Năm 2021, du lịch Quảng Bình lấy thị trường nội địa làm trọng tâm

VOV.VN - Với mục tiêu hết năm 2021 phục hồi 100%  như năm 2019, ngành du lịch Quảng Bình sẽ tập trung vào thị trường nội địa và triển khai chương trình kích cầu du lịch.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Quảng Bình, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình năm 2020 ước đạt 1.850.000 lượt khách, giảm 66,3% so với kế hoạch và giảm 63% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó khách quốc tế ước đạt 57.000 lượt khách, giảm 83,71% so với kế hoạch và giảm 81% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.127 tỷ đồng, giảm 66,3% so với kế hoạch và giảm 63% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp triển khai chương trình kích cầu du lịch năm 2021, tập trung vào thị trường nội địa nhằm phục hồi và tăng trưởng ngành du lịch, với mục tiêu hết năm 2021 phục hồi 100% như năm 2019.

Chuỗi sự kiện du lịch Quảng Bình năm 2021 dự kiến sẽ gồm nhiều hoạt động phong phú, độc đáo và hấp dẫn khách như Lễ hội đập trống Ma Coong, Tuần Văn hóa – du lịch Đồng Hới, Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2021, Lễ hội đua thuyền truyền thống và Hội thi cá trắm sông Son; Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang; chương trình Chào đón năm mới Phong Nha Countdown Party 2022 và các lễ hội văn hóa, du lịch thường niên, chương trình chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2021.

Quảng Bình sẽ xây dựng các gói sản phẩm kích cầu hấp dẫn về giá, đa dạng về chương trình, đảm bảo chất lượng, uy tín và thương hiệu của điểm đến và các doanh nghiệp; đồng thời có những chính sách hoàn hủy, hoán đổi linh hoạt, đảm bảo quyền lợi của khách du lịch.

Cụ thể, giảm phí tham quan tất cả các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh với mức giảm lên đến 50% trong năm 2021. Giảm 20% mức thu phí tham quan trong hai giai đoạn (từ 1/1 - 31/3/2021 và từ 1/10 - 31/12/2021) đối với các sản phẩm du lịch: động Phong Nha, Tiên Sơn; điểm du lịch sinh thái Nước Moọc; động Thiên Đường và hang Mẹ bồng con; tuyến du lịch Sông Chày - Hang Tối; điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường Vườn thực vật.

Giảm 50% mức thu phí tham quan từ 1/1 - 31/12/2021 đối với các sản phẩm du lịch: tuyến “động Phong Nha - khám phá chiều sâu bí ẩn”; tuyến “Rào Thương - hang Én - hang Nước lạnh”; tuyến thung lũng Sinh Tồn - hang Thủy Cung; tuyến “hang Va, hang Nước Nứt - những trải nghiệm khác biệt”; tuyến du lịch khám phá hệ thống hang động Tú Làn; tuyến “chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới”; tuyến “khám phá thung lũng Hamada - hang Trạ Ang”; tuyến du lịch khám phá hang Đại Ả, Over, Pigmy; tuyến “Hóa Sơn - hang Rục Mòn”.

Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh cũng có các chương trình khuyến mại, giảm giá hấp dẫn, với mức giảm giá từ 10% - 30% giá bán các dịch vụ du lịch. Các công ty cam kết “giảm giá đi đôi với nâng cao chất lượng”, đảm bảo an toàn cho khách du lịch, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Quảng Bình sẽ tiếp tục triển khai các sản phẩm du lịch mới như chương trình du lịch trọn gói Hà Nội – Quảng Bình bằng tàu hỏa, chương trình du lịch liên kết các địa phương với chủ đề “Về miền di sản”; khám phá thiên nhiên và văn hóa tộc người Rục tại huyện Minh Hóa; trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa lịch sử và quan sát linh trưởng tại xã Đồng Hóa và xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa; khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Bang; phố đi bộ và city tour TP. Đồng Hới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giảm 50% phí tham quan tại Sơn Đoòng và nhiều điểm du lịch ở Quảng Bình
Giảm 50% phí tham quan tại Sơn Đoòng và nhiều điểm du lịch ở Quảng Bình

VOV.VN - HĐND tỉnh Quảng Bình vừa chấp thuận giảm phí tham quan đối tất cả các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh cho đến hết năm 2021, gồm hang Sơn Đoòng, động Phong Nha, tuyến du lịch sông Chày - hang Tối...

Giảm 50% phí tham quan tại Sơn Đoòng và nhiều điểm du lịch ở Quảng Bình

Giảm 50% phí tham quan tại Sơn Đoòng và nhiều điểm du lịch ở Quảng Bình

VOV.VN - HĐND tỉnh Quảng Bình vừa chấp thuận giảm phí tham quan đối tất cả các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh cho đến hết năm 2021, gồm hang Sơn Đoòng, động Phong Nha, tuyến du lịch sông Chày - hang Tối...

Du lịch Quảng Bình gượng dậy trong gian khó
Du lịch Quảng Bình gượng dậy trong gian khó

VOV.VN - Đối mặt với nhiều thách thức lớn, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng thay đổi các sự kiện, chương trình du lịch nhằm xây dựng một điểm đến an toàn, khác biệt.

Du lịch Quảng Bình gượng dậy trong gian khó

Du lịch Quảng Bình gượng dậy trong gian khó

VOV.VN - Đối mặt với nhiều thách thức lớn, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng thay đổi các sự kiện, chương trình du lịch nhằm xây dựng một điểm đến an toàn, khác biệt.

Đón chuyến tàu hỏa charter đầu tiên chở khách du lịch đến Quảng Bình
Đón chuyến tàu hỏa charter đầu tiên chở khách du lịch đến Quảng Bình

VOV.VN -Chuyến tàu charter chở hơn 350 khách du lịch đến Quảng Bình là tín hiệu phục hồi tích cực của du lịch Quảng Bình hậu Covid 19.

Đón chuyến tàu hỏa charter đầu tiên chở khách du lịch đến Quảng Bình

Đón chuyến tàu hỏa charter đầu tiên chở khách du lịch đến Quảng Bình

VOV.VN -Chuyến tàu charter chở hơn 350 khách du lịch đến Quảng Bình là tín hiệu phục hồi tích cực của du lịch Quảng Bình hậu Covid 19.