an toàn phòng, chống dịch.