Ngắm dinh thự cổ trăm năm tuổi trên cao nguyên Bắc Hà

VOV.VN - Lên cao nguyên Bắc Hà, ngoài đi chợ phiên rực rỡ sắc màu, thưởng thức ẩm thực vùng cao thì du khách không thể bỏ qua dinh thự cổ trăm năm tuổi nơi đây

Dinh Hoàng A Tưởng nằm ở trung tâm huyện lỵ Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 
Dinh thự còn được biết đến với tên gọi Lâu đài Hoàng Yến Chao- bố đẻ của Hoàng A Tưởng chủ nhân của dinh thự cổ
Dinh Hoàng A Tưởng được xây dựng từ năm 1914 và hoàn thành năm 1921
Kiến trúc Dinh Hoàng A Tưởng theo phong cách Á - Âu bố cục hình chữ nhật liên hoàn khép kín.
Dinh thự được xây kiên cố.
Hai bên là nhà phụ, 
trước là bức bình phong, 
Hai bên nhà phụ được thiết kế theo phong cách Á
Các cửa hình vòm.
Giữa là sân trời. 
Ở giữa sâu vào trong là nhà chính  2 tầng.
Mặt nhà mang nét kiến trúc phương tây với nhiều hoạ tiết.
Khu dinh thự đang được gìn giữ, bảo quản và tôn tạo để khách tham quan tìm hiểu về lịch sử xã hội vùng dân tộc miền núi trước đây.
Ngày nay du khách trong ngoài nước lên cao nguyên Bắc Hà ngoài đi chợ phiên, chiêm ngưỡng bản sắc văn hoá vùng Tây Bắc thì cũng không bỏ lỡ cơ hội tham quan dinh thự này.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dinh thự Hoàng A Tưởng- điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Hà
Dinh thự Hoàng A Tưởng- điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Hà

Dinh thự Hoàng A Tưởng ở Bắc Hà là một công trình kết hợp giữa kiến trúc nhà cổ của Pháp với kiến trúc phương Đông, đạt đến trình độ thiết kế tinh xảo

Dinh thự Hoàng A Tưởng- điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Hà

Dinh thự Hoàng A Tưởng- điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Hà

Dinh thự Hoàng A Tưởng ở Bắc Hà là một công trình kết hợp giữa kiến trúc nhà cổ của Pháp với kiến trúc phương Đông, đạt đến trình độ thiết kế tinh xảo