Những ngôi nhà cổ hàng nghìn năm tuổi trên thế giới vẫn có người ở

VOV.VN - Những người dân ở Matera, một thị trấn của Ý nằm ở phía nam Basilicata hiện vẫn đang sống trong những ngôi nhà 9000 năm tuổi do tổ tiên để lại. 

Kandovan, nằm ở phía tây bắc của Iran là nơi cư trú trong hang động lớn nhất thế giới. Những hang động này là nhà của khoảng 168 gia đình, nằm trong khu vực đá núi lửa. Nó đã tồn tại ít nhất là 800 năm.
Ngôi nhà cổ này ở Aveyron, Pháp, có niên đại từ thế kỷ 13 và được xây dựng các tầng trên to hơn để tiết kiệm chi phí. Vào thời điểm đó, những ngôi nhà xây dựng đều bị đánh thuế mặt bằng tầng trệt. 
Những ngôi nhà chồng lên nhau ở Sana’a Ymen, một trong những thành phố có người ở liên tục lâu đời nhất trên thế giới.
Nằm trên vách đá St George Orthodox, tu viện này được xây dựng vào khoảng năm 480 sau công nguyên tại bờ Tây Jerusalem. Hiện nay, tu viện này vẫn là nơi ở của các nhà sư phương Đông. Du khách có thể đi qua một cây cầu dành cho người đi bộ để đến thăm quan tu viện.
Làng cổ Meymand nằm trong hang động ở phía Nam Iran liên tục có người ở từ hơn 3.000 năm nay. Ít nhất cho đến năm 2006, bất chấp mùa đông lạnh lẽo và mùa hè khô cằn, dân số nơi đây vẫn là 673 người. 

Matera, một thị trấn Ý xây trên những tảng đá ở vùng xa xôi phía nam Basilicata. Đây là nơi duy nhất trên thế giới những người dân tự hào rằng mình vẫn đang sống trong cùng một ngôi nhà với tổ tiên từ 9.000 năm trước.

Nằm trên đỉnh vách đá Acoma Pueblo, New Mexico, những ngôi nhà này được coi là khu định cư lâu đời nhất của vùng Bắc Mỹ. Nó thuộc về người Acoma từ năm 1150.  Đến nay, vùng đất này chỉ còn khoảng 50 cư dân sinh sống trong điều kiện không điện, nước và không hệ thống nước thải.
Nhà thờ Saint Peter, gần Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nhà thờ cổ nhất của đạo Cơ Đốc. Công trình này được làm từ đá tảng và có niên đại từ khoảng thế kỷ thứ 4 hoặc thứ 5. Năm 2015 nhà thờ này đã được tu bổ lại. 
Kirkjubøargarður, nằm trên đảo Faroe, là ngôi nhà gỗ lâu đời nhất vẫn có người ở. Ngôi nhà này được xây dựng từ thế kỷ thứ 11. Hiện nay, đây là nơi sinh sống của thế hệ thứ 17 gia đình Patursson. 

Saltford Manor, một ngôi nhà bằng đá ở vùng Somerset của Anh. Đây là ngôi nhà riêng lâu đời nhất ở Anh được xây dựng vào khoảng năm 1150. Đến năm 2010, ngôi nhà này được bán với mức giá khoảng 1,2 tỷ bảng Anh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Để có chuyến du lịch hoàn hảo đừng quên những thứ này
Để có chuyến du lịch hoàn hảo đừng quên những thứ này

VOV.VN - Chuẩn bị đồ chu đáo bạn sẽ có một kỳ nghỉ hoàn hảo, chúng tôi đã đưa ra một danh sách những thứ không thể thiếu cho chuyến đi của bạn.

Để có chuyến du lịch hoàn hảo đừng quên những thứ này

Để có chuyến du lịch hoàn hảo đừng quên những thứ này

VOV.VN - Chuẩn bị đồ chu đáo bạn sẽ có một kỳ nghỉ hoàn hảo, chúng tôi đã đưa ra một danh sách những thứ không thể thiếu cho chuyến đi của bạn.

Những điểm đến ở châu Âu hấp dẫn nhất mùa hè 2017
Những điểm đến ở châu Âu hấp dẫn nhất mùa hè 2017

VOV.VN - Hãy quên đi các thành phố châu Âu điển hình như Berlin và Madrid. Thay vào đó, hãy tự khám phá một số điểm đến hấp dẫn khác như St Tropez và Monaco.

Những điểm đến ở châu Âu hấp dẫn nhất mùa hè 2017

Những điểm đến ở châu Âu hấp dẫn nhất mùa hè 2017

VOV.VN - Hãy quên đi các thành phố châu Âu điển hình như Berlin và Madrid. Thay vào đó, hãy tự khám phá một số điểm đến hấp dẫn khác như St Tropez và Monaco.

20 quốc gia nguy hiểm cho khách du lịch
20 quốc gia nguy hiểm cho khách du lịch

VOV.VN - Dưới đây là 20 quốc gia nguy hiểm nhất do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) bình chọn theo tiêu chí: mức độ rủi ro, an ninh, bạo lực, khủng bố.

20 quốc gia nguy hiểm cho khách du lịch

20 quốc gia nguy hiểm cho khách du lịch

VOV.VN - Dưới đây là 20 quốc gia nguy hiểm nhất do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) bình chọn theo tiêu chí: mức độ rủi ro, an ninh, bạo lực, khủng bố.

Bán bánh rán 700 ngàn đồng cho khách Tây: Đâu là văn minh du lịch?
Bán bánh rán 700 ngàn đồng cho khách Tây: Đâu là văn minh du lịch?

VOV.VN - Sức hấp dẫn của du lịch không chỉ là biển đẹp, thức ăn ngon, mà còn ở sự thân thiện, mến khách, là thái độ ứng xử của người làm du lịch. 

Bán bánh rán 700 ngàn đồng cho khách Tây: Đâu là văn minh du lịch?

Bán bánh rán 700 ngàn đồng cho khách Tây: Đâu là văn minh du lịch?

VOV.VN - Sức hấp dẫn của du lịch không chỉ là biển đẹp, thức ăn ngon, mà còn ở sự thân thiện, mến khách, là thái độ ứng xử của người làm du lịch.