Mở dịch vụ cho du khách thuê quần áo khi đến Nhật Bản

VOV.VN - Hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines (JAL) và tập đoàn Sumitomo đã chính thức mở dịch vụ cho du khách thuê quần áo, áp dụng với hành khách trên các chuyến bay của JAL từ ngày 5/7/2023 đến 31/8/2024.

Theo chương trình "Any Wear, Anywhere", du khách có thể đặt thuê quần áo trên trang Anywearanywhere.store ít nhất một tháng trước ngày khởi hành. Sau khi chọn trang phục theo các tiêu chí như mùa, giới tính, mục đích sử dụng… và hoàn tất thanh toán, du khách sẽ nhận quần áo khi đến khách sạn ở Nhật Bản, sau đó trả lại trong vòng 2 tuần trước khi rời Nhật Bản.

Hiện tại các mẫu mã của "Any Wear, Anywhere" chưa quá đa dạng, tuy vậy khách du lịch vẫn có thể chọn được một số trang phục cơ bản cho nam hoặc nữ, với giá thuê thấp nhất từ 4.000 JPY (khoảng 660.000 đồng) cho một bộ gồm 3 chiếc áo và 2 chiếc quần.

Ý tưởng này được kỳ vọng giúp du khách hạn chế hành lý mang theo, cũng như giảm khối lượng hàng hóa cho máy bay và giảm phát thải khí thải carbon dioxide (CO2). Theo ước tính của đơn vị cho thuê, mỗi kg hàng hóa được cắt giảm từ chuyến bay giữa Tokyo và New York giúp giảm 0,75 kg lượng khí thải CO2, nhờ mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn.

Ngoài ra, việc du khách sử dụng quần áo tại điểm đến thay vì mang theo từ nhà sẽ thúc đẩy nhận thức về kinh tế tuần hoàn, vì những trang phục cho thuê được lấy từ quần áo dư thừa trong các kho hàng hoặc quần áo đã qua sử dụng.

Sau khi đo lường hiệu quả của chương trình, tập đoàn Sumitomo có thể mở rộng dịch vụ này sang các hãng bay khác trong liên minh hàng không Oneworld (gồm các hãng như American Airlines, British Airways, Qantas, Qatar Airways…). Sumitomo cũng là đơn vị chịu trách nhiệm nhận, giao và giặt tất cả quần áo trong chương trình này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tour ẩm thực cao cấp "nở rộ" tại Nhật Bản
Tour ẩm thực cao cấp "nở rộ" tại Nhật Bản

VOV.VN - Với những chuyến "food tour" dành riêng cho khách bay trực thăng hay khám phá món ăn cung đình từ thời kỳ Asuka, Nhật Bản kỳ vọng thu hút khách quốc tế chi tiêu nhiều hơn cho trải nghiệm ẩm thực.

Tour ẩm thực cao cấp "nở rộ" tại Nhật Bản

Tour ẩm thực cao cấp "nở rộ" tại Nhật Bản

VOV.VN - Với những chuyến "food tour" dành riêng cho khách bay trực thăng hay khám phá món ăn cung đình từ thời kỳ Asuka, Nhật Bản kỳ vọng thu hút khách quốc tế chi tiêu nhiều hơn cho trải nghiệm ẩm thực.

6 điểm đến để trải nghiệm onsen đúng chất Nhật Bản
6 điểm đến để trải nghiệm onsen đúng chất Nhật Bản

VOV.VN - Ngâm mình trong suối khoáng nóng đã trở thành một bộ môn nghệ thuật của người Nhật Bản. Dưới đây là những địa điểm onsen nổi tiếng tại xứ sở hoa anh đào để du khách có thể thư giãn và tĩnh tâm, từ những onsen cổ kính cho đến những suối khoáng nằm giữa núi rừng.

6 điểm đến để trải nghiệm onsen đúng chất Nhật Bản

6 điểm đến để trải nghiệm onsen đúng chất Nhật Bản

VOV.VN - Ngâm mình trong suối khoáng nóng đã trở thành một bộ môn nghệ thuật của người Nhật Bản. Dưới đây là những địa điểm onsen nổi tiếng tại xứ sở hoa anh đào để du khách có thể thư giãn và tĩnh tâm, từ những onsen cổ kính cho đến những suối khoáng nằm giữa núi rừng.

Công viên chủ đề Harry Potter tạo "thỏi nam châm" hút khách đến Nhật Bản
Công viên chủ đề Harry Potter tạo "thỏi nam châm" hút khách đến Nhật Bản

VOV.VN - Những người hâm mộ Harry Potter sẽ sớm có thể cầm đũa phép, mặc áo choàng và đắm mình trong “thế giới phù thủy” tại một công viên chủ đề Harry Potter khai trương tại Tokyo, Nhật Bản ngày 16/6.

Công viên chủ đề Harry Potter tạo "thỏi nam châm" hút khách đến Nhật Bản

Công viên chủ đề Harry Potter tạo "thỏi nam châm" hút khách đến Nhật Bản

VOV.VN - Những người hâm mộ Harry Potter sẽ sớm có thể cầm đũa phép, mặc áo choàng và đắm mình trong “thế giới phù thủy” tại một công viên chủ đề Harry Potter khai trương tại Tokyo, Nhật Bản ngày 16/6.