Ngành du lịch Tiền Giang sẵn sàng phục vụ du khách dịp Tết cổ truyền

VOV.VN - Từng bước phục hồi sau dịch Covid-19 và đã có bước tăng tốc trong 2 năm qua, giờ đây ngành du lịch tỉnh Tiền Giang đang tích cực chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng phục vụ du khách xa gần trong dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn, tạo động lực khởi đầu hứa hẹn cho năm mới.

Ông Đoàn Văn Khanh - chủ cơ sở du lịch “Ve chai thần kì” tại xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, để phục vụ khách tham quan dịp Tết cổ truyền, cơ sở được tiếp tục đầu tư đi đến hoàn chỉnh mô hình du lịch “trên ngọn dừa” kết hợp ăn các món ăn ngon, bổ, lạ, tạo nét riêng biệt; tổ chức các trò chơi hướng về văn hóa, lịch sử, truyền thống của vùng đất Nam bộ.

“Tết năm nay tôi có đợt khuyến mãi cho bà con đi tham quan trên ngọn dừa, rồi uống cà phê tại nhà hàng, khách sạn. Về khuyến mãi, nếu tour 10 người/bàn khi ăn uống thì miễn giá vé. Về món ăn đặc sản có lẩu mắm cá bưởi, bán khọt trộn dừa sáp, gỏi dừa sáp, ốc sết, uống nước bưởi… Quà lưu niệm có 42 mặt hàng mà điểm nhấn là tinh dầu hoa bưởi”, ông Đoàn Văn Khanh cho biết.

Đặc biệt, dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn này, nhiều mô hình du lịch sinh thái mới thành lập ở các vùng nông thôn rất độc đáo, được nâng cấp phù hợp thị hiếu, nhu cầu của người dân đi du xuân.

Ông Trương Văn Phúc, chủ cơ sở du lịch sinh thái Vườn chanh Gò Công tại xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông chia sẻ: “Tết thì ở đây có khu vui chơi giải trí như hồ bơi, chèo thuyền, nông nghiệp kết hợp với du lịch. Bà con đến tham quan các loài động vật như chim công, trĩ bảy màu, các loại gà nuôi làm kiểng, làm cảnh. Về cây ăn trái thì có chanh Hồng Ngọt là một giống chanh mới có vị ngọt, có thể dùng ăn tráng miệng như các trái cây khác”.

Sau dịch Covid-19, ngành du lịch Tiền Giang từng bước phục hồi và phát triển. Tỉnh có 3 vùng du lịch trọng điểm gồm: vùng trung tâm, phía Tây và phía Đông. Trên địa bàn tỉnh hiện nay cơ bản đáp ứng được nhu cầu du lịch lữ hành, lưu trú, dịch vụ ăn uống cho du khách trong và ngoài nước, với 46 khu/điểm du lịch; 68 doanh nghiệp lữ hành; 328 cơ sở lưu trú, 4.454 phòng đủ điều kiện phục vụ lưu trú du lịch; 560 phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch. Các doanh nghiệp đang khai thác nhiều tour, tuyến du lịch sinh thái sông nước miệt vườn, kết hợp tham quan các di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh. Năm ngoái, tổng lượt khách du lịch đến Tiền Giang đạt 1,4 triệu lượt người, trong đó, du khách quốc tế là 465.000 lượt và doanh thu từ khách du lịch đạt 970 tỷ đồng.

Theo các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịp Tết cổ truyền du khách sẽ tăng cao gấp nhiều lần so với ngày thường. Song, hoạt động phục vụ du khách vẫn ổn định về giá vé, các chi phí dịch vụ, cơ sở vật chất phục vụ du lịch được nâng cao chất lượng. Các cơ quan chức năng tạo điều kiện, hỗ trợ các cơ sở du lịch; tuyên truyền vận động, ngăn chặn tình trạng cò kéo khách, cạnh tranh thiếu lành mạnh.

Ông Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang cho biết thêm: “Tết năm nay, ngoài việc tập trung thực hiện các chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo các điều kiện phục vụ khách về an ninh, trật tự khi tham quan du lịch thì chúng tôi cũng đến với các điểm du lịch, đồng hành cùng họ để chỉnh trang cơ sở vật chất các điểm đến. Qua đó nhằm nâng cao chất lượng các điểm đến, chuẩn bị các tâm thế để phục vụ các đối tượng du khách mà đặc biệt là khách nội địa”.

Là tỉnh nằm cạnh sông Tiền thơ mộng, có nhiều vườn cây ăn trái đặc sản, nhiều di tích văn hóa lịch sử, nhiều kiến trúc cổ… Tiền Giang rất hấp dẫn du khách xa gần đến tham quan, nghỉ mát nhất là dịp Xuân về, Tết đến. Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần mến khách, Tiền Giang kỳ vọng những ngày Tết cổ truyền sắp đến, hoạt động ngành du lịch địa phương sẽ nhộn nhịp, làm vui lòng khách đến và để du khách mong ngày trở lại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Tháp kết hợp du lịch với nghề hoa kiểng ở Sa Đéc
Đồng Tháp kết hợp du lịch với nghề hoa kiểng ở Sa Đéc

VOV.VN - Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp được coi là "thủ phủ hoa" lâu đời của Đồng bằng sông Cửu Long, một trong những vùng canh tác hoa, kiểng lớn của Việt Nam. Hiện nay, hoa, kiểng Sa Đéc là một trong những ngành hàng chủ lực trong nông nghiệp của Đồng Tháp có diện tích hơn 3.000ha với hơn 2.000 giống hoa, kiểng; trị giá hơn 6.000 tỷ đồng cung ứng hơn 12 triệu sản phẩm hàng năm. 

Đồng Tháp kết hợp du lịch với nghề hoa kiểng ở Sa Đéc

Đồng Tháp kết hợp du lịch với nghề hoa kiểng ở Sa Đéc

VOV.VN - Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp được coi là "thủ phủ hoa" lâu đời của Đồng bằng sông Cửu Long, một trong những vùng canh tác hoa, kiểng lớn của Việt Nam. Hiện nay, hoa, kiểng Sa Đéc là một trong những ngành hàng chủ lực trong nông nghiệp của Đồng Tháp có diện tích hơn 3.000ha với hơn 2.000 giống hoa, kiểng; trị giá hơn 6.000 tỷ đồng cung ứng hơn 12 triệu sản phẩm hàng năm. 

Du lịch Cần Thơ thu về gần 133 tỷ đồng dịp Tết dương lịch 2024
Du lịch Cần Thơ thu về gần 133 tỷ đồng dịp Tết dương lịch 2024

VOV.VN - Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 (30/12/2023 – 01/01/2024), các điểm du lịch trên địa bàn Cần Thơ hoạt động gần như hết công suất phục vụ khách tham quan, nghỉ dưỡng. Tổng thu du lịch Cần Thơ ước đạt 133 tỷ đồng.

Du lịch Cần Thơ thu về gần 133 tỷ đồng dịp Tết dương lịch 2024

Du lịch Cần Thơ thu về gần 133 tỷ đồng dịp Tết dương lịch 2024

VOV.VN - Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 (30/12/2023 – 01/01/2024), các điểm du lịch trên địa bàn Cần Thơ hoạt động gần như hết công suất phục vụ khách tham quan, nghỉ dưỡng. Tổng thu du lịch Cần Thơ ước đạt 133 tỷ đồng.

Du lịch Cần Thơ một năm bội thu nhờ đẩy mạnh liên kết, xúc tiến
Du lịch Cần Thơ một năm bội thu nhờ đẩy mạnh liên kết, xúc tiến

VOV.VN - Liên kết và xúc tiến quảng bá du lịch giữa các tỉnh, thành là một trong những giải pháp đưa hình ảnh, thương hiệu du lịch đến gần du khách, mở ra cơ hội kết nối hợp tác và từng bước mở rộng thị trường. Năm 2023, TP. Cần Thơ đã triển khai giải pháp này hiệu quả, đưa sản phẩm du lịch sông nước đặc thù "ra Bắc vào Nam".

Du lịch Cần Thơ một năm bội thu nhờ đẩy mạnh liên kết, xúc tiến

Du lịch Cần Thơ một năm bội thu nhờ đẩy mạnh liên kết, xúc tiến

VOV.VN - Liên kết và xúc tiến quảng bá du lịch giữa các tỉnh, thành là một trong những giải pháp đưa hình ảnh, thương hiệu du lịch đến gần du khách, mở ra cơ hội kết nối hợp tác và từng bước mở rộng thị trường. Năm 2023, TP. Cần Thơ đã triển khai giải pháp này hiệu quả, đưa sản phẩm du lịch sông nước đặc thù "ra Bắc vào Nam".

Ngành du lịch Bến Tre - một năm được mùa
Ngành du lịch Bến Tre - một năm được mùa

VOV.VN - Năm 2023, ngành du lịch tỉnh Bến Tre tiếp tục khởi sắc. Hầu hết các cơ sở, công ty kinh doanh du lịch ở các địa phương đều rất nỗ lực trong việc thu hút khách tham quan.

Ngành du lịch Bến Tre - một năm được mùa

Ngành du lịch Bến Tre - một năm được mùa

VOV.VN - Năm 2023, ngành du lịch tỉnh Bến Tre tiếp tục khởi sắc. Hầu hết các cơ sở, công ty kinh doanh du lịch ở các địa phương đều rất nỗ lực trong việc thu hút khách tham quan.

Hậu Giang khai mạc Tuần lễ du lịch với văn hóa và ẩm thực
Hậu Giang khai mạc Tuần lễ du lịch với văn hóa và ẩm thực

VOV.VN - Hôm nay 29/12, tỉnh Hậu Giang khai mạc Tuần lễ du lịch với văn hóa và ẩm thực năm 2023. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2024).

Hậu Giang khai mạc Tuần lễ du lịch với văn hóa và ẩm thực

Hậu Giang khai mạc Tuần lễ du lịch với văn hóa và ẩm thực

VOV.VN - Hôm nay 29/12, tỉnh Hậu Giang khai mạc Tuần lễ du lịch với văn hóa và ẩm thực năm 2023. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2024).