Nhu cầu du lịch tăng vọt tại Singapore

VOV.VN - Khoảng 43,8% người Singapore tham gia khảo sát tháng 7/2021 cho biết họ sẽ đi du lịch trong 3 tháng tới, tăng gấp đôi mức 20,2% khi được hỏi vào 1 tháng trước.

Khảo sát của Travel Index của Finder cho thấy, người Singapore có vẻ rất sẵn sàng đi du lịch trong những tháng tới. Điều này được cho là vì tỉ lệ tiêm chủng cao tại Singapore, cùng kế hoạch mở cửa du lịch, nới lỏng cách ly với những du khách đã tiêm vaccine Covid-19 của chính phủ nước này.

Theo khảo sát thực hiện trong tháng 7, nhu cầu du lịch trong nước và quốc tế đang gia tăng mạnh mẽ ở Singapore. 43,8% người Singapore được hỏi cho biết có kế hoạch đi du lịch trong 3 tháng tới, có thể là nội địa hoặc quốc tế. Trong 3 tháng tới, 20,5% có kế hoạch đi du lịch nước ngoài so với 9,6% của tháng trước; 33,6% có kế hoạch đi du lịch trong nước so với 12,1% trong cuộc khảo sát tháng 6.

Đại diện Finder cho biết, các kế hoạch du lịch tăng vọt trùng với thời điểm khởi động chiến dịch "Test, Trace & Vaccinate" (tạm dịch: Xét nghiệm, Truy vết và Tiêm chủng) của Singapore - một phần trong lộ trình phục hồi sau đại dịch của Singapore.

“Chúng tôi đã chứng kiến ​​một sự tăng vọt đáng kể về tỷ lệ người Singapore quan tâm đến du lịch trong tháng qua, với số lượng người lên kế hoạch đi du lịch ngắn hạn tăng hơn gấp đôi từ tháng 6 đến tháng 7. Có vẻ như điều này một phần là do chiến dịch của chính phủ để Singapore chuyển sang trạng thái bình thường mới” – ông Angus Kidman, lãnh đạo Finder nói.

Đáng chú ý, Finder cũng khảo sát tại một số quốc gia khác, như Malaysia, Mỹ, Anh, Nam Phi, Australia... Kết quả cho thấy tỷ lệ người có kế hoạch du lịch không đổi hoặc thậm chí giảm từng tháng, khiến Singapore trở thành một ngoại lệ trong xu hướng này. Tỉ lệ người lên kế hoạch du lịch trong 3 tháng tới theo khảo sát tháng 7/2021 ở Australia là 14,8%, Canada là 17,6%, Anh là 26%,… đều thấp hơn mức trung bình các nước là 27,7%. 

Ông Angus Kidman nhận định: "Do những đợt bùng phát mới, nhiều chuyến đi được lên kế hoạch cho tháng tới sẽ không thể thực hiện được, với các hạn chế dự kiến ​​sẽ kéo dài đến giữa tháng 8. Tuy nhiên, đây chỉ là thời gian tạm dừng và các kết hoạch chỉ tạm hoãn đến khi có thể du lịch trở lại. Nhìn chung, ​​sự gia tăng về số lượng người dự định đi du lịch cho thấy ngành du lịch đang bắt đầu phục hồi"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Tạng “mong manh” khi du lịch bùng nổ
Tây Tạng “mong manh” khi du lịch bùng nổ

VOV.VN - Trong đại dịch Covid-19, khách đến Tây Tạng tăng 12% trong năm 2020 khi người Trung Quốc không thể đi du lịch nước ngoài, kéo theo những lo ngại về tác động tiêu cực lên môi trường và di tích lịch sử.

Tây Tạng “mong manh” khi du lịch bùng nổ

Tây Tạng “mong manh” khi du lịch bùng nổ

VOV.VN - Trong đại dịch Covid-19, khách đến Tây Tạng tăng 12% trong năm 2020 khi người Trung Quốc không thể đi du lịch nước ngoài, kéo theo những lo ngại về tác động tiêu cực lên môi trường và di tích lịch sử.

Ai Cập lạc quan tăng trưởng du lịch trong năm 2021
Ai Cập lạc quan tăng trưởng du lịch trong năm 2021

VOV.VN - Ai Cập lạc quan về tăng trưởng du lịch tại nước này khi số du khách tăng đều đặn từ tháng Giêng năm nay.

Ai Cập lạc quan tăng trưởng du lịch trong năm 2021

Ai Cập lạc quan tăng trưởng du lịch trong năm 2021

VOV.VN - Ai Cập lạc quan về tăng trưởng du lịch tại nước này khi số du khách tăng đều đặn từ tháng Giêng năm nay.

Ngành khách sạn đón đầu xu hướng bùng nổ về du lịch sức khỏe
Ngành khách sạn đón đầu xu hướng bùng nổ về du lịch sức khỏe

VOV.VN - Chăm sóc sức khỏe được dự báo sẽ là bộ phận không thể thiếu của ngành khách sạn, khi du lịch trở lại thời kỳ bình thường mới. Xu hướng du lịch sức khỏe (wellness tourism) sẽ bùng nổ theo hướng ngày càng chuyên sâu hơn, không đơn giản chỉ là yoga và spa.

Ngành khách sạn đón đầu xu hướng bùng nổ về du lịch sức khỏe

Ngành khách sạn đón đầu xu hướng bùng nổ về du lịch sức khỏe

VOV.VN - Chăm sóc sức khỏe được dự báo sẽ là bộ phận không thể thiếu của ngành khách sạn, khi du lịch trở lại thời kỳ bình thường mới. Xu hướng du lịch sức khỏe (wellness tourism) sẽ bùng nổ theo hướng ngày càng chuyên sâu hơn, không đơn giản chỉ là yoga và spa.