Móng Cái chính thức làm thủ tục cho du khách tại cửa khẩu Bắc Luân II

VOV.VN - Sáng nay, (29/11), thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) chính thức công bố khởi động công năng xuất nhập cảnh cho khách du lịch bằng hộ chiếu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (khu vực cầu Bắc Luân II) thuộc cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).

Cửa khẩu Bắc Luân II, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái được đưa vào hoạt động năm 2019 và đóng vai trò quan trọng trong hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Trung Quốc. Cửa khẩu được quy hoạch mở rộng với diện tích 53ha với nhiều khu chức năng, trong đó chủ yếu là xuất nhập khẩu hàng hóa là linh kiện điện tử, hải sản, hoa quả (hàng quá cảnh). Từ đầu năm đến nay, cửa khẩu thực hiện thông quan xuất nhập khẩu cho khoảng 43.000 phương tiện với gần 700.000 tấn hàng hóa. Trong đó, hàng xuất khẩu chiếm phần lớn, tăng hơn 29% so với cùng kỳ 2022.

Ông Đỗ Văn Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Móng Cái cho biết hoạt động xuất nhập cảnh khách du lịch bằng hộ chiếu qua cửa khẩu Bắc Luân II đã góp phần thực hiện đầy đủ công năng của Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tại khu vực cầu Bắc Luân 2.

"Đây là hoạt động có nhiều ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch giữa hai địa phương Móng Cái - Đông Hưng nói riêng và Việt Nam - Trung Quốc nói chung, góp phần thực hiện cụ thể hoá các nội dung hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Tây cũng như của thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng", ông Đỗ Văn Tuấn cho biết.

Việc khởi động xuất nhập cảnh cho hành khách bằng hộ chiếu qua cửa khẩu Bắc Luân II là hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện của hội chợ Thương mại - Du lịch Quốc tế Việt - Trung lần thứ 15. Đây là hoạt động thường niên giữa 2 quốc gia và được khởi động lại sau thời gian gián đoạn vì Covid-19. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp giao lưu, hợp tác, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch của hai nước.

Ông Trần Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: "Sự kiện này càng làm tăng thêm mối khăng khít giữa hai bên doanh nghiệp của Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) và Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) và tạo sợi dây gắn kết giữa hai bên doanh nghiệp để làm nền tảng phát triển du lịch, đưa lại giao thoa giữa hai nền văn hoá của hai nước để tăng thêm tình đoàn kết".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khung cảnh mãn nhãn trong lễ hội đèn trời Thái Lan
Khung cảnh mãn nhãn trong lễ hội đèn trời Thái Lan

VOV.VN - Lễ hội đèn trời hay "Yi Peng" được tổ chức ở miền Bắc Thái Lan, cùng thời điểm với lễ hội truyền thống Loi Krathong. Hai lễ hội này khác nhau ở chỗ Yi Peng là thả đèn lồng lên trời, còn Krathong là thả đèn hoa trên mặt nước.

Khung cảnh mãn nhãn trong lễ hội đèn trời Thái Lan

Khung cảnh mãn nhãn trong lễ hội đèn trời Thái Lan

VOV.VN - Lễ hội đèn trời hay "Yi Peng" được tổ chức ở miền Bắc Thái Lan, cùng thời điểm với lễ hội truyền thống Loi Krathong. Hai lễ hội này khác nhau ở chỗ Yi Peng là thả đèn lồng lên trời, còn Krathong là thả đèn hoa trên mặt nước.

Phải lòng phố cổ Hội An
Phải lòng phố cổ Hội An

VOV.VN - Hội An - nơi mà dường như dòng chảy vô tình của thời gian chẳng thể nào vùi lấp đi cái không khí cổ xưa. Trải qua 400-500 năm, mặc cho những thăng trầm của lịch sử, đối mặt với sự khắc nghiệt nắng gió và bão lũ, tiếp nhận văn hóa bốn phương nhưng Hội An vẫn là Hội An với những nét riêng có không lẫn vào đâu. 

Phải lòng phố cổ Hội An

Phải lòng phố cổ Hội An

VOV.VN - Hội An - nơi mà dường như dòng chảy vô tình của thời gian chẳng thể nào vùi lấp đi cái không khí cổ xưa. Trải qua 400-500 năm, mặc cho những thăng trầm của lịch sử, đối mặt với sự khắc nghiệt nắng gió và bão lũ, tiếp nhận văn hóa bốn phương nhưng Hội An vẫn là Hội An với những nét riêng có không lẫn vào đâu. 

Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2023 vượt mốc 11 triệu lượt
Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2023 vượt mốc 11 triệu lượt

VOV.VN - Sau 11 tháng năm 2023, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 11,2 triệu lượt, bằng 68,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2023 vượt mốc 11 triệu lượt

Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2023 vượt mốc 11 triệu lượt

VOV.VN - Sau 11 tháng năm 2023, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 11,2 triệu lượt, bằng 68,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Độc đáo món bánh “coóc mò” trong lễ thôi nôi của người Tày, Nùng
Độc đáo món bánh “coóc mò” trong lễ thôi nôi của người Tày, Nùng

VOV.VN - Bánh coóc mò là món ăn truyền thống độc đáo của người Tày, Nùng. Theo tiếng Tày "coóc mò" có nghĩa là sừng bò, là loại bánh không thể thiếu trong lễ thôi nôi của mỗi em bé.

Độc đáo món bánh “coóc mò” trong lễ thôi nôi của người Tày, Nùng

Độc đáo món bánh “coóc mò” trong lễ thôi nôi của người Tày, Nùng

VOV.VN - Bánh coóc mò là món ăn truyền thống độc đáo của người Tày, Nùng. Theo tiếng Tày "coóc mò" có nghĩa là sừng bò, là loại bánh không thể thiếu trong lễ thôi nôi của mỗi em bé.

Giữ nghề dệt thổ cẩm độc đáo để phát triển du lịch
Giữ nghề dệt thổ cẩm độc đáo để phát triển du lịch

VOV.VN - Làng nghề dệt thổ cẩm Luống Nọi, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, một trong những điểm di sản văn hóa nằm trên tuyến phía Bắc Cao Bằng. Đây là điểm dừng chân để du khách hiểu thêm về văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng và phong tục tập quán của người dân nơi đây.

Giữ nghề dệt thổ cẩm độc đáo để phát triển du lịch

Giữ nghề dệt thổ cẩm độc đáo để phát triển du lịch

VOV.VN - Làng nghề dệt thổ cẩm Luống Nọi, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, một trong những điểm di sản văn hóa nằm trên tuyến phía Bắc Cao Bằng. Đây là điểm dừng chân để du khách hiểu thêm về văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng và phong tục tập quán của người dân nơi đây.