Những rào cản phát triển du lịch trên đảo Phú Quý

VOV.VN -Đảo Phú Quý của tỉnh Bình Thuận được biết đến là điểm du lịch lý tưởng với nhiều cảnh đẹp hoang sơ và hệ thống các di tích văn hóa độc đáo.

Cách thành phố Phan Thiết 56 hải lý, đảo Phú Quý được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh đẹp hoang sơ, độc đáo như: vịnh Triều Dương, bãi Doi Dừa, bãi Gành Hang, núi Cao Cát…

Trên đảo còn có nhiều di tích văn hóa mang đậm nét đặc sắc của vùng hải đảo như: chùa Linh Quang, Vạn An Thạnh, mộ Thầy Nại, đền thờ công chúa Bàn Tranh. Cùng với đó, hải sản nổi tiếng tươi ngon cũng là một trong những yếu tố tạo nên nét hấp dẫn của du lịch đảo Phú Quý, Bình Thuận. Tuy nhiên, giao thông đường biển không được thuận lợi đã khiến cho tiềm năng du lịch tại đây chưa được phát huy.

 

Chị Lê Thu Trang, du khách từ Hà Nội vừa có chuyến ra đảo Phú Quý chia sẻ: “Khi đặt chân đến đây, quả thật quá tuyệt vời, từ phong cảnh đến môi trường đến con người, nhất là con người quá thân thiện. Nói chung là một nơi, nói về du lịch, thì rất đáng để đến. Tuy nhiên, có một cái hạn chế là giao thông đi lại. Nếu như mà đảo Phú Quý có dự kiến kế hoạch để phát triển du lịch, thì nên tạo điều kiện về giao thông.”

 

Để ra đảo Phú Quý, từ cảng Phan Thiết, du khách phải đi tàu khách mất gần 7 giờ đồng hồ và phải chịu đựng những cơn say sóng vật vờ trong suốt hành trình. Đa số du khách cảm thấy không được thoải mái trên những chuyến tàu chậm như hiện nay.

Từng tiếp xúc và nghe nhiều phản hồi từ du khách lưu trú, bà Trần Thị Đen, người quản lý Nhà nghỉ Minh Tân ở xã Tam Thanh, huyện Phú Quý cho biết: “Người ta ra đây người ta cũng nói, muốn ra đây du lịch chơi, nhưng nhiều lúc đường đi tàu khó khăn vì tàu chậm. Nếu có tàu nhanh chắc Phú Quý đây phát triển. Thấy tàu bè chậm,  cũng vất vả. Nhiều người muốn đi, nhưng chờ tàu nhanh, người ta mới ra đây.”

 

Hiện nay, tuyến đường biển ra đảo Phú Quý có 4 chuyến tàu khách và đều là tàu chậm. Trong điều kiện thời tiết bình thường, phải mất khoảng 6 giờ mới ra tới đảo, còn gặp lúc trời gió, thời gian ra đảo có khi phải mất đến hơn 7 giờ.

Ông Tạ Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý thừa nhận: “Phải nói là cái đường biển quá trắc trở. Đặc biệt là gió mùa Đông Bắc và Tây Nam quá lớn, thành thử phương tiện chưa đáp ứng được cũng ảnh hưởng đến du khách. Du khách đến Phú Quý cũng chỉ có ở mùa hè. Từ đó hoạt động du lịch ở Phú Quý phát triển chưa có mạnh.”

Đối với khách du lịch quốc tế, ngoài rào cản về mặt giao thông, khoảng 3 năm trở lại đây, họ còn gặp không ít khó khăn khi đi du lịch Phú Quý. Theo quy định của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, du khách nước ngoài trước khi lên tàu phải có giấy phép thông hành của Công an tỉnh.

Thời gian qua, vì thủ tục nhiêu khê và phải mất công chờ đợi nhiều ngày, nên hầu hết du khách quốc tế có ý định đến Phú Quý đều hủy chuyến, không còn mặn mà với đảo. Bị mất khách, các cơ sở kinh doanh du lịch ở đây cũng hoạt động cầm chừng, ít có cơ hội phát triển.

Ông Dương Văn Vĩ, Giám đốc Khu du lịch sinh thái Long Vĩ bức xúc: “Tôi thấy khó khăn cho du lịch ở Phú Quý là vấn đề khách Tây vì lý do xin giấy phép thông hành. Ở phòng xuất nhập cảnh xin giấy thông hành hẹn ba bốn năm hôm mới lấy được cái giấy phép thông hành. Trong khi tàu thì bốn năm ngày, ba bốn ngày mới có một chuyến tàu. Trễ tàu thì rất khó khăn cho người qua lại.”

Trong “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, đảo Phú Quý đã được Thủ tướng Chính phủ xếp vào 9 điểm du lịch quốc gia cần ưu tiên đầu tư phát triển.

Thời gian qua, ngành Du lịch Bình Thuận cũng ra sức quảng bá về điểm đến hấp dẫn của đảo Phú Quý trên các phương tiện thông tin dại chúng. Tuy nhiên, nếu những rào cản về giao thông cũng như thủ tục cấp phép thông hành cho du khách quốc tế chưa được giải quyết, thì dù có hấp dẫn đến mấy, du khách cũng sẽ tiếp tục quay lưng với điểm đến lý tưởng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng vạn du khách đổ về các điểm du lịch miền Trung đầu năm mới
Hàng vạn du khách đổ về các điểm du lịch miền Trung đầu năm mới

VOV.VN - Sau 2 ngày khá trầm lắng, hôm nay (20/2, mùng 2 Tết), hoạt động tham quan du lịch tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã sôi động trở lại.

Hàng vạn du khách đổ về các điểm du lịch miền Trung đầu năm mới

Hàng vạn du khách đổ về các điểm du lịch miền Trung đầu năm mới

VOV.VN - Sau 2 ngày khá trầm lắng, hôm nay (20/2, mùng 2 Tết), hoạt động tham quan du lịch tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã sôi động trở lại.

Miền Trung sôi động các hoạt động du lịch trải nghiệm biển đảo
Miền Trung sôi động các hoạt động du lịch trải nghiệm biển đảo

VOV.VN - Tại Khánh Hòa,các điểm du lịch mang tính khám phá, trải nghiệm được nhiều bạn trẻ lựa chọn dịp Tết năm nay.

Miền Trung sôi động các hoạt động du lịch trải nghiệm biển đảo

Miền Trung sôi động các hoạt động du lịch trải nghiệm biển đảo

VOV.VN - Tại Khánh Hòa,các điểm du lịch mang tính khám phá, trải nghiệm được nhiều bạn trẻ lựa chọn dịp Tết năm nay.

Khu du lịch Đại Nam lại mở cửa miễn phí cho du khách
Khu du lịch Đại Nam lại mở cửa miễn phí cho du khách

Từ ngày 21.2 đến ngày 19.3.2015, du khách đến tham quan Khu du lịch Đại Nam hoàn toàn được miễn phí vé vào cổng.

Khu du lịch Đại Nam lại mở cửa miễn phí cho du khách

Khu du lịch Đại Nam lại mở cửa miễn phí cho du khách

Từ ngày 21.2 đến ngày 19.3.2015, du khách đến tham quan Khu du lịch Đại Nam hoàn toàn được miễn phí vé vào cổng.

Nhiếp ảnh gia đến Việt Nam du lịch để vượt qua trầm cảm
Nhiếp ảnh gia đến Việt Nam du lịch để vượt qua trầm cảm

Một nhiếp ảnh gia có tên Michael Loffer đã dành ra 3 năm để đi du lịch vòng quanh thế giới nhằm chiến đấu với căn bệnh trầm cảm.

Nhiếp ảnh gia đến Việt Nam du lịch để vượt qua trầm cảm

Nhiếp ảnh gia đến Việt Nam du lịch để vượt qua trầm cảm

Một nhiếp ảnh gia có tên Michael Loffer đã dành ra 3 năm để đi du lịch vòng quanh thế giới nhằm chiến đấu với căn bệnh trầm cảm.

190 khách du lịch quốc tế “xông đất” Đà Nẵng
190 khách du lịch quốc tế “xông đất” Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 19/2, tàu biển Star Pride do hãng Destination Asia Việt Nam khai thác đưa 190 khách quốc tế đến Đà Nẵng tham quan đã cập cảng Tiên Sa. 

190 khách du lịch quốc tế “xông đất” Đà Nẵng

190 khách du lịch quốc tế “xông đất” Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 19/2, tàu biển Star Pride do hãng Destination Asia Việt Nam khai thác đưa 190 khách quốc tế đến Đà Nẵng tham quan đã cập cảng Tiên Sa. 

Hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á vào quy hoạch phát triển du lịch
Hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á vào quy hoạch phát triển du lịch

VOV.VN -Tỉnh Đắc Nông đầu tư hơn 7 tỷ đồng để triển khai đề án điều tra, đánh giá di sản địa chất, xây dựng công viên địa chất khu vực Krông Nô.

Hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á vào quy hoạch phát triển du lịch

Hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á vào quy hoạch phát triển du lịch

VOV.VN -Tỉnh Đắc Nông đầu tư hơn 7 tỷ đồng để triển khai đề án điều tra, đánh giá di sản địa chất, xây dựng công viên địa chất khu vực Krông Nô.