Những du khách nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam

VOV.VN - Đoàn khách du lịch đầu tiên đến Lào Cai gồm 32 thành viên, đến từ các tỉnh Tứ Xuyên, Hà Bắc, Cát Lâm của Trung Quốc. 

Sáng 16/2, đoàn khách du lịch nước ngoài đầu tiên đã đặt chân đến Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai trong ngày đầu tiên của năm mới Mậu Tuất 2018.

Chào đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến Lào Cai trong ngày đầu năm mới
Đoàn khách du lịch đầu tiên này gồm 32 thành viên, đến từ các tỉnh Tứ Xuyên, Hà Bắc, Cát Lâm của Trung Quốc. Tất cả thành viên của Đoàn đều đến Việt Nam lần đầu tiên và muốn khám phá, trải nghiệm nhiều điều thú vị tại tỉnh vùng biên Lào Cai, dưới sự hướng dẫn của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Quốc tế Bình Minh.

Ông Chiêu Ấn, Trưởng đoàn khách du lịch chia sẻ: Khi được đặt chân lên mảnh đất Việt Nam trong ngày đầu tiên năm mới, tôi đã cảm nhận ngay được tình cảm hữu nghị đời đời bền vững của hai nước Trung Việt, vì thế tôi rất phấn khởi khi được vui tết, đón xuân tại đây cùng với người dân Việt Nam. Chúng tôi dự định sẽ đi tham quan một vòng Lào Cai để cảm nhận được sự đổi thay đi lên trong đời sống của người dân địa phương. Chúc các bạn năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, tràn ngập hân hoan".

Theo ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, vào ngày mồng 1 Tết Âm lịch hàng năm, Sở đều phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức đón và tặng hoa cho những du khách đầu tiên sau khi nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hy vọng mang lại may mắn đầu năm cho những người yêu du lịch.

Năm 2017, Lào Cai đã đón tổng cộng 3,5 triệu lượt du khách tới tham quan, trong đó khách quốc tế đạt 700.000 lượt, tổng doanh thu từ du lịch mang lại gần 10.000 tỷ đồng. Năm 2018, Lào Cai đặt mục tiêu đón khoảng 4 triệu lượt du khách.

** Huế: Nhiều du khách đến tham quan di tích và lên chùa cầu an đầu năm mới

Cũng trong sáng mồng 1 Tết Nguyên đán Mậu Tuất, rất đông người dân và du khách đến xông đất Đại Nội và tham quan các di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế. Thời tiết ở Huế nắng đẹp nên lượng khách đến tham quan Huế tăng cao so với dự kiến, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài. Các khu vực Hoàng cung-Đại Nội Huế và các lăng Tự Đức, Khải Định… đông nghịt các đoàn khách quốc tế và trong nước đến tham quan. Tại các chùa Từ Đàm, Từ Hiếu, chùa Thiên Mụ, ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân Huế đi lễ chùa cầu an đầu năm mới.

Dịp này diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế vào các buổi chiều tối mồng 1, mồng 2 Tết; lễ hội Huyền Trân tại trung tâm Văn hóa Huyền Trân; Hội hoa xuân, biểu diễn ca Huế. Các huyện, thị xã và thành phố Huế cũng tổ chức một số hoạt động khác như: các trò chơi dân gian tại công viên Thương Bạc, công viên Lý Tự Trọng, sân khấu Bia Quốc học; trưng bày, triển lãm các loại hoa, cây kiểng, đá nghệ thuật, đá quý, các tác phẩm thư pháp và sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại công viên Lý Tự...

Trong 3 ngày Tết, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cũng miễn phí vé vào cửa tại tất cả các điểm thuộc hệ thống di tích cố đô Huế cho du khách Việt Nam.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, theo quy luật, lượng khách đến Huế trong 3 ngày Tết sẽ tăng dần lên. Để đáp ứng cho nhu cầu đó, ngoài tổ chức trò chơi hay các hoạt động để phục vụ cho bà con, cho du khách, chúng tôi chuẩn bị công tác an ninh, an toàn vệ sinh môi trưởng… để đảm bảo cho các điểm di tích luôn là điểm đến an toàn, xanh-sạch-đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Lễ dựng nêu tại đình làng ngày 30 Tết
Ảnh: Lễ dựng nêu tại đình làng ngày 30 Tết

VOV.VN -Sáng 30 tháng Chạp, ờ đình làng Dương Nỗ, huyện Phú Vang (Huế) đã tổ chức dựng cây nêu ngày Tết.

Ảnh: Lễ dựng nêu tại đình làng ngày 30 Tết

Ảnh: Lễ dựng nêu tại đình làng ngày 30 Tết

VOV.VN -Sáng 30 tháng Chạp, ờ đình làng Dương Nỗ, huyện Phú Vang (Huế) đã tổ chức dựng cây nêu ngày Tết.

“Thiên đường” Mộc Châu những ngày đầu Xuân
“Thiên đường” Mộc Châu những ngày đầu Xuân

VOV.VN - Được ví như “thiên đường ở lưng chừng mây” – Mộc Châu những ngày giáp Tết toát lên một vẻ đẹp trong trẻo và say đắm lòng người...

“Thiên đường” Mộc Châu những ngày đầu Xuân

“Thiên đường” Mộc Châu những ngày đầu Xuân

VOV.VN - Được ví như “thiên đường ở lưng chừng mây” – Mộc Châu những ngày giáp Tết toát lên một vẻ đẹp trong trẻo và say đắm lòng người...

Du khách quốc tế hào hứng chờ đón giao thừa tại Hạ Long
Du khách quốc tế hào hứng chờ đón giao thừa tại Hạ Long

VOV.VN -Đêm 30 Tết, du khách tới Hạ Long (Quảng Ninh) khá đông. Nhiều người đã ở lại đây để đón giao thừa và thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam.

Du khách quốc tế hào hứng chờ đón giao thừa tại Hạ Long

Du khách quốc tế hào hứng chờ đón giao thừa tại Hạ Long

VOV.VN -Đêm 30 Tết, du khách tới Hạ Long (Quảng Ninh) khá đông. Nhiều người đã ở lại đây để đón giao thừa và thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam.