Ninh Thuận giới thiệu loạt sản phẩm du lịch mới lạ tại Hà Nội

VOV.VN - Chiều nay (30/9), hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận được tổ chức tại Hà Nội nhằm giới thiệu, quảng bá điểm đến và các sản phẩm du lịch, dịch vụ của tỉnh Ninh Thuận; đồng thời đẩy mạnh công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch với Thủ đô.

Phát biểu trong hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội, ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận khẳng định mục tiêu của địa phương là đưa ngành du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2025 và thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững vào năm 2030.

"Để hiện thực hóa các mục tiêu và định hướng phát triển du lịch của tỉnh, Ninh Thuận định hướng xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng của Ninh Thuận, trong đó tập trung ưu tiên phát triển 3 nhóm sản phẩm chính gồm: 4 sản phẩm đặc thù, 4 sản phẩm mới lạ, 4 sản phẩm bổ trợ" – ông Trần Quốc Nam cho biết.

Theo đó, Ninh Thuận xây dựng 4 sản phẩm đặc thù gồm: du lịch nghỉ dưỡng trải nghiệm biển; du lịch văn hóa di sản Chăm; du lịch nông nghiệp công nghệ cao; du lịch sinh thái gắn với Vườn Quốc gia Núi Chúa. Nhóm 4 sản phẩm mới lạ gồm du lịch khám phá và vui chơi giải trí Cát - Muối; du lịch săn bắn bán hoang dã; du lịch trải nghiệm đường sắt; du lịch điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Nhóm 4 sản phẩm bổ trợ: du lịch cộng đồng; du lịch vui chơi giải trí và ẩm thực; du lịch tham quan sản xuất năng lượng tái tạo; thương mại du lịch.

Về cơ sở hạ tầng du lịch, hiện Ninh Thuận có 203 cơ sở lưu trú du lịch với trên 4.400 phòng, trong đó số phòng có chất lượng đạt tiêu chuẩn tương đương 3 sao trở lên chiếm trên 50%. 57 dự án dịch vụ du lịch với tổng vốn đăng ký trên 29.600 tỷ đồng đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong đó, 19 dự án đã đi vào hoạt động, tạo ra nhiều diện mạo mới, hứa hẹn thúc đẩy tăng trưởng du lịch bền vững trong tương lai.

Đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh của du lịch Ninh Thuận, ông Nguyễn Trùng Khánh – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đề nghị Ninh Thuận dựa trên thế mạnh của địa phương để ưu tiên xây dựng, phát triển một số sản phẩm du lịch nổi trội, độc đáo và có lợi thế cạnh tranh như: du lịch nghỉ dưỡng biển gắn với các khu resort cao cấp, sang trọng, mang tính cá nhân hóa cao; du lịch văn hóa gắn với di sản Chăm; du lịch nông nghiệp công nghệ cao; du lịch sinh thái gắn với Vườn Quốc gia Núi Chúa; du lịch điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe...

Không chỉ đẩy mạnh liên kết với Hà Nội, ông Nguyễn Trùng Khánh cho rằng tỉnh Ninh Thuận phải tăng cường hợp tác trong khu vực và với TP.HCM cùng các trung tâm du lịch lớn trên cả nước. Trong các mô hình liên kết phải có sự tham gia của cơ quan quản lý với vai trò dẫn dắt, định hướng; cùng sự tham gia của doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư để phát triển sản phẩm kết nối, bổ trợ lẫn nhau, hình thành các tour, tuyến hấp dẫn phục vụ khách du lịch.

Tiếp nối hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội, Sở VHTT&DL Ninh Thuận phối hợp Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tổ chức chương trình "Ngày Văn hóa, du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội". Sự kiện này sẽ được khai mạc tối nay (30/9) và diễn ra đến tối 2/10/2022 tại tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều gì giúp Mộc Châu nhận Giải thưởng Du lịch thế giới?
Điều gì giúp Mộc Châu nhận Giải thưởng Du lịch thế giới?

VOV.VN - Tại lễ trao giải World Travel Awards 2022 khu vực châu Á & châu Đại Dương, Mộc Châu (Sơn La) lần đầu tiên nhận giải Điểm đến thiên nhiên cấp địa phương hàng đầu châu Á 2022. Ông Graham Cooke – Chủ tịch tổ chức World Travel Awards 2022 đã chia sẻ với VOV.VN về sự đặc biệt của điểm đến này.

Điều gì giúp Mộc Châu nhận Giải thưởng Du lịch thế giới?

Điều gì giúp Mộc Châu nhận Giải thưởng Du lịch thế giới?

VOV.VN - Tại lễ trao giải World Travel Awards 2022 khu vực châu Á & châu Đại Dương, Mộc Châu (Sơn La) lần đầu tiên nhận giải Điểm đến thiên nhiên cấp địa phương hàng đầu châu Á 2022. Ông Graham Cooke – Chủ tịch tổ chức World Travel Awards 2022 đã chia sẻ với VOV.VN về sự đặc biệt của điểm đến này.

Xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Thái Lan
Xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN - Tối 27/9, chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam và Đêm Việt Nam (Vietnam Night) được tổ chức thành công tại Bangkok, Thái Lan. Sự kiện đã giới thiệu những điểm đến, sản phẩm và đường bay mới kết nối giữa hai nước.

Xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Thái Lan

Xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN - Tối 27/9, chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam và Đêm Việt Nam (Vietnam Night) được tổ chức thành công tại Bangkok, Thái Lan. Sự kiện đã giới thiệu những điểm đến, sản phẩm và đường bay mới kết nối giữa hai nước.

Quảng Ninh tiến gần mục tiêu đón 11 triệu lượt khách du lịch
Quảng Ninh tiến gần mục tiêu đón 11 triệu lượt khách du lịch

VOV.VN - 9 tháng năm 2022, Quảng Ninh đón 9,17 triệu lượt khách, gấp 3,55 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Phục hồi mạnh mẽ sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Quảng Ninh đang tiến rất gần kịch bản đón 11 triệu lượt khách trong năm nay.

Quảng Ninh tiến gần mục tiêu đón 11 triệu lượt khách du lịch

Quảng Ninh tiến gần mục tiêu đón 11 triệu lượt khách du lịch

VOV.VN - 9 tháng năm 2022, Quảng Ninh đón 9,17 triệu lượt khách, gấp 3,55 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Phục hồi mạnh mẽ sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Quảng Ninh đang tiến rất gần kịch bản đón 11 triệu lượt khách trong năm nay.

Ninh Thuận đẩy mạnh xúc tiến du lịch tại TP.HCM
Ninh Thuận đẩy mạnh xúc tiến du lịch tại TP.HCM

VOV.VN - Sáng 15/5, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại TP.HCM năm 2022 nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, các giá trị văn hóa, danh lam thắng cảnh, sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.

Ninh Thuận đẩy mạnh xúc tiến du lịch tại TP.HCM

Ninh Thuận đẩy mạnh xúc tiến du lịch tại TP.HCM

VOV.VN - Sáng 15/5, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại TP.HCM năm 2022 nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, các giá trị văn hóa, danh lam thắng cảnh, sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.