Ngành du lịch tỉnh Tiền Giang vẫn chưa hoạt động trở lại

Ngành du lịch tỉnh Tiền Giang vẫn chưa hoạt động trở lại

VOV.VN - Du khách ở Tiền Giang sang tham quan, nghỉ mát ở tỉnh Bến Tre, các đơn vị kinh doanh du lịch của Tiền Giang vẫn đóng cửa

Trong khi nhiều địa phương khu vực ĐBSCL chấp thuận cho ngành du lịch tái hoạt động dịp lễ 30/4, 1/5 thì tại tỉnh Tiền Giang ngành nghề này vẫn “đóng cửa”, doanh nghiệp và người kinh doanh hoạt động du lịch gặp khó khăn.

du_lich_tien_giang_vyoq.jpg
Nhiều phương tiện đưa đón khách tham quan du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang neo đậu chưa biết ngày tái hoạt động

Từ ngày 30/4 đến nay, mỗi ngày có hàng nghìn du khách từ tỉnh Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu đến tham quan, nghỉ mát tại tỉnh Bến Tre. Dù trong bối cảnh dịch Covid-19 nhưng hầu hết các điểm du lịch sinh thái ven sông Tiền thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre tiếp đón khách tham quan tăng khá cao, hơn  50% so với dịp lễ năm ngoái.

Trước đây, mỗi ngày lễ lớn có đến gần 10.000 du khách đến Tiền Giang.  Riêng dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay, ngành du lịch Tiền Giang vẫn chưa được phép hoạt động. Hầu hết các đơn vị kinh doanh du lịch đều đóng cửa, rơi vào cảnh đìu hiu và thất thu nặng. 

Ông Đặng Văn Lộc, chủ cơ sở kinh doanh đoàn xe ngựa tại cồn Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, mỗi tháng phải chi hơn 20 triệu đồng cho việc chăm sóc gần 20 con ngựa.  Tiền Giang làm tốt công tác phòng dịch Covid-19 và chưa có ca dương tính nên ông Lộc cũng như nhiều người kinh doanh du lịch mong được tái hoạt động để giảm bớt khó khăn.

"Để hoạt động trở lại, bây giờ mình phải tập cho ngựa thuần lại, cắt cỏ cho ăn, dưỡng lại ngon lành. Ngăn ngừa dịch bệnh, anh em chạy ngựa và khách phải đeo khẩu trang, cách ly xa xa không chạy đông đúc như trước nữa. Trước chạy 6 khách giờ chạy 4 khách, giãn ra", ông Lộc đề nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên