New Zealand nối lại “bong bóng du lịch” với phần lớn các bang của Australia

VOV.VN - Chính phủ New Zealand đã quyết định khôi phục “bong bóng đi lại” và nối lại các chuyến bay thương mại đối với 6 trong tổng số 8 bang và vùng lãnh thổ của Australia. Điều này có nghĩa là người dân từ các vùng này khi đến New Zealand sẽ không phải cách ly y tế.

Hôm nay (05/07), New Zealand đã khôi phục chương trình đi lại miễn kiểm dịch Covid-19, hay còn gọi là “bong bóng đi lại” với 4 bang và vùng lãnh thổ của Australia gồm Nam Australia, Lãnh thổ thủ đô Canberra, Tasmania và Victoria.

Cũng trong hôm nay, sau cuộc họp Nội các, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thông báo từ cuối tuần này, (ngày 9/7), New Zealand sẽ mở rộng thêm “bong bóng đi lại” với 2 địa phương khác của Australia gồm bang Tây Australia và Lãnh thổ phía Bắc Australia.

Tuy nhiên, để được lên các chuyến bay đến New Zealand, hành khách xuất phát từ Australia phải có xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành và không được đến các điểm nóng dịch bệnh trong khoảng 2 tuần qua.

Như vậy, cho đến nay New Zealand đã nối lại hành lang đi lại miễn kiểm dịch với 6 bang và vùng lãnh thổ của Australia, ngoại trừ 2 bang gồm New South Wales và Queensland do các địa phương này đang có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong một diễn biến liên quan, ngày hôm nay New Zealand đã được bổ sung 150.000 liều vaccine Pfizer và đây là lô hàng đầu tiên trong số hơn 1 triệu liều được lên kế hoạch sẽ đến nước này trong thời gian tới.

Thủ tướng Ardern cho biết lô vaccine vừa đến sẽ đủ để cung cấp cho người dân trong 4 tuần tới. Trước đó, giới chức y tế New Zealand cho biết nước này có thể phải tạm dừng chương trình tiêm chủng nếu lô vaccine không đến trước ngày 7/7.

New Zealand hiện được đánh giá rất cao trong công tác chống dịch Covid-19. Lần gần đây nhất nước này ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng là ngày 28/2/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc) tiêu tan hi vọng về “bong bóng du lịch”
Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc) tiêu tan hi vọng về “bong bóng du lịch”

VOV.VN - Dự kiến khởi động vào 26/5 tới nhưng “Bong bóng du lịch” giữa Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc) tiếp tục bị hoãn lại lần thứ hai sau khi các ca bệnh gia tăng đột biến ở Singapore.

Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc) tiêu tan hi vọng về “bong bóng du lịch”

Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc) tiêu tan hi vọng về “bong bóng du lịch”

VOV.VN - Dự kiến khởi động vào 26/5 tới nhưng “Bong bóng du lịch” giữa Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc) tiếp tục bị hoãn lại lần thứ hai sau khi các ca bệnh gia tăng đột biến ở Singapore.

New Zealand đình chỉ thỏa thuận bong bóng du lịch với Australia
New Zealand đình chỉ thỏa thuận bong bóng du lịch với Australia

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng ở Australia, nhà chức trách New Zealand hôm qua (26/6) đã đình chỉ bong bóng du lịch – thỏa thuận cho phép hoạt động đi lại mà không cần cách ly với nước láng giềng này.

New Zealand đình chỉ thỏa thuận bong bóng du lịch với Australia

New Zealand đình chỉ thỏa thuận bong bóng du lịch với Australia

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng ở Australia, nhà chức trách New Zealand hôm qua (26/6) đã đình chỉ bong bóng du lịch – thỏa thuận cho phép hoạt động đi lại mà không cần cách ly với nước láng giềng này.

Bộ Du lịch Philippines đề xuất "hành lang xanh" để đón khách quốc tế
Bộ Du lịch Philippines đề xuất "hành lang xanh" để đón khách quốc tế

VOV.VN - "Hành lang xanh" sẽ tạo điều kiện để khách quốc tế đã tiêm vaccine Covid-19 nhập cảnh thuận lợi vào Philippines, trong nỗ lực nhằm hồi sinh ngành du lịch.

Bộ Du lịch Philippines đề xuất "hành lang xanh" để đón khách quốc tế

Bộ Du lịch Philippines đề xuất "hành lang xanh" để đón khách quốc tế

VOV.VN - "Hành lang xanh" sẽ tạo điều kiện để khách quốc tế đã tiêm vaccine Covid-19 nhập cảnh thuận lợi vào Philippines, trong nỗ lực nhằm hồi sinh ngành du lịch.