Ngành du lịch Nam Phi "tan hoang" vì biến thể Omicron

VOV.VN - Các doanh nghiệp du lịch Nam Phi đặt kỳ vọng lớn cho mùa Giáng sinh bội thu, tuy nhiên biến thể Omicron xuất hiện đã khiến nhiều công ty "thêm một lần thất bại".

Sự xuất hiện bất ngờ của biến thể Omicron tại Nam Phi khiến cho công ty Wow Travel & Tours (Cape Town) nhận hàng loạt yêu cầu hủy dịch vụ. "50% lượng đặt phòng của công ty đã bị hủy trong tháng 12, con số này là 40% cho tháng 1 năm sau. Chúng tôi chỉ là doanh nghiệp nhỏ, vậy mà mất hơn 63.000 USD chỉ trong thời gian ngắn" - ông Rushdi Harper - giám đốc công ty nói.

Trước đó, ông Rushdi Harper đã phải bán tài sản để giữ doanh nghiệp sống sót trong đại dịch Covid-19. Công ty này hi vọng du khách từ phía Bắc lạnh giá sẽ tới Nam Phi đón Giáng sinh ấm áp, tuy nhiên các vụ hủy tour bắt đầu gia tăng vào cuối tháng 11 từ thị trường Brazil, Mỹ và Đức. Vị giám đốc này cho biết công ty sẽ "thêm một lần thất bại".

Theo ông Tshifhiwa Tshivhengwa - Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Du lịch Nam Phi, các công ty lữ hành Nam Phi đã thông báo số tiền hủy dịch vụ vào khoảng 63 triệu USD, chưa bao gồm các hãng hàng không, nhà hàng và cơ sở lưu trú. "Số tiền hủy dịch vụ có thể sẽ lên tới 191 triệu USD” - ông nói.

Các chuỗi khách sạn lớn như Tsogo Sun Hotels, City Lodge Hotel Group, Sun International và Radisson Hotel Group  đang kinh doanh tại Nam Phi cũng thông báo tình trạng hủy phòng hàng loạt từ khách quốc tế. 

Đại diện Radisson Hotel Group tại châu Phi cho biết các khách sạn trong hệ thống đang xem xét lại việc tuyển dụng nhân viên, vì kế hoạch cũ dự đoán một mùa lễ hội bận rộn. "Lượng đặt chỗ trước đây cho tháng 12 và tháng 1 khiến chúng tôi đã tin rằng ngành du lịch sẽ phục hồi trở lại vào năm 2022" - Giám đốc khu vực châu Phi William McIntyre nói.

Trong khi đó, đại diện Tsogo Sun Hotels – công ty sở hữu và điều hành hơn 100 khách sạn trên khắp châu Phi cho biết các sự kiện văn hóa, thể thao và giao thương đã bị hủy bỏ. Tập đoàn Sun International cho biết nếu lệnh cấm du lịch tiếp tục duy trì, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn với tình trạng thất nghiệp và đóng cửa kinh doanh gia tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy định khác nhau về phòng chống dịch khiến du lịch phục hồi khó khăn
Quy định khác nhau về phòng chống dịch khiến du lịch phục hồi khó khăn

VOV.VN - “Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128 nhưng nhiều địa phương còn có quy định khác nhau về phòng chống dịch”. Đây là một khó khăn ảnh hưởng tới ngành du lịch trong quá trình phục hồi, được nêu ra tại toạ đàm “Mở cửa du lịch phục hồi kinh tế” do báo Thanh Niên tổ chức sáng nay (7/12).

Quy định khác nhau về phòng chống dịch khiến du lịch phục hồi khó khăn

Quy định khác nhau về phòng chống dịch khiến du lịch phục hồi khó khăn

VOV.VN - “Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128 nhưng nhiều địa phương còn có quy định khác nhau về phòng chống dịch”. Đây là một khó khăn ảnh hưởng tới ngành du lịch trong quá trình phục hồi, được nêu ra tại toạ đàm “Mở cửa du lịch phục hồi kinh tế” do báo Thanh Niên tổ chức sáng nay (7/12).

Thiên đường du lịch Bali và chiến lược mới gia tăng niềm tin, thu hút du khách
Thiên đường du lịch Bali và chiến lược mới gia tăng niềm tin, thu hút du khách

VOV.VN - Sau khi khống chế đại dịch Covid-19, đảo thiên đường du lịch Bali của Indonesia hiện nay đã mở cửa đón du khách trong và ngoài nước. Để từng bước hồi sinh ngành kinh tế mũi nhọn du lịch, Bali đã đưa ra các chiến lược để gia tăng niềm tin và thu hút khách trở lại với Bali.

Thiên đường du lịch Bali và chiến lược mới gia tăng niềm tin, thu hút du khách

Thiên đường du lịch Bali và chiến lược mới gia tăng niềm tin, thu hút du khách

VOV.VN - Sau khi khống chế đại dịch Covid-19, đảo thiên đường du lịch Bali của Indonesia hiện nay đã mở cửa đón du khách trong và ngoài nước. Để từng bước hồi sinh ngành kinh tế mũi nhọn du lịch, Bali đã đưa ra các chiến lược để gia tăng niềm tin và thu hút khách trở lại với Bali.

Khách du lịch bối rối với các quy định tại Thái Lan
Khách du lịch bối rối với các quy định tại Thái Lan

VOV.VN - Tại một số điểm đến ở Thái Lan, nhiều quán bar vẫn đóng cửa, quán rượu chỉ bán đến 21h… khiến du khách cảm thấy lạ lẫm và bối rối.

Khách du lịch bối rối với các quy định tại Thái Lan

Khách du lịch bối rối với các quy định tại Thái Lan

VOV.VN - Tại một số điểm đến ở Thái Lan, nhiều quán bar vẫn đóng cửa, quán rượu chỉ bán đến 21h… khiến du khách cảm thấy lạ lẫm và bối rối.