Nguyên nhân sụp đổ của kỳ quan tự nhiên “vòm đá Darwin” ở Ecuador

VOV.VN - Nằm ở Đông Nam đảo Darwin (thuộc quần đảo Galapagos, Ecuador), kỳ quan “vòm đá Darwin”- một kiến tạo đá tuyệt đẹp đã sụp đổ do xói mòn tự nhiên. Mái vòm cong đã biến mất, chỉ còn lại hai cột đá trơ trọi.

Theo bài đăng trên Twitter của Bộ Môi trường và Nước Ecuador hôm 18/5, vụ sụp đổ “vòm đá Darwin” là hệ quả của quá trình xói mòn tự nhiên. Nơi này không cho phép du khách tiếp cận bằng đường bộ. Khối đá này được hình thành tự nhiên, có thể từng là một phần của đảo Darwin”.  

Ông Washington Tapia - Giám đốc bảo tồn của tổ chức Galapagos Conservancy cho biết, đây là một cú sốc với người dân địa phương vì khung cảnh quen thuộc từ thời thơ ấu đã biến mất. “Tuy nhiên, theo quan điểm khoa học, đó là một phần của quá trình tự nhiên. Sự sụp đổ chắc chắn là do các quá trình ngoại sinh như phong hóa và xói mòn vốn là những điều thường xảy ra trên hành tinh của chúng ta” - Washington Tapia nói.

“Vòm đá Darwin” (Darwin's Arch) được đặt theo tên nhà khoa học người Anh, Charles Darwin, người đã đến thăm quần đảo vào năm 1835 trên tàu HMS Beagle và phát triển Thuyết tiến hóa của mình. Nơi này là một phần của Quần đảo Galápagos, một khu vực nổi tiếng về đa dạng sinh học với nhiều loài động, thực vật đặc hữu.

Đại diện tổ chức Galápagos Conservation Trust cho biết, ‘vòm đá Darwin’ sụp đổ thực sự là một tin buồn. “Đó là một biểu tượng của Galápagos, điểm đến của những trải nghiệm thiên nhiên hoang dã đầy cảm hứng. Ở đó, dưới những con sóng, mọi người có thể chứng kiến những đàn cá mập lớn nhất thế giới”.

“Sự sụp đổ của ‘vòm đá Darwin’ là một lời nhắc nhở về sự mong manh của thế giới chúng ta đang sống. Mặc dù có rất ít hành động con người có thể làm để ngăn chặn các quá trình địa chất như xói mòn, nhưng chúng ta có thể nỗ lực để bảo vệ các sinh vật biển quý giá của quần đảo” – Jen Jones của Galápagos Conservation Trust nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc gia nào nhiều di sản thế giới nhất?
Quốc gia nào nhiều di sản thế giới nhất?

VOV.VN - UNESCO đã công nhận hơn 1,120 di sản thế giới tại 167 quốc gia, vùng lãnh thổ, để tôn vinh và gìn giữ những thành tựu của nhân loại và các kỳ quan thiên nhiên. Trung Quốc và Italy đang cùng nhau dẫn đầu về số lượng di sản thế giới.

Quốc gia nào nhiều di sản thế giới nhất?

Quốc gia nào nhiều di sản thế giới nhất?

VOV.VN - UNESCO đã công nhận hơn 1,120 di sản thế giới tại 167 quốc gia, vùng lãnh thổ, để tôn vinh và gìn giữ những thành tựu của nhân loại và các kỳ quan thiên nhiên. Trung Quốc và Italy đang cùng nhau dẫn đầu về số lượng di sản thế giới.

Những quốc gia độc đáo nhất trên bản đồ du lịch thế giới
Những quốc gia độc đáo nhất trên bản đồ du lịch thế giới

VOV.VN - Người dân Trung Phi tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới. Nauru có nhiều người béo nhất thế giới. Nga có diện tích lớn và tiếp giáp 14 nước, tuy nhiên vẫn xếp sau nước Pháp về số lượng múi giờ trên lãnh thổ.

Những quốc gia độc đáo nhất trên bản đồ du lịch thế giới

Những quốc gia độc đáo nhất trên bản đồ du lịch thế giới

VOV.VN - Người dân Trung Phi tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới. Nauru có nhiều người béo nhất thế giới. Nga có diện tích lớn và tiếp giáp 14 nước, tuy nhiên vẫn xếp sau nước Pháp về số lượng múi giờ trên lãnh thổ.

Nhóm thợ lặn bắt gặp đàn cá mập đầu búa ở quần đảo Galapagos (Ecuador)
Nhóm thợ lặn bắt gặp đàn cá mập đầu búa ở quần đảo Galapagos (Ecuador)

VOV.VN - Cá mập đầu búa hay là kẻ săn mồi hung dữ, chủ yếu săn những loài cá nhỏ, bạch tuộc, mực và một số loài động vật giáp xác khác. Con người không phải là con mồi yêu thích của chúng.

Nhóm thợ lặn bắt gặp đàn cá mập đầu búa ở quần đảo Galapagos (Ecuador)

Nhóm thợ lặn bắt gặp đàn cá mập đầu búa ở quần đảo Galapagos (Ecuador)

VOV.VN - Cá mập đầu búa hay là kẻ săn mồi hung dữ, chủ yếu săn những loài cá nhỏ, bạch tuộc, mực và một số loài động vật giáp xác khác. Con người không phải là con mồi yêu thích của chúng.